xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

LHP Cannes 71: Phim Hàn nổi bật

Thụy Vũ

Ngày 20-5 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Liên hoan Phim (LHP) Cannes lần thứ 71 sẽ diễn ra, chủ nhân giải thưởng Cành cọ vàng sẽ lộ diện.

 Những cuộc tranh luận cùng với các dự đoán chủ nhân giải Cành cọ vàng ngày càng thêm gay cấn.

Trong danh sách 22 tác phẩm tranh giải Cành cọ vàng lần này, khá nhiều gương mặt lần đầu tham gia. Dù vậy, các phim này đều để lại ấn tượng với công chúng và ban giám khảo LHP bởi tư duy, lối làm phim đầy khác biệt.

Trong đó, đáng chú ý là bộ phim điện ảnh đầu tay "Yomeddine" của nhà làm phim Ai Cập Abu Bakr Shawky. Phim kể về hành trình tìm lại gia đình của một người lùn Copt (sắc tộc tôn giáo bản địa tại Ai Cập) cùng người học việc mồ côi của ông là Obama. Thủ vai nhân vật chính trong phim là Rady Gamal - diễn viên không chuyên. Tác phẩm này gây nhiều cảm xúc với người xem. "Three face" của đạo diễn Iran Jafar Panahi hay "Capernaum" của nhà làm phim người Lebanon Nadine Labaki cũng chọn diễn viên không chuyên nhưng đã tạo nên những dấu ấn khó phai cho người xem.

LHP Cannes 71: Phim Hàn nổi bật - Ảnh 1.

Poster phim "Burning"

Đạo diễn người Kazakhstan Sergey Dvortsevoy năm nay tham gia tranh giải với "Ayka". Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của nhà làm phim này kể từ khi anh đoạt giải Un Certain Regard với phim "Tulpan" 10 năm trước. Vẫn mang mạch phim "truyền thống" của Dvortsevoy về những người dân sống bên lề xã hội, "Ayka" là câu chuyện về một người Kyrgyzstan di cư sinh con trong một bệnh viện ở Moscow - Nga song cô không có khả năng nuôi đứa trẻ.

Nổi bật nhất trong số những ứng viên của Cành cọ vàng năm nay là bộ phim "Burning" của đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang Dong. Với kịch bản được chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn nổi tiếng Nhật Bản Haruki Murakami, bộ phim đã đánh dấu sự trở lại LHP Cannes của đạo diễn Lee Chang Dong sau 8 năm kể từ khi "Poetry" của ông đoạt giải Kịch bản hay nhất.

Theo công bố của tạp chí điện ảnh Mỹ Ioncinema, số điểm mà "Burning" nhận được từ giới phê bình thế giới là 3,9/5, cao nhất trong số 16/21 phim tranh giải đã trình chiếu tại LHP Cannes tính đến ngày 17-5. Đứng thứ hai là bộ phim "Cold War" của đạo diễn Pawel Pawlikowski với 3,7/5 điểm. Trong khi đó, theo công bố của International Cinephile Society Films (ICS), "Burning" áp đảo với số điểm cực cao 4,83/5, hơn 0,4 điểm so với bộ phim đang đứng thứ hai là "The Image Book" của đạo diễn Jean-Luc Godard.

Tại LHP Cannes 71, điện ảnh Hàn chỉ có đại diện duy nhất là "Burning". Sau buổi công chiếu lúc 18 giờ 30 phút ngày 16-5 (giờ địa phương), bộ phim nhận được hàng loạt lời khen từ các nhà phê bình phim trên toàn thế giới cùng số điểm cao chót vót. Điều đó khiến những dự đoán "Burning" sẽ giành chiến thắng hay chí ít là ứng viên hàng đầu cho giải Cành cọ vàng năm nay, tính đến thời điểm hiện tại, càng có cơ sở.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap nhận xét "Burning" là "sự hòa quyện khéo léo của một tác phẩm giật gân và chính kịch âm ỉ, miêu tả những khát vọng, sự bất lực và tức giận của thế hệ trẻ hiện nay". "Đây là một tác phẩm tuyệt vời và mạnh mẽ, đậm chất thơ và sự bí ẩn" - Thierry Frémaux, giám đốc điều hành LHP, đánh giá. Trong khi đó, tờ Hollywood Reporter đặc biệt khen ngợi 3 ngôi sao chính trong phim: Yoo Ah In, Steven Yeun và Jeon Jong Seo, cho rằng họ là những diễn viên có "diễn xuất hạng nhất". 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo