xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhóm hát nào xứng đáng Giải Mai Vàng 2017?

Thùy Trang

Khó để phân định nhóm hát nào xứng đáng được tôn vinh bởi những ưu thế nổi bật của mình, nhất là khi quyền quyết định thuộc về người hâm mộ

Sau nhiều năm thăng trầm, nhóm hát ghi dấu trở lại với sự xuất hiện nhiều nhóm mang nhiều phong cách khác nhau. Mảng màu âm nhạc này làm đầy thêm bức tranh của thị trường nhạc Việt trong năm, được công chúng ghi nhận qua đề cử Giải Mai Vàng 2017.

Khác biệt điển hình

Sau một năm tập trung cho các hoạt động đào tạo ở Việt Nam lẫn Nhật Bản, nhóm hát đông thành viên nhất Việt Nam hiện nay P336 đã ra mắt khán giả và gặt hái thành công ngoài mong đợi. Ca khúc đầu tay "Don’t be shy" (Đừng ngại ngùng) của nhạc sĩ Khắc Hưng trở thành hit (bài hát ăn khách) gây đình đám của một nhóm hát, với lượng view (lượt người xem) không thua kém giọng ca solo nổi tiếng. Đó là hiện tượng hiếm của showbiz Việt thời gian qua ngoài những nhóm hát thần tượng có thâm niên làm nghề cùng với lượng người hâm mộ (fan) khổng lồ. Ca - nhạc sĩ Hoàng Bách nhận định: "Với dự án đào tạo trong 10 năm, nếu không trở thành "sao", chúng tôi vẫn tin tưởng những người được đào tạo cũng sẽ trở thành những nghệ sĩ "tử tế, có ích cho xã hội". Điều đó được xem như một "tuyên ngôn" đào tạo trong bối cảnh showbiz đang rất nhiễu nhương… P336 là mô hình đầu tiên theo hướng đào tạo như thế".

Nhóm hát nào xứng đáng Giải Mai Vàng 2017? - Ảnh 1.

Từ trên xuống: Monstar, Uni 5, LIME, Lip B, P336

Nhóm hát nào xứng đáng Giải Mai Vàng 2017? - Ảnh 2.

Nhóm hát nào xứng đáng Giải Mai Vàng 2017? - Ảnh 3.

Nhóm hát nào xứng đáng Giải Mai Vàng 2017? - Ảnh 4.

Nhóm hát nào xứng đáng Giải Mai Vàng 2017? - Ảnh 5.

Nhóm nhạc P336 giành thiện cảm của khán giả bởi ưu thế trẻ trung (12 thành viên có độ tuổi từ 14 đến 17 tuổi), năng động và đáng yêu. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là khả năng vũ đạo cùng với sự sôi động trong âm nhạc đã giúp P336 ghi điểm với khán giả ngay từ lần đầu ra mắt. Cùng với sự trợ giúp đắc lực của công nghệ PR (quảng bá) bài bản, đến nay, P336 trở thành nhóm hát quen thuộc với nhiều đối tượng khán giả. Đạo diễn Điệp Văn nói: "Là người đang thực hiện các dự án giáo dục cảm xúc cho trẻ em Việt Nam, điều lớn nhất tôi cảm nhận được từ P336 là thái độ lạc quan cùng với cách hành xử lễ phép, khiêm tốn. Các em thực sự tài năng: hát hay, nhảy đẹp, thông minh và biết tôn trọng công việc của mình".

Không hẳn mới như P336 nhưng Monstar cũng là nhóm hát điển hình bởi sự trẻ trung, năng động và nỗ lực của mỗi thành viên. Ca sĩ Văn Mai Hương cho rằng: "Monstar là một trong số ít những nhóm hát nam cống hiến và mang tới chất lượng âm nhạc khác biệt. Nhóm ngày càng trưởng thành hơn qua từng sản phẩm âm nhạc. Điều đặc biệt khiến tôi ấn tượng về Monstar là khả năng tự sáng tác và tạo nên âm nhạc của riêng mình dù các thành viên đều còn rất trẻ. Âm nhạc của nhóm mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người thưởng thức. Với tôi, đó là một nhóm hát thỏa mãn cả 2 yếu tố nghe và nhìn".

Nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ cũng cho rằng: "Monstar nhiều năng lượng. Ngoài ưu thế ngoại hình và khả năng hát, Monstar luôn giữ cho mình một phong độ bình tĩnh, chững chạc nhưng luôn tươi trẻ và thu hút. Với tôi, nhóm xứng đáng với vị trí nhóm nhạc thần tượng thế hệ mới vì những nỗ lực, đam mê và cống hiến cho âm nhạc của họ. Biến cố trong năm qua không làm họ bị chậm lại với nhịp phát triển của showbiz Việt. Minh chứng là sản phẩm mới ra mắt gần đây là "Tình yêu chậm trễ" đã để lại ấn tượng với khán giả trẻ yêu nhạc".

Sức hút thần tượng

Uni 5 là cái tên quen thuộc của Giải Mai Vàng khi họ là chủ nhân của tượng Mai Vàng Nhóm hát được yêu thích nhất tại lễ trao Giải Mai Vàng 2016. Dù vậy, trong suốt năm qua, sự thay đổi về thành viên (từ 2 lên 6 thành viên) cũng như hình tượng âm nhạc, Uni 5 trở thành nhóm nhạc thần tượng của giới trẻ bởi mô hình hoạt động giống như các nhóm nhạc Hàn Quốc đang được công chúng trẻ yêu thích. Nhạc sĩ Đỗ Hiếu cho rằng: "Uni 5 có đội hình hoàn chỉnh về hình thức lẫn phong cách trình diễn. Một nhóm hát nhiều triển vọng phát triển khi hội tụ những sắc màu âm nhạc cần thiết mà công chúng mong đợi".

Sự tán dương này hoàn toàn không quá lời khi những nhóm hát như Uni 5, Lip B đều sở hữu những bản hit được khán giả trẻ yêu thích. Cùng với sự đầu tư công phu của cặp đôi ca sĩ Ông Cao Thắng và Đông Nhi, cả 2 nhóm hát Lip B và Uni 5 đều nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường âm nhạc ở thị phần nhóm hát. Theo nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: "Với khoảng thời gian hoạt động nghề chưa lâu, thật khó để dự báo về tương lai của cả 2 nhóm hát này. Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận là cả 2 được định hình phong cách khá rõ nét ngay từ khi thành hình, nhắm đến lượng khán giả trẻ và được đào tạo theo đúng chuẩn mực đó. Giọng hát khá, khả năng vũ đạo tốt cùng với sự biến hóa năng động trên sân khấu biểu diễn. Không quá lời khi nói rằng đây là 2 nhóm hát thần tượng điển hình của khán giả trẻ hiện nay".

Nếu các ứng viên khác trong cùng hạng mục được xây dựng theo mô hình đào tạo của Hàn Quốc hay Nhật Bản thì nhóm LIME là nhóm hát "made in Korea" đúng nghĩa. Bởi, nhóm hát này được các ông bầu từ xứ kim chi tuyển chọn qua chương trình truyền hình thực tế và đầu tư đào tạo cho nhóm hát này tại xứ sở kim chi, trước khi ra mắt khán giả Việt Nam. Giống nhiều nhóm nhạc nữ của Hàn Quốc khác, LIME đáng yêu về mặt hình thức cùng với những ca khúc trẻ trung, sôi động và cũng theo chiều hướng đáng yêu. Vậy nên, họ trở thành một trong những nhóm nhạc được yêu thích hiện nay. Theo ca sĩ Đăng Khôi: "LIME là mẫu hình nhóm hát được khán giả Việt mong đợi. Không thật xuất sắc nhưng họ vừa đủ về cả hình thức lẫn chất lượng đối với đại đa số khán giả trẻ hiện nay".

Thật khó để phân định nhóm nhạc được tôn vinh tại lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 23-2017 (diễn ra vào ngày 18-1-2018) bởi những ưu thế nổi bật của mình. Bất cứ nhóm nào trong các ứng viên chiến thắng đều xứng đáng. Quyền quyết định thuộc về người hâm mộ. 

Tổng giải thưởng cho bạn đọc: 40 triệu đồng

Vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 23-2017 dành cho bạn đọc diễn ra từ ngày 12-12-2017 đến hết ngày 11-1-2018 trên Báo Người Lao Động điện tử (phiên bản web và phiên bản mobile), trang Mai Vàng (giaimaivang.vn), Facebook Mai Vàng kết nối.

Tại đây, ban tổ chức lập phiếu bầu chọn điện tử. Bạn đọc chỉ cần làm theo hướng dẫn để bầu chọn.

Bạn đọc có quyền bầu chọn cho nghệ sĩ, tác phẩm hoặc chương trình mà mình yêu thích ở một hay nhiều hạng mục nhưng chỉ được bầu chọn một lần cho một nghệ sĩ, tác phẩm hoặc chương trình truyền hình trong mỗi hạng mục.

Ứng viên nào có số phiếu bầu chọn của bạn đọc cao nhất trong mỗi hạng mục sẽ đoạt Giải Mai Vàng 2017.

Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 23-2017 sẽ diễn ra vào đêm 18-1-2018 tại Nhà hát TP HCM, được trực tiếp truyền hình trên VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng giải thưởng cho bạn đọc: 40 triệu đồng.

B.T.C

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo