xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liên hoan Phim Venice 74: Phim Mỹ áp đảo

Thụy Vũ

Chỉ còn vài ngày nữa, Liên hoan Phim (LHP) Venice lần thứ 74 sẽ khép lại (vào ngày 9-9) với việc xác định tác phẩm chiến thắng.

Tuy nhiên, đến tận lúc này, công chúng vẫn không thể đoán được bộ phim nào có ưu thế hơn khi các ứng viên đều có những điểm nổi trội.

Không biết phim nào sẽ được tôn vinh tại LHP Venice lần thứ 74 nhưng giới phê bình liệt kê 10 tác phẩm ngang tài ngang sức đang hết sức nổi bật trên đường đua. Theo đó, gây ấn tượng ngay trong buổi khai mạc LHP Venice (ngày 30-8) là "Downsizing" của đạo diễn Alexander Payne. Bộ phim này mang đến tiếng cười sâu cay, thâm thúy khi khai thác sự thay đổi của con người trong tương lai không xa, ở đó con người sở hữu công nghệ thu nhỏ bản thân nhằm giúp cuộc sống trở nên bớt đắt đỏ.

Ấn tượng không kém là "Mother!" của đạo diễn lừng danh Darren Aronofsky, được gắn mác kinh dị dù khai thác vấn đề tâm lý một cách tinh tế, với phần tham gia của Jennifer Lawrence và Javier Bardem. Họ vào vai một đôi vợ chồng bất ngờ tiếp đón hàng loạt vị khách lạ mặt tới nhà. Việc này khiến mối quan hệ giữa 2 người đứng bên bờ vực đổ vỡ.

Liên hoan Phim Venice 74: Phim Mỹ áp đảo - Ảnh 1.

Kristen Wiig và Matt Damon trong phim “Downsizing” Ảnh: VARIETY

Bên cạnh đó, "The Shape of Water" của đạo diễn người Mexico Guillermo del Toro khai thác chủ đề giả tưởng. Trong phim, diễn viên Sally Hawkins vào vai nữ lao công làm việc tại phòng thí nghiệm bí mật thời chiến tranh lạnh. Cô tình cờ phát hiện sinh vật biển kỳ lạ tại đó và bắt đầu làm thân với nó. "Suburbicon" do George Clooney làm đạo diễn là phim "hài đen" lên án nạn phân biệt chủng tộc với sự tham gia của Matt Damon, Julianne Moore và Oscar Isaac. "Suburbicon" lấy bối cảnh thập niên 1950 tại một thị trấn an bình. Thế nhưng, hàng loạt biến cố đã lật tẩy bản chất phân biệt chủng tộc và bạo lực của cư dân nơi đây...

Trong 10 tác phẩm nêu trên, 7 bộ phim đến từ Mỹ, 1 của Anh - Mỹ, 1 của Pháp - Ý và 2 đến từ châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản). Trong đó, đạo diễn Ngô Vũ Sâm mang đến LHP Venice bộ phim "Manhunt" chuyển thể từ tiểu thuyết "Kimi yo Fundo no Kawa o Watare" của Juku Nishimura, từng được chính người Nhật dựng thành phim vào năm 1976.

Báo chí phương Tây đánh giá LHP Venice là bàn đạp cho đường đua giành giải Oscar danh giá. Vì vậy, phim đoạt giải cao nhất tại LHP Venice cũng có thêm nhiều cơ hội tỏa sáng tại Oscar. Hai trong ba tác phẩm gần nhất thắng giải "Phim xuất sắc" của Oscar là "Spotlight" và "Birdman" từng được trình chiếu ra mắt ở LHP Venice. Mới đây nhất, bộ phim khuynh đảo giải thưởng Oscar "La La Land" với 14 đề cử và chiến thắng 6 tượng vàng Oscar cũng từng nhận được vô số lời khen ngợi khi ra mắt ở LHP Venice.

"Mọi thứ không hề ngẫu nhiên. Đến lúc này, mọi người nhận ra rằng các dự án phim ra mắt ở LHP Venice vô cùng có lợi cho những bước đi tiếp theo của chúng" - tờ Variety nhận định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo