xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghệ sĩ chung tay cùng tuyến đầu chống dịch

THÙY TRANG

Hình ảnh những nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ tự nấu các món ăn, vác những bao gạo, gói từng phần quà... trao tận tay lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân khó khăn đã để lại nhiều ấn tượng

Hơn 1 tháng qua, diễn viên Trương Ngọc Ánh cùng người thân liên tục tổ chức nấu cơm với thực đơn phong phú gửi đến các y - bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Gần đây, chị còn nấu cháo, súp cho bệnh nhân nặng. Trương Ngọc Ánh cũng vừa tặng người dân đang gặp khó khăn 1 tấn gạo ngon, với mong muốn mọi người cố gắng vượt qua dịch bệnh.

Duy trì đến khi dịch bệnh được kiểm soát

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bày tỏ: "Tôi muốn làm nhiều hơn nữa nhưng giờ mọi thứ khá khó khăn. Thôi thì hỗ trợ bà con được tới đâu hay tới đó". Ngoài ra, chị còn dự tính bán hết đồ đẹp để làm từ thiện.

Hình ảnh hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy với mặt mộc, quần áo giản dị chạy xe máy cùng bạn mình là Á hậu Ngọc Thảo mang từng phần cơm trao tận tay các chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch khiến nhiều người phải cảm động. Mồ hôi nhễ nhại vì thấm mệt, hình ảnh của cô khác xa với những lần xuất hiện hào nhoáng trên các thảm đỏ.

Đây là công việc thường ngày của những người tham gia bếp ăn thiện nguyện "Suối mát từ tâm", phát động từ tháng 7 đến nay. Mọi người tự tay nấu, trao cơm, nhu yếu phẩm cho công nhân thất nghiệp, người ở khu cách ly, phong tỏa và gia đình có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh.

Nghệ sĩ chung tay cùng tuyến đầu chống dịch - Ảnh 1.

Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy tham gia nấu ăn hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và người nghèo Ảnh: TRẦM HỒNG NGỌC

Hiện các suất ăn ở bếp từ thiện ngày một tăng để kịp giao đến người có nhu cầu. Các hoa hậu, nghệ sĩ làm luôn việc giao hàng, lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. Hoa hậu Tiểu Vy, Ngọc Thảo ngày càng được người hâm mộ yêu mến bởi sự chín chắn và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, nhất là trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh hiện nay.

Mỗi ngày, bếp ăn "Suối mát từ tâm" chuẩn bị từ 2.000 đến 4.000 suất ăn để trao cho các chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch, người lao động nghèo. Mỗi phần ăn luôn bảo đảm đủ rau, thịt, cá thay đổi hằng ngày và kèm theo bánh, kẹo, trái cây, nước uống. Đến nay, bếp ăn này đã trao được gần 65.000 suất và sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Các ca sĩ, nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Việt Hương, Phương Thanh, Quyền Linh, Tùng Dương, Cẩm Ly, Phi Nhung, Đại Nghĩa, nhạc sĩ Hữu Minh… cũng liên tục tham gia hỗ trợ người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đáp lại một vài ý kiến cho rằng "nghệ sĩ làm màu", ca sĩ Phương Thanh bày tỏ: "Nếu làm việc tốt thì dù làm màu cũng vẫn hay hơn là chẳng làm gì".

Trong khi đó, nghệ sĩ dương cầm gốc Việt Bee Uyên Phương vừa phát hành 2 MV "Lullaby to life" ("Ru đời đi nhé") và "Tears". Mục đích của Bee Uyên Phương là dành toàn bộ lợi nhuận từ 2 sản phẩm này trên internet sẽ góp vào Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19.

Tạo hiệu ứng lan tỏa

Mới đây, chương trình "Thành phố 18h" đã ra mắt số thứ 4 và liên tiếp nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, để lại nhiều nỗi đau mất mát. Không ít trẻ em mất đi người thân, chỗ dựa tinh thần trong cuộc sống. "Thành phố 18h" kêu gọi bảo trợ trẻ em thuộc 4 nhóm đối tượng: Có cha hoặc mẹ là F0 đang điều trị hoặc đã mất do dịch bệnh Covid-19; sống với ông bà, người giám hộ mà ông bà, người giám hộ đã mất hoặc khó khăn bởi dịch bệnh; có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh; con của các lực lượng tuyến đầu đang tham gia phòng chống dịch.

Sau khi nhận được thông tin về hoạt động ý nghĩa này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lập tức nhận bảo trợ cho 100 trẻ em học đến hết lớp 12, với tổng kinh phí 1,8 tỉ đồng. Hành động của nam ca sĩ trong thời điểm này đã nhận được nhiều lời khen ngợi.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bộc bạch: "Khi nhận được link chia sẻ thông tin về chương trình giúp 300 trẻ gặp khó khăn, Hưng liên lạc ngay để đăng ký tham gia, góp phần giúp đỡ các em đến trường, không bị thua thiệt so với bạn bè. Hưng hy vọng các anh chị em nghệ sĩ, những người thành đạt, nổi tiếng cùng tham gia sẻ chia".

Chỉ sau 4 ngày kêu gọi, chương trình "Thành phố 18h" đã được rất nhiều tổ chức, cá nhân nghệ sĩ tham gia, nhận bảo trợ cho các em. NSƯT Tuyết Thu, MC Quỳnh Hoa, Nguyên Khang, ca sĩ Phương Thanh, Quốc Đại, diễn viên Thu Trang, Tiến Luật, Huỳnh Lập, diễn viên Mai Thu Huyền, Diệu Nhi, Khả Như, Puka, Minh Dự, Hoa hậu H’Hen Niê, Phan Ngọc Diễm, đạo diễn Ngọc Hùng… đã nhận bảo trợ cho nhiều em (3 triệu đồng/năm) học đến hết lớp 12.

Trong khi đó, những chương trình mang lời ca, tiếng hát xoa dịu bệnh nhân Covid-19 đã lan truyền năng lượng tích cực đến nhiều người. Nhiều nghệ sĩ đã hưởng ứng mạnh mẽ, trong trong đó có NSND Tạ Minh Tâm, nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn… tạo nên hiệu ứng lan tỏa tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Ca sĩ Ngọc Linh thổ lộ: "Tôi tin rằng khi được đứng tại nơi đó để phục vụ bệnh nhân và người cách ly, chúng ta sẽ thấy những điều rất tích cực".

Gửi thông điệp ý nghĩa đến khán giả

Chương trình "Ở nhà vui mà" bắt đầu phát trên kênh HTV7 từ ngày 27-8 sẽ mang đến những khoảnh khắc ý nghĩa, tràn đầy năng lựợng tích cực. Không chỉ giúp người xem thư giãn dịp cuối tuần, chương trình còn muốn thông qua những thước phim để khán giả có cái nhìn lạc quan, tích cực hơn ở thời điểm khó khăn hiện tại. Ở nhà chính là dịp để nhìn lại bản thân nhiều hơn, được dành thời gian cho gia đình và tìm lại những thói quen vốn có.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo