xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sốc Bae Yong Joon, Park Jin Young bị phanh phui tham gia dị giáo

Minh Khuê (Theo Allkpop)

(NLĐO) - "Ông hoàng giải trí" Bae Yong Joon, sao phim "Bản tình ca mùa đông", "Mối tình đầu", "Thái vương tứ thần ký"... và Park Jin Young - giám đốc công ty giải trí YJP - bị Dispatch phanh phui tham gia dị giáo "Salvation sect".

Ngày 2-5, tờ "Dispatch" đăng tải bài báo dài cung cấp hình ảnh, thông tin chứng minh Park Jin Young có tham gia vào dị giáo "Salvation sect". Ngoài trụ cột của YJP, nam diễn viên danh tiếng Bae Yong Joon cũng tham gia. Hình ảnh và video clip cả hai tham gia buổi truyền giáo của "Salvation sect" vào ngày 21-3 được tung ra.

Theo thông tin phanh phui, Park Jin Young được cho là dẫn đầu khóa truyền giáo kéo dài 7 ngày tại Yeoksam-dong, Seoul. Ông đứng trên bục giảng đạo và Bae Yong Joon cùng những người khác ngồi dưới lắng nghe.

Sốc Bae Yong Joon, Park Jin Young bị phanh phui tham gia dị giáo - Ảnh 1.

Bae Yong Joon bị chụp ảnh sinh hoạt với dị giáo

Sốc Bae Yong Joon, Park Jin Young bị phanh phui tham gia dị giáo - Ảnh 2.

Park Jin Young cũng thế

Những người khác được nhận diện còn có Byun Ki Choon - cựu giám đốc điều hành của công ty gọi là Cheon Hae Ji. Công ty này từng có mối liên hệ với Công ty Hàng hải Chonghaejin, chủ sở hữu phà Sewol.

Dị giáo "Salvation sect" được biết là do Kwon Shin Chan sáng lập. Ông này bố vợ của cố tỉ phú Yoo Byung Eun - người từng bị truy nã vì thảm kịch chìm phà Sewol năm 2014 và sau đó chết bí ẩn.

Tại Hàn Quốc, "Salvation sect" bị xem là dị giáo và từng gây tranh cãi, chỉ trích mạnh mẽ từ công chúng vì nghi ngờ có liên quan đến vụ chìm phà Sewol. Họ cho rằng "Salvation sect" lợi dụng đây như một kênh để quyên góp tiền, chuyển tiền bất hợp pháp và cả hợp pháp.

Năm 2014, Park Jin Young từng trở thành đối tượng chỉ trích khi được cho là nhận khoản tiền tài trợ hơn 10,5 tỉ đồng từ một nhà thờ thuộc dị giáo này. Đồng thời, những cáo buộc cho rằng Yoo Byung Eun lúc sinh thời đã sử dụng JYP như kênh chuyển tiền của dị giáo sau những cáo buộc trốn thuế. Mọi việc có liên kết với nhau vì vợ của JYP là cháu Yoo Byung Un. Tuy nhiên, Park Jin Young ngay lập tức phản bác, cho rằng mình không có liên quan gì đến dị giáo cũng như các cáo buộc. Ông khẳng định trên mạng xã hội rằng từng nghiên cứu về tôn giáo nhưng không thực sự đi theo tôn giáo nào cả.

Sốc Bae Yong Joon, Park Jin Young bị phanh phui tham gia dị giáo - Ảnh 3.

Theo cuộc điều tra của Dispatch, Park Jin Young đã gia nhập dị giáo từ năm 2012. Vợ của ông chịu trách nhiệm giám sát các buổi họp mặt của dị giáo này.

Park Jin Young và Bae Young Joon bị phát hiện tham gia vào buổi truyền giáo ở Yeoksam-dong, quận Gangnam, Seoul. Sau đó, cả hai tiếp tục tham gia hoạt động khác cũng của giáo hội ở nơi khác.

Trước những bằng chứng từ phía Dispatch, Park Jin Young lên tiếng phủ nhận liên can đến dị giáo. "Tôi và JYP Entertainment không có bất kỳ liên quan nào đến các hoạt động của "Salvation sect" - Park Jin Young khẳng định. Trong khi đó, Bae Yong Joon chưa đưa ra bình luận nào.

Sốc Bae Yong Joon, Park Jin Young bị phanh phui tham gia dị giáo - Ảnh 4.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo