xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Taylor Swift phản bác đơn kiện "đạo nhạc"

M.Khuê (Theo Reuters)

(NLĐO) - Người đại diện Taylor Swift, ngày 19-9, bác bỏ một vụ kiện cô vi phạm bản quyền đã được nộp lên tòa án trước đó một ngày.

Nhạc sĩ Sean Hall và Nathan Butler đã nộp đơn lên Tòa án liên bang Mỹ để kiện Taylor Swift. Họ tố ca khúc "Shake it off" của Taylor vi phạm bản quyền, đã sử dụng một số câu có trong bài hát "Playas Gon’ Play". Trong "Shake it off" ra mắt năm 2014, đoạn điệp khúc có sử dụng câu: "Dân chơi thì cứ quẫy nhiệt tình còn bọn ghen ăn tức ở thì vẫn cứ ghen ghét mãi".

Taylor Swift phản bác đơn kiện đạo nhạc - Ảnh 1.

Taylor Swift

Sean Hall và Nathan Butler cho rằng câu trên được ăn cắp từ bài "Playas Gon’ Play" họ viết cho nhóm 3LW năm 2001.

Trước cáo buộc và đơn kiện chống lại mình, phía Taylor bác bỏ: "Đây là một cáo buộc vô lý và không khác gì một vụ cố tình vòi tiền. Luật pháp rõ ràng và đơn giản. Họ không quan tâm đến những chuyện vớ vẩn này".

Phía nguyên đơn đang muốn được bồi thường một số tiền chưa công bố và một bồi thẩm đoàn để xử lý vụ kiện. Sean Hall là nhạc sĩ và nhà sản xuất của nhiều siêu sao như Justin Bieber, Maroon 5. Trong khi đó, Nathan Butler từng làm việc cùng Backstreet Boys, Luther Vandross... Cả hai khẳng định sự giống nhau trong cụm từ họ và Taylor sử dụng. Cụm từ đó chiếm 20% trong lời bài hát "Shake it off".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo