xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phẫn nộ sau kết quả cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2018

M.Khuê (Tổng hợp)

(NLĐO) - Công chúng không có ý kiến trái chiều nào cho tân Hoa hậu Thế giới 2018 đến từ Mexico Vanessa Ponce, nhưng lại chỉ trích dữ dội cách chọn thí sinh theo từng khu vực của ban tổ chức đã làm hạn chế cơ hội của nhiều người đẹp.

Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2018 diễn ra tối 8-12, vinh danh mỹ nhân Vanessa Ponce. Cô sở hữu vẻ đẹp cuốn hút, ứng xử thông minh và được nhận định xứng đáng với danh hiệu hoa hậu.

Tuy nhiên, việc ban tổ chức quyết định khung chương trình chọn tốp 12 theo từng khu vực và tốp 5 cũng chung phương thức này khiến nhiều người phẫn nộ. Họ bày tỏ sự thất vọng trên trang mạng xã hội của cuộc thi.

Phẫn nộ sau kết quả cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2018 - Ảnh 1.

Tân Hoa hậu Thế giới trong khoảnh khắc đăng quang

Tốp 12 của cuộc thi được chọn theo từng khu vực như Châu Âu là người đẹp của Belarus, Pháp, Scotland; Châu Mỹ là Mexico, Panama; Châu Phi là đại diện Mauritius, Uganda; Châu Á và châu Đại dương là người đẹp Nepal, New Zealand, Thái Lan; vùng Caribbean gồm thí sinh Jamica, Martinique. Đến tốp 5 cũng chọn theo khu vực và việc chọn lựa này khiến các khu vực có nhiều thí sinh chất lượng mất cơ hội vì số lượng có hạn.

Như khu vực châu Á và châu Đại dương có 12 thí sinh trong tốp 30 nhưng chỉ có ba cô gái được chọn vào tốp 12. Một số khu vực khác có ít thí sinh trong tốp 30 thì họ đều được vào vì không có thí sinh cạnh tranh. Nhiều cư dân mạng cho rằng điều này không công bằng.

Khán giả còn thắc mắc vì sao cuộc thi năm nay chỉ có một Á hậu là đại diện Thái Lan trong khi mọi năm đều có đủ hai Á hậu. Thí sinh Shrinkhala Khatiwada của Nepal từng được nhận định là ứng cử viên sáng giá của vương miện nhưng lại bị loại khỏi tốp 5 cũng khiến công chúng bất bình.

Phẫn nộ sau kết quả cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2018 - Ảnh 2.

Thí sinh Shrinkhala Khatiwada của Nepal

Phẫn nộ sau kết quả cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2018 - Ảnh 3.

Cô là ứng cử viên sáng giá nhưng bị loại vì cách chọn theo châu lục

Trước đó, Shrinkhala Khatiwada thắng hai giải Hoa hậu Nhân ái (phần thi phụ quan trọng nhất của Hoa hậu Thế giới) và Hoa hậu truyền thông - được khán giả bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo