xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khao khát đưa nhạc Việt vươn tầm quốc tế

Thùy Trang

Việc hội nhập bằng những lần bắt tay giữa ca sĩ Việt và sao ngoại sẽ tạo nên dấu son cho hành trình chinh phục tương lai của nhạc Việt

Sự hợp tác giữa giọng ca Việt và ngôi sao ngoại không chỉ là phương thức quảng bá hiệu quả mà còn là cách để nâng tầm chất lượng cho sản phẩm âm nhạc Việt.

Sự kết hợp thú vị

Tối 2-7, "Hoàng tử tình ca underground" Thái Vũ (thường gọi là Vũ) chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc "Happy for you" (trên ứng dụng nghe nhạc trực tuyến quốc tế Spotify) kết hợp cùng ban nhạc Lukas Graham (chủ nhân của bản hit tỉ view "7 Years", nghệ sĩ từng được đề cử giải Grammy 2017 ở 2 hạng mục là "Màn trình diễn pop xuất sắc nhất của bộ đôi/nhóm nhạc" và "Thu âm của năm"). Đây cũng là dự án âm nhạc song ngữ Anh - Việt đầu tiên của cả Lukas Graham và Vũ.

Khao khát đưa nhạc Việt vươn tầm quốc tế - Ảnh 1.

Thái Vũ kết hợp cùng nhóm Lukas Graham trong sản phẩm âm nhạc mới. (Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp)

Với phần thể hiện bằng tiếng Anh như trong bản gốc và cả phần lời tiếng Việt do Vũ viết, phiên bản "Happy for you" nói trên nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người nghe. Đại diện nhóm Lukas Graham nói phiên bản mới sẽ đem đến cho người nghe những cảm nhận khác biệt. Trước đó, người hâm mộ Lukas Graham không khỏi bất ngờ khi ban nhạc này chia sẻ trên mạng xã hội Facebook về việc sắp có một phiên bản tuyệt vời khác của "Happy for you" kết hợp với một nghệ sĩ Việt Nam, đồng thời bày tỏ hy vọng mọi người sẽ thích phiên bản đó.

Với Lukas Graham, "Happy for you" là một trong số những ca khúc đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc của ban nhạc Đan Mạch này. Ca khúc được Lukas Graham ra mắt dịp cuối tháng 5 vừa qua, nằm trong album mới cùng tên. Ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng nói về nỗi nhớ người yêu cũ và mong nhận được sự tha thứ về những lỗi lầm đã qua. Ngoài bản chính thức, nhóm còn phát hành bản song ca với các nghệ sĩ nổi tiếng như nữ ca sĩ Hồng Kông Janice Vidal và giọng ca Indonesia Hanin Dhiya.

Trước đó, sự bắt tay giữa Sơn Tùng M-TP và rapper huyền thoại Snoop Dogg trong sản phẩm "Hãy trao cho anh" tạo nên cơn "địa chấn" không nhỏ của làng nhạc Việt. Sơn Tùng M-TP cho biết anh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, học hỏi các thể loại âm nhạc thú vị trên thế giới và chắt lọc những gì phù hợp đưa vào mỗi sản phẩm của mình. Anh luôn muốn mỗi lần mình trở lại đều phải mang đến cho khán giả của mình những gì mới mẻ nhất, không lặp lại điều từng làm. Và lần này là thể loại nhạc Âu - Mỹ. Về phần hình ảnh, MV "Hãy trao cho anh" được sản xuất bởi ê-kíp đạo diễn August Frogs đến từ Hàn Quốc. Họ đã từng thực hiện rất nhiều MV nổi bật như: Rain (SNSD TaeYeon), L.I.E (nhóm EXID), Countless (SHINee), Tough Cookie (Zico), VENI VIDI VICI (ZICO) On it (Jay Park), BO$$ (Jay Park), Junggigo (Zinon.T, Crush, Dean)...

Nâng tầm chất lượng âm nhạc

Soobin Hoàng Sơn từng bắt tay cùng nữ ca sĩ Hàn Quốc Ji Yeon của nhóm T-ara để ra mắt ca khúc "Đẹp nhất là em", trong đó Soobin hát tiếng Hàn còn Ji Yeon hát tiếng Việt. Trả lời cho câu hỏi có hay không việc dùng hình ảnh của nữ ca sĩ xinh đẹp nhóm T-ara để đánh bóng tên tuổi, Soobin thẳng thắn chia sẻ rằng nghệ sĩ có cái tôi cao và tự trọng không bao giờ đu bám tên tuổi người khác. Ngoài ra, còn có những cuộc hợp tác giữa Vũ Cát Tường với nam ca sĩ Shin Hyun Woo (Hàn Quốc), Đức Tuấn kết hợp cùng chỉ huy dàn nhạc Paul Bateman và chuyên gia âm thanh Colin Boland,..

Việc ca sĩ Việt kết hợp với sao ngoại chắc chắn tạo nên những hiệu ứng truyền thông ở chính thị trường nội địa. Minh chứng là sự thành công về mặt hình ảnh của tất cả giọng ca Việt khi hợp tác với sao ngoại. Tuy nhiên, trên cả giá trị truyền thông, chất lượng sản phẩm âm nhạc vươn tầm quốc tế là mục tiêu mà nghệ sĩ Việt theo đuổi. Đức Tuấn mất nhiều năm và tốn khá nhiều tiền khi kết hợp cùng chỉ huy dàn nhạc Paul Batman. Đổi lại, những sản phẩm mang hơi hướng nhạc kịch, phong cách musical revue (sự kết hợp của nhiều phong cách nhạc kịch) không chỉ định danh mà còn tạo nên thương hiệu khó thay thế của Đức Tuấn ở thị trường nhạc Việt.

Với ca sĩ Tùng Dương, khi cất công sang tận Đức để hợp tác với nhà sản xuất Nguyễn Công Phương Nam (pianist chính trong dàn nhạc jazz big band của quân đội Liên bang Đức), điều anh mong muốn là mang đến một sản phẩm âm nhạc có thể sánh ngang với những sản phẩm âm nhạc quốc tế. Tất nhiên, điều đó không hề quá lời khi Nguyễn Công Phương Nam khá quen thuộc với khán giả thế giới với nhiều tác phẩm nhạc phim được chính Hollywood đặt hàng.

Vẫn còn quá sớm để biết được liệu sự bắt tay giữa giọng ca Việt và sao ngoại có tạo nên dấu ấn cho nhạc Việt ở thị trường thế giới như khao khát của nhiều ca sĩ Việt hay không. Nhưng rõ ràng, việc hội nhập bằng những lần hợp tác này sẽ tạo nên dấu ấn mới cho hành trình chinh phục tương lai của nhạc Việt. 

Hiện tượng lạ

Vũ được xem là hiện tượng lạ trong giới nhạc Việt khi sở hữu nhiều bản hit như "Đông kiếm em", "Lạ lùng", "Mùa mưa ngâu nằm cạnh", "Chuyện người yêu xa"… Vũ cũng là ca sĩ Việt đầu quân về Warner Music Group (WMG) - một trong ba công ty thu âm lớn nhất trên thế giới, có trụ sở đặt tại TP New York, Mỹ. Các nghệ sĩ thuộc quản lý của WMG có thể kể đến những cái tên đình đám như Ed Sheeran, Bruno Mars, Dua Lipa, Madonna, Coldplay, Twenty One Pilots, Jason Mraz, Cardi B, Jason Derulo, David Guetta,... Cũng từ đây, Warner Music mở rộng và đi vào hoạt động chính thức tại Việt Nam với hai nghệ sĩ đầu tiên là Thái Vũ và Chillies.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo