xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghệ sĩ Việt ra đi vì ung thư ngày càng nhiều!

Minh Khuê

(NLĐO) - Mai Phương là một trong nhiều nghệ sĩ Việt phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Trước đó là những Wanbi Tuấn Anh, Trần Lập, Minh Thuận, Duy Nhân, Thanh Hoàng... đã ra đi vĩnh viễn vì căn bệnh này

Thông tin diễn viên Mai Phương chống chọi với bệnh ung thư phổi ở tuổi 33 vẫn là chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều người tiếc cho một nghệ sĩ sắc và tài đều có đủ nhưng cuộc đời lại lắm gian truân. Đồng nghiệp của Mai Phương vẫn đang kêu gọi sự quyên góp để hỗ trợ cô trong thời gian tới.

Trước đó, bệnh ung thư cũng đã cướp đi của làng giải trí Việt nhiều tên tuổi tài danh, để lại tiếc thương cho người hâm mộ.

Ca sĩ Wanbi Tuấn Anh

Nam ca sĩ Wanbi Tuấn Anh qua đời ở tuổi 26 vì căn bệnh u tuyến yên hiếm gặp trong não. Anh để lại sự thương tiếc cho người hâm mộ.

Nghệ sĩ Việt ra đi vì ung thư ngày càng nhiều! - Ảnh 1.

Wanbi Tuấn Anh ra đi ở tuổi 26

Wanbi Tuấn Anh tên thật là Nguyễn Tuấn Anh, được biết đến khi cùng Thu Thủy giành giải "Ca sĩ trẻ triển vọng" của giải Làn Sóng Xanh. Các ca khúc của Wanbi chủ yếu thuộc thể loại như: Pop, R&B... Trong sự nghiệp ca hát, anh cũng đã có nhiều bài được yêu thích: "Đôi mắt", "Cho em", "Vụt mất", "Từng ngày qua", "Dạ khúc"...

Wanbi Tuấn Anh từng phát hành 2 album: Wanbi 0901 và Thăng (#). Ngoài ca hát, trước đây anh từng là người mẫu cho nhiều tờ báo VTM, Hoa học trò, Thế giới học đường... đóng nhiều mẫu quảng cáo sản phẩm dành cho tuổi trẻ. Anh cũng đã lấn sân sang điện ảnh với các bộ phim như: "Áo cưới thiên đường" và "Hồn ma siêu quậy".

Căn bệnh hiểm nghèo khiến anh bị giảm thị lực, phải tạm dừng công việc ca hát để điều trị bệnh từ các bệnh viện trong và ngoài nước. Tuy nhiên, anh không qua khỏi và ra đi năm 2013.

Diễn viên Duy Nhân

Người mẫu kiêm diễn viên Duy Nhân qua đời ở tuổi 29, sau thời gian chống chọi bệnh ung thư bạch cầu cấp. Anh ra đi để lại sự thương tiếc cho người hâm mộ.

Nghệ sĩ Việt ra đi vì ung thư ngày càng nhiều! - Ảnh 2.

Duy Nhân

Duy Nhân tên thật Trần Ái Duy Nhân, từng góp mặt trong nhiều phim: "Vó ngựa trời Nam", "Hồ sơ đen", "Cô nàng bất đắc dĩ", "Siêu mẫu xì trum"...

Anh từng đoạt giải siêu mẫu ăn ảnh tại Siêu mẫu Việt Nam năm 2009 và hoạt động tích cực trên cả sàn diễn lẫn lĩnh vực phim ảnh.

Duy Nhân phát hiện bệnh năm 2014, ban đầu anh được chẩn đoán bị ung thư vòm họng nhưng sau đó xác định bị ung thư bạch cầu cấp. Được sự động viên của người thân, bạn bè, anh nỗ lực điều trị bệnh nhưng không qua khỏi và ra đi năm 2015.

Ca sĩ Trần Lập

Ca sĩ - nhạc sĩ Trần Lập qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội năm 2016, hưởng dương 42 tuổi. Anh ra đi sau 6 tháng chống chọi với bệnh ung thư trực tràng. 

Nghệ sĩ Việt ra đi vì ung thư ngày càng nhiều! - Ảnh 3.

Trần Lập

Trần Lập khởi đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình khi theo học lớp kỹ thuật biểu diễn và thanh nhạc của Khoa Sân khấu, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội từ năm 1993 đến năm 1997. Năm 1994, anh cùng bạn bè thành lập ban nhạc rock Bức Tường và giữ vai trò trưởng nhóm. Anh sáng tác hơn 30 ca khúc: "Đường đến đỉnh vinh quang","Tâm hồn đá", "Bông hồng thủy tinh"....

Ca sĩ Minh Thuận

Minh Thuận cũng qua đời vào năm 2016 vì bệnh ung thư phổi. Anh ra đi ở tuổi 47, để lại sự tiếc thương cho người thân, bạn bè, người hâm mộ. Sự nghiệp của Minh Thuận chia làm nhiều giai đoạn.

Nghệ sĩ Việt ra đi vì ung thư ngày càng nhiều! - Ảnh 4.

Ca sĩ Minh Thuận

Anh và Nhật Hào từng là đôi song ca ăn ý và nổi tiếng từ những năm 1990, được khán giả yêu thích với các ca khúc: "Thất tình", "Chiếc thuyền nan", "Cô bé dỗi hờn"... Năm 1996, cả hai tách nhóm, Minh Thuận sô lô và bén duyên sang phim. Anh tham gia nhiều phim với vai phụ, làm giám đốc tuyển chọn diễn viên và các hoạt động khác. Sau đó, Minh Thuận còn hoạt động ở lĩnh vực sân khấu, tham gia chương trình truyền hình thực tế, cùng nhiều hoạt động khác.

Thông tin anh bệnh ung thư phổi lan tỏa chỉ vài tuần, đồng nghiệp và người hâm mộ đều cầu nguyện cho anh nhưng phép màu không đến...!

Nghệ sĩ Hán Văn Tình

NSƯT Hán Văn Tình qua đời sau thời gian chiến đấu bệnh ung thư phổi. Ông sinh năm 1957 tại Văn Lang, Tam Nông, Phú Thọ, học Trường Đào tạo sân khấu ở Hà Nội từ năm 1973. Sau khi tốt nghiệp về Đoàn Tuồng trung ương (nay là Nhà hát Tuồng Việt Nam), ông giữ cương vị đoàn trưởng đoàn 2.

Nghệ sĩ Việt ra đi vì ung thư ngày càng nhiều! - Ảnh 5.

NSƯT Hán Văn Tình

Trên sân khấu tuồng, ông giành được rất nhiều huy chương trong các hội diễn toàn quốc. Ông nổi danh với các vai Lý Đại Hỷ trong vở "Hoàng hôn đen"; ngự y trong vở "Tiếng thét giữa hoàng cung"; Hạng Võ trong trích đoạn "Hạng Võ Bại Ô Giang"; sứ nhà Nguyên trong vở "Trần Hưng Đạo"; Thổ Công trong "Bạch Tinh"… Nhưng nhiều khán giả lại biết đến ông qua những vai diễn trên phim truyền hình: "Đất và người", "Bão qua làng", "Người thổi tù và hàng tổng", "Phía trước là bầu trời", trước đó là các phim nhựa: "Canh bạc", "Vụ áp phe Đông Dương"…

Diễn viên Nguyễn Hậu

Diễn viên Nguyễn Hậu qua đời tại nhà riêng ở TP HCM sau thời gian dài chống chọi bệnh ung thư, hưởng thọ 65 tuổi. 

Nghệ sĩ Việt ra đi vì ung thư ngày càng nhiều! - Ảnh 6.

Diễn viên Nguyễn Hậu

Nguyễn Hậu sinh ra ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Ông sinh hoạt trong đoàn kịch Cửu Long ở các tỉnh miền Tây Nam bộ những năm 1970. Đầu năm 1980, ông rời đoàn lên Sài Gòn sinh sống.

Nguyễn Hậu có diễn xuất đa dạng, đa phần đóng các vai phụ trong nhiều phim: "Người đẹp Tây Đô", "Xóm nước đen", "Đất Phương Nam"….

Ông từng đoạt giải "Nam diễn viên xuất sắc" (giải thưởng của Hội điện ảnh năm 1995) với phim "Mảnh đất tình đời" của đạo diễn Vinh Sơn với vai anh nông dân mê đá gà.

Nghệ sĩ Thanh Hoàng

NSƯT Thanh Hoàng qua đời vào tháng 7 vừa qua sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Ông nổi tiếng với khả năng biên kịch qua tác phẩm "Dạ cổ hoài lang" và cũng là diễn viên của nhiều vở kịch hay, được công chúng yêu thích tại Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP HCM.

Nghệ sĩ Việt ra đi vì ung thư ngày càng nhiều! - Ảnh 7.

NSƯT Thanh Hoàng

Năm 1984, ông tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu TP HCM, về làm cho Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận. Ông tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ quần chúng, gầy dựng nhiều lớp sáng tác kịch bản cho phong trào sân khấu quần chúng.

Ngoài sân khấu, ông được khán giả chú ý đến qua các vai diễn trong phim, như: "Hai mắt mèo", "Sợi dây đai", "Cõi tình", "Trở về"…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo