xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phim hoạt hình ghi dấu ấn tại LHP Cannes 71

Thụy Vũ tổng hợp

Điều đặc biệt thú vị tại Liên hoan Phim (LHP) Cannes lần thứ 71 đang diễn ra tại Pháp không phải là những đồn đoán về bộ phim được tôn vinh giải thưởng Cành cọ vàng lần này mà là những bộ phim hoạt hình đang được rao bán tại Hội chợ Phim Cannes năm nay.

Hai bộ phim hoạt hình gây chú ý là "Missing Link" và "Firehearts". Trong đó, "Missing Link" của xưởng phim hoạt hình Laika kể về cuộc săn tìm quái vật ở xứ sở thần bí Missing Link. Còn "Firehearts" của hãng Gaumont, nơi thành công vang dội với bộ phim hoạt hình đình đám "Ballerina", là câu chuyện cổ tích về nữ quyền.

Phim hoạt hình không lọt vào danh sách đề cử giải Cành cọ vàng của LHP Cannes. Vậy điều gì khiến cho phim hoạt hình lại gây chú ý nhiều đến thế?

Theo kết quả nghiên cứu của tờ Variety, câu trả lời đơn giản là cơn sốt phim hoạt hình thời gian qua không những không hạ nhiệt, thậm chí đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cán cân đầu tư sản xuất phim của điện ảnh thế giới. Các nhà sản xuất phim đang tấn công vào thị trường phim hoạt hình thay vì đầu tư toàn phần cho các bộ phim điện ảnh thường thấy. Không phải là ngẫu nhiên khi 2 giám đốc bán hàng Stuart Ford của AGC Intl và Sebastien Raybaud của Anton sẽ lần lượt đảm nhận việc kinh doanh quốc tế của phim "Missing Link" và "Firehearts". Hàng loạt "ông trùm" của làng điện ảnh đang rục rịch chuyển sang làm phim hoạt hình. Megan Ellison, nhà sáng lập của Annapurna Pictures, nổi tiếng với dòng phim hành động như "Terminator: Genisys" hay "Catch. 44" mới đây đã quyết định sẽ làm nhà phân phối cho "Missing Link" của Laika. Hãng Constantin, từng rất thành công với 4 dòng phim hành động nổi tiếng nhất châu Âu, cũng đang muốn quay về làm phim hoạt hình, cụ thể là phim "Dragon Rider".

Phim hoạt hình ghi dấu ấn tại LHP Cannes 71 - Ảnh 1.

Cảnh trong phim hoạt hình "Coco". Ảnh: VARIETY

Sở dĩ có sự chuyển hướng này của làng điện ảnh thế giới là bởi các nhà làm phim độc lập muốn tìm con đường dễ hơn để tự cứu mình. Họ tìm đến phân khúc dễ thở hơn nhưng cũng dễ làm giàu hơn là phim giải trí gia đình. Trong khi đó, những nhà phân phối đặt vấn đề lợi nhuận lên hàng đầu. Tiền đồ của nhà phân phối, của tác phẩm điện ảnh và của nhà làm phim là doanh thu phòng vé mà phim hoạt hình sẽ là lời giải.

Giờ đây, phim hoạt hình không còn chỉ dành cho trẻ em mà cho cả người lớn. Vì vậy, nó tiếp tục được khai thác triệt để khi mang về lợi nhuận rõ ràng. Bộ phim mang lại doanh thu cao nhất trên trường quốc tế năm 2015 và 2016 là phim hoạt hình "The Little Prince" của Pháp. Năm 2017, "Ballerina" cũng mang lại 110 triệu USD cho quốc gia Tây Âu này, xếp nhì về doanh thu.

Sự tràn ngập dòng phim hoạt hình tại Hội chợ Phim Cannes năm nay được báo chí phương Tây lý giải là thể hiện tham vọng của những nhà sản xuất muốn tạo nên trào lưu mới trong thị trường phim sắp tới.

Phim hoạt hình đang được xem là lựa chọn hợp lý cho các nhà làm phim mong muốn tạo nên sự đột phá nhưng giới chuyên môn cho rằng tiền đầu tư cho phim không phải nhỏ nếu muốn nó trở thành siêu phẩm. Chưa kể, cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt khi các ông lớn như Warner Bros hay Sony cũng bắt đầu đánh hơi được xu hướng mới. Cả hai đang khởi động hàng loạt dự án phim hoạt hình của mình. Thậm chí, 6/7 "siêu cường" phim ảnh của Hollywood đang thực sự trút hầu bao vào mảng phim này. Không chỉ mạnh về vốn, họ còn sở hữu rất nhiều thương hiệu quá quen thuộc với người xem.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo