xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Showbiz Việt loạn danh xưng

Thùy Trang

Thực tế cho thấy danh xưng đã giúp không ít người lấn sân showbiz, thậm chí trở thành người nổi tiếng dù tài năng không có

Mới đây, khi một giọng ca trẻ được ví như "King of Pop" Michael Jackson phiên bản Việt bởi giám khảo chuyên môn tại sân khấu một gameshow âm nhạc, công chúng lập tức lên tiếng phản đối kịch liệt. Phản ứng gay gắt này là có cơ sở, ngay cả khi đó chỉ là lời nói hoa mỹ tán dương cho phần trình diễn của một giọng ca.

Vui thôi đừng vui quá

Không chỉ có Đàm Vĩnh Hưng được nhắc đến với danh xưng "ông hoàng nhạc Việt" , showbiz Việt còn tràn ngập những ông hoàng, bà chúa khác như "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà, "vua nhạc sến" Ngọc Sơn, "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên, "MC quốc dân" Phan Anh, "hoa hậu quốc dân" Phạm Hương, "hoa hậu của các hoa hậu" Đặng Thu Thảo, "nữ hoàng khiêu vũ" Khánh Thi, "công chúa châu Á và Việt Nam" Lý Nhã Kỳ… Đó là chưa kể những danh xưng như "công chúa nhạc pop"; "nữ hoàng catwalk"; "nữ hoàng nội y", "thần đồng âm nhạc", "ngọc nữ bolero"….

Showbiz Việt loạn danh xưng - Ảnh 1.

Ngọc Trinh cũng muốn làm ca sĩ.Ảnh: NVCC

Có những danh xưng do một bộ phận khán giả, truyền thông dành cho một cá nhân nhưng cũng có một số danh xưng khiến công chúng lạ lẫm, không hiểu xuất phát từ đâu. Một ca sĩ trẻ gần đây phát ngôn rằng "ở Việt Nam cứ cầm mic lên là thành ca sĩ" và tuyên bố có vẻ ngông cuồng này hóa ra có cơ sở. Không cần hát hay, không cần được đào tạo kỹ thuật thanh nhạc, chỉ cần chịu khó đầu tư hình ảnh bắt mắt, thu hút một lượng người xem nhất định, thế là cô được gọi "ca sĩ".

Từ đó mới có chuyện Ngọc Trinh gần đây cũng ra mắt MV (video âm nhạc) đầu tay và muốn làm ca sĩ. Trước đó, bộ trang phục hở hang của Ngọc Trinh trên thảm đỏ Cannes năm nào khiến cho cả khán giả Việt lẫn quốc tế không khỏi bị sốc. Hàng ngàn lời bình luận chỉ trích người đẹp ăn mặc quá phản cảm. Với những bức hình mặc nội y nóng bỏng, Ngọc Trinh được gắn mác "nữ hoàng nội y". Ngọc Trinh không lên tiếng phản đối, thậm chí còn tự hào với danh xưng này. Danh xưng "nữ hoàng nội y" được ê-kíp của Ngọc Trinh sử dụng mọi nơi mọi lúc và là "trang sức" để cô tiến thân vào showbiz.

Showbiz thêm lộn xộn

Các danh hiệu như "thần đồng", "thiên tài", "hoàng tử", "công chúa"… phổ biến tỉ lệ thuận với hiện thực nở rộ của truyền hình thực tế, sự xuất hiện của cuộc thi tìm kiếm tài năng trong các lĩnh vực nghệ thuật với tần suất dày đặc trên sóng truyền hình. Ở vị trí giám khảo, huấn luyện viên hoặc người hướng dẫn, việc tặng những lời khen có cánh hay danh hiệu cho thí sinh chính là cách để chương trình thêm sức hút. 

Sẽ chẳng có gì để nói nếu danh xưng được tặng tương xứng với tài năng của thí sinh. Ngược lại, cách tạo "kịch tính" bằng lời khen, danh xưng chỉ làm showbiz Việt vốn đã "vàng thau lẫn lộn" càng thêm lộn xộn bởi những giá trị ảo làm đảo lộn giá trị nghệ thuật đích thực. NSƯT Tấn Minh - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long bày tỏ: "Đây là mối nguy, chuyện đáng lo. Nếu không cẩn thận là các con, các cháu lớn lên nghĩ rằng âm nhạc nước nhà là đây và chỉ có thế này thôi thì đó là điều vô cùng tệ hại".

Thực tế cho thấy danh xưng đã giúp không ít người lấn sân showbiz, thậm chí trở thành người nổi tiếng dù tài năng không có. Người mẫu, diễn viên đổ xô đi hát cũng được gọi là ca sĩ, cho dù giọng hát cũng chỉ ở mức… karaoke. Show diễn, cát-sê cao do danh xưng mang lại không ít. Chưa kể, những danh hiệu ảo được tung hô vô tình khiến nghệ sĩ ngộ nhận về tài năng của mình. Sự tự mãn, tự cao của một bộ phận nghệ sĩ trẻ có thể cũng "khởi nguồn" từ những lời khen tặng, danh xưng "ảo" như thế.

Bản thân danh xưng không có lỗi còn người tặng danh xưng nhằm thể hiện tình cảm, sự ngưỡng mộ đối với nghệ sĩ mình yêu thích. Điều đáng nói là danh xưng được tặng vô tội vạ, tôn vinh không "đúng người, đúng việc". Hệ quả, showbiz trở nên xấu xí bởi những người nhận mình là nghệ sĩ nhưng lại có hành động thiếu trách nhiệm. Thời gian gần đây, công chúng chứng kiến hiện tượng một số người được cho hoặc tự xưng là nghệ sĩ đã livestream quảng cáo sai sự thật hoặc bôi nhọ, xúc phạm người khác, ảnh hưởng lòng tin của công chúng vào hai chữ nghệ sĩ. 

Giá trị ảo

Có lẽ không showbiz nào trên thế giới lại có nhiều ông hoàng, bà chúa, thần đồng, thánh nữ… như ở Việt Nam. Mỗi nghệ sĩ dường như đều tự phong hoặc được phong một danh hiệu nào đó. Danh hiệu này trở thành "thương hiệu" gắn liền với tên tuổi của họ khi được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông. Dù vậy, hiện trạng loạn danh xưng chỉ tạo nên những giá trị ảo trong showbiz Việt và khiến một bộ phận không nhỏ nghệ sĩ ảo tưởng về bản thân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo