xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NSND Hồng Vân: Nghệ sĩ trẻ đừng ham sô mà bỏ sân khấu!

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - NSND Hồng Vân bày tỏ trăn trở về diễn viên trẻ nhân dịp vở hài kịch "Nguyệt huyết dị thôn" do bà chỉ đạo nghệ thuật vừa ra mắt khán giả Sân khấu kịch Superbowl đầu tuần này


NSND Hồng Vân: Nghệ sĩ trẻ đừng ham sô mà bỏ sân khấu! - Ảnh 1.

NSND Hồng Vân

"Tôi rất mừng khi Sân khấu kịch Phú Nhuận (TP HCM) đã tạo được sự yêu mến của khán giả. Nhiều vở kịch do đạo diễn, diễn viên trẻ làm nên cơn sốt, trong đó phải kể đến vở "Người vợ ma" - suất nào chúng tôi cũng phải kê thêm ghế ngồi cho khán giả trước nhu cầu muốn được xem vở kịch này. Tiếp theo sau thế hệ: Cát Phượng, Thái Hòa, Việt Hương, Thúy Nga, Đức Thịnh, Thanh Thúy, Anh Vũ, Trịnh Kim Chi… là ê-kíp trẻ được đào tạo từ sân khấu này như: Xuân Trang, Diệp Tiên, Hoàng Thy, Đinh Mạnh Phúc, Xuân Nghị, Lê Lộc, Tuấn Dũng… Các em đã góp phần mang đến hiệu quả nghệ thuật cho Sân khấu kịch Phú Nhuận và Superbowl" - NSND Hồng Vân nói.

Tuy nhiên, khán giả giờ không còn đông như trước đây - thời kịch ma với những vở "Người vợ ma", "Quả tim máu"… của Sân khấu kịch Phú Nhuận. "Rất tiếc là không phải vở kịch ma nào cũng có thể đáp ứng được yêu cầu của công chúng. Áp lực hiện nay là các vở diễn mới phải có sức hút khi đề tài kịch ma đã hết ăn khách. Do đó, các đạo diễn, diễn viên trẻ đã nỗ lực hết sức để tạo cơ hội cho mình, trong đó "Nguyệt huyết dị thôn" là nỗ lực của tác giả Tâm Thanh, đạo diễn Xuân Trang và ê-kíp diễn viên trẻ" – bà tâm sự.

NSND Hồng Vân: Nghệ sĩ trẻ đừng ham sô mà bỏ sân khấu! - Ảnh 2.

NSND Hồng Vân tham dự buổi thi của các diễn viên trẻ và dặn dò họ nỗ lực giữ nghề

Trả lời câu hỏi có đồng ý với nhận định Sân khấu kịch Phú Nhuận thành công nhờ đưa kịch kinh dị vào và chắc chắn sẽ đi theo hướng này khi cho triển khai nhiều vở đề tài kịch ma, NSND Hồng Vân bày tỏ: "Đề tài và hình thức luôn đổi mới là điều mà các sân khấu xã hội hóa đều hướng tới. Sân khấu kịch Phú Nhuận không đi khác quy luật đó. Có điều, chúng tôi không hô hào, tuyên bố những điều đao to, búa lớn mà chỉ biết làm cho ra sản phẩm tốt, phục vụ đúng nhu cầu khán giả. Nhiều người đến xem vở "Nguyệt huyết dị thôn" vẫn có ý khen chê khác nhau nhưng tựu trung vẫn là nhìn chúng tôi đang leo dốc mà động viên. Các nhà chuyên môn và đồng nghiệp nghệ sĩ cũng thế. Tôi không chủ trương chạy theo thị hiếu chỉ chuyên dựng kịch kinh dị. Sân khấu kịch Phú Nhuận vẫn trung thành với những kịch bản văn học. Cụ thể, chúng tôi đã từng dàn dựng nhiều vở dựa theo tác phẩm văn học như: Chí Phèo, Số đỏ, Bỉ vỏ… Khó khăn chung của sân khấu xã hội hóa hiện nay chính là làm sao để vở diễn bán được vé".

NSND Hồng Vân: Nghệ sĩ trẻ đừng ham sô mà bỏ sân khấu! - Ảnh 3.

Sân khấu kịch đã đào tạo nguồn diễn viên trẻ và tạo cơ hội để họ gắn bó với sàn diễn, trong số đó có sự đóng góp lớn của NSND Hồng Vân

Hai năm nay, dù mỗi tuần Superbowl đều có hai suất diễn vào thứ 7 và chủ nhật nhưng số tiền thu được từ bán vé không đủ trả các khoản phải chi. Cứ như thế, mỗi tháng, riêng tiền mặt bằng và tiền nước, NSND Hồng Vân đã phải chi hơn 100 triệu đồng.

Trong những chia sẻ, NSND Hồng Vân đã không ít lần nhắc đến những khó khăn về việc tài chính khi quyết định duy trì sân khấu. Tuy nhiên, bà vẫn quyết định không dừng lại vì sàn diễn này là "núm ruột" và tâm huyết của bà. "Năm 2019, khi hết hợp đồng, nếu không còn sự chia sẻ của ban quản lý sân khấu này, tức là không có sự đồng cam chịu khó của họ nữa, thì tôi sẽ đóng cửa sân khấu Superbowl vì quá lỗ" - NSND Hồng Vân dứt khoát.

Suốt 10 năm Sân khấu kịch Super Bowl hoạt động, là người đứng mũi chịu sào, NSND Hồng Vân luôn đau đầu về vấn đề tài chính. Tiền lương trả cho anh em nghệ sĩ thì xoay xở được nhưng chi phí cho phần mặt bằng cao quá. Giá thuê mặt bằng tính theo USD và ngày càng tăng nên sân khấu phải thực sự mạnh và hút khách thì mới trụ được. Tám năm đầu, mọi hoạt động của sân khấu kịch khá ổn, khoảng 2 năm nay, do ảnh hưởng bởi nhiều thứ nên gặp rất nhiều khó khăn.

 "Những tưởng sẽ phải đóng cửa nhưng phía đơn vị cho thuê đã quyết định giảm giá cho thuê mặt bằng. Không những thế, họ còn hỗ trợ tối đa để sân khấu kịch được sáng đèn trở lại từ đầu năm 2018. Sau khi đạt được thỏa thuận về mặt bằng, tôi cũng bớt áp lực, mệt mỏi. Bây giờ chỉ mong các bạn trẻ không ham sô mà bỏ sân khấu. Tôi vẫn luôn khuyên các bạn trẻ đừng tham sô phụ khó, khiến sân khấu bị động. Mỗi tấm vé bán được trong thời điểm này là tình thương mà khán giả dành cho sân khấu kịch" – bà bộc bạch.

NSND Hồng Vân thành lập Sân khấu Super Bowl từ năm 2008 với 272 ghế. Cùng với Sân khấu kịch Phú Nhuận, nơi đây trở thành cái nôi đào tạo nên nhiều diễn viên kịch trẻ và tài năng như Đinh Mạnh Phúc, Trịnh Duy Anh, Lạc Hoàng Long, Xuân Nghị, Tiến Dũng, Lê Lộc, Hữu Đằng… Hiện nay, khóa diễn viên trẻ được đào tạo để cung cấp nguồn lực cho sân khấu này có sự tham gia giảng dạy của nhiều nghệ sĩ tâm huyết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo