xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Huỳnh Dũng Nhân với triển lãm "Nhà báo vẽ nhà báo"

Hà Giang

Tranh của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân toát lên vẻ lạc quan và thể hiện tình cảm trân quý của nhà báo đối với các nhân vật.

"Tôi thích vẽ chân dung, vì khi vẽ chân dung là khi tôi được nhớ về những kỷ niệm, những tình cảm với nhân vật đó. Thật thú vị khi thấy sau ít phút, trên nền giấy trắng tinh hiện lên một gương mặt mà mình thương mến". 

Đó là những bộc bạch của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân trước thềm triển lãm "Nhà báo vẽ nhà báo" tại TP Hà Nội vào đầu tháng này. Tự nhận mình là người cầm cọ nghiệp dư nhưng từ khi bước chân vào con đường hội họa, ông đã cho ra đời hơn 400 bức tranh chân dung của nhiều nhà báo, nhà thơ, doanh nhân, diễn viên, cầu thủ nổi tiếng...

Hơn 40 năm cầm bút, Huỳnh Dũng Nhân nổi tiếng là tay viết phóng sự lão luyện. Nhiều tác phẩm phóng sự của ông đã được in thành sách như: "Ba hồi chuông", "Ăn Tết trong rừng chó sói", "Tôi đi bán tôi", "Kính thưa ô-sin"… Ngoài ra, nhà báo cũng viết nhiều thể loại khác như truyện thiếu nhi, thơ, tản văn, giáo trình dạy học môn phóng sự…

Huỳnh Dũng Nhân với triển lãm Nhà báo vẽ nhà báo - Ảnh 1.

Một số chân dung nhà báo qua ký họa của Huỳnh Dũng Nhân

Không may bị tai biến trong thời gian TP HCM bước vào đợt dịch mới nhưng với tinh thần kiên cường "Cách ly dịch nhưng không cách ly bút", ông vẫn say mê viết và vẽ. Nguồn cảm hứng đến từ những điều đơn giản trong cuộc sống, những người gần gũi với ông trong sự nghiệp làm báo.

"Tôi vẽ theo kiểu ký họa chứ không vẽ truyền thần, khi vẽ tôi có cảm giác như mình đang được nói chuyện với nhân vật" - ông cho biết.

Tranh của ông toát lên vẻ lạc quan và thể hiện tình cảm trân quý của nhà báo đối với các nhân vật. Nghiệp dư trong nét vẽ nhưng không hề thiếu đi xúc cảm, sự rung động với đời, với người. Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cũng thường xuyên "khoe" những tác phẩm của mình trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm, yêu thích cũng như khen ngợi từ bạn bè, độc giả. Đó là nguồn động lực to lớn, niềm cổ vũ khích lệ tinh thần đáng quý với nhà báo đã ở độ tuổi lục tuần.

Diễn ra từ ngày 3 đến 15-3 tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam - tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam (TP Hà Nội), triển lãm trưng bày 100 tác phẩm (khổ 70 cm x 90 cm) kèm bản gốc (khổ A3 và A4) cùng bộ sưu tập 20 tranh áp phích chống dịch và nhiều mẫu áo thời trang họa tiết chống dịch do nhà thiết kế Minh Hạnh thực hiện trong năm 2021. 

Đây là sự kiện được Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức nhân dịp đón chào năm mới 2022, chào mừng Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11 thành công tốt đẹp và mở đầu các hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21.4.1950 - 21.4.2022). 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo