xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nguyên Vũ bức xúc khi bị nói hạ thấp danh dự vì 'biết ơn khán giả'

Thùy Trang, ảnh: NS

(NLĐO)- Khi bày tỏ lòng biết ơn khán giả trong thời điểm "nóng" "có không khán giả nuôi nghệ sĩ?", ca sĩ Nguyên Vũ bị chỉ trích "tự hạ thấp danh dự".

Nguyên Vũ bức xúc khi bị nói hạ thấp danh dự vì biết ơn khán giả - Ảnh 1.

Nguyên Vũ biết ơn khán giả sau 30 năm theo đuổi nghệ thuật

Cụ thể, khi dư luận tranh luận gay gắt việc "Có không khán giả nuôi nghệ sĩ?", ca sĩ Nguyên Vũ chia sẻ với truyền thông: "Tôi biết ơn khán giả sau 30 năm tham gia nghệ thuật". Ngay lập tức, ca sĩ Nguyên Vũ nhận về nhiều chỉ trích tiêu cực. Nhiều ý kiến cho rằng Nguyên Vũ tự hạ thấp danh dự bản thân để lấy lòng khán giả. Đặc biệt, phát ngôn của anh trong thời điểm nhạy cảm, nhiều khán giả - nghệ sĩ vẫn còn tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều thì việc Nguyên Vũ lên tiếng là "phản cảm".

Nhận ý kiến tiêu cực này, ca sĩ Nguyên Vũ bày tỏ: "Vũ cảm ơn những ý kiến gởi đến Vũ, trong đó có cả ý kiến khuyên nhủ "không nên tự hạ thấp danh dự của mình khi nói "có nhà có xe là nhờ khán giả". Nhưng, tôi cũng buồn vì những gì mình chia sẻ không sai".

Theo ca sĩ Nguyên Vũ, việc anh nói lời biết ơn với công chúng đã dành tặng sự ái mộ và sự nổi tiếng cho anh thì có gì sai. Anh nói: "Vũ có viết "chính sự yêu thương của khán giả đã nuôi dưỡng cái tên Nguyên Vũ từng ngày từng giờ". Nuôi ở đây nghĩa là về mặt tình cảm về mặt tinh thần thì có gì mà tự hạ thấp danh dự? Khán giả không yêu thương, trân trọng mình thì họ đâu việc gì tốn công sức, thời gian, tiền của để quan tâm theo dõi người nghệ sĩ đó".

Bên cạnh đó, anh thừa nhận nhờ có khán giả nên Vũ có cả nhà hàng khách sạn, làm chủ cafe, làm chủ bar club ... "Công chúng tin tưởng yêu thương ủng hộ thì Vũ tri ân và mang ơn, sao lại nói Vũ bợ đỡ khán giả?", ca sĩ Nguyên Vũ nói thêm.

Nguyên Vũ bức xúc khi bị nói hạ thấp danh dự vì biết ơn khán giả - Ảnh 2.

Anh bảo bản thân thật lòng biết ơn khán giả chứ không ám chỉ ai

Anh chia sẻ suốt bao năm qua, nhờ khán giả dành dụm tiền mua từng tấm vé ngồi nghe anh hát, ủng hộ anh từng cái đĩa CD, để anh có được những bộ quần áo đẹp, đi xe hơi, ở nhà tươm tất. "Cá nhân Vũ thấy mình chịu ơn khán giả", anh khẳng định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo