xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tết Kỷ Hợi: Phong phú giải trí truyền hình

Yến Anh - Minh Khuê - Thùy Trang - Hồng Nhung

Nhiều chương trình truyền hình giải trí có ý nghĩa trên sóng VTV và HTV trong những ngày Tết

"Gala Cười 2019" - Cười mà đau

Sau thành công của tiểu phẩm "Tứ đại đồng đường" tại Gala Cười 2018, bộ ba Xuân Bắc - Tự Long - Quang Thắng tái xuất trong Gala Cười 2019 tối mùng 2 Tết với tiểu phẩm "Bố thuê". Chuyện kể về một cậu ấm nhà giàu thừa tiền nhưng thiếu sự quan tâm của cha mẹ, thường xuyên thuê bác xe ôm làm hiệu trưởng để gặp mẹ, rồi bác xe ôm này cũng trở thành bố đẻ để đối phó với cô chủ nhiệm. Cuộc gặp bất đắc dĩ, 4 mặt một lời giữa bố thuê, bố thật, thằng con trai và cô giáo ở trong chính ngôi nhà giàu có đã giúp ông bố thật nhận ra những sai lầm để hứa sẽ quan tâm đến con nhiều hơn.

Tết Kỷ Hợi: Phong phú giải trí truyền hình - Ảnh 1.

Cảnh trong "Gala Cười 2019". (ảnh do chương trình cung cấp)

Góp mặt trong "Gala Cười" năm nay là nhiều nghệ sĩ đến từ TP HCM. Xuân Nghị, Lê Quốc Nam, Tấn Dũng mang đến "Chiếc lá cuối cùng" cùng câu chuyện về người đàn ông gần 70 tuổi, sống một mình. Vì mê tín tin lời thầy phong thủy, ông lão luôn lo lắng chiếc lá cuối cùng sẽ rơi xuống, tài sản cũng "tiêu tùng" theo chiếc lá. Ở tiểu phẩm "Vì yêu", khán giả sẽ cười nghiêng ngả với phần thể hiện của các nghệ sĩ qua câu chuyện của 2 anh chàng có người yêu tên Phương, cùng đến ra mắt bố vợ tương lai. Ai cũng thể hiện mình là người xứng đáng nhất và phù hợp với cô gái nhất. Những màn "đấu đá" có 1-0-2 sẽ được 2 chàng rể làm nghề "con nhà giàu" và nhà thơ thể hiện trên sân khấu "Gala Cười 2019".

Với tiểu phẩm "Phi vụ thế kỷ", nghệ sĩ Hoàng Sơn cùng diễn viên Hùng Thuận hóa thân một cặp cha con đi trộm tại gia đình của người đàn ông góa vợ, con gái đã ra nước ngoài sinh sống cùng chồng con. Thừa dịp ông lão đi đón cháu về chơi Tết, 2 cha con đã lẻn vào nhà để trộm. Trớ trêu thay, 2 cha con lại gặp một cặp "kỳ phùng địch thủ" khác. Những tình huống khóc dở mếu dở sẽ được các nghệ sĩ hai miền thể hiện trên sân khấu lần này.

"Gala Cười 2019" sẽ được phát sóng 20 giờ mùng 2 Tết Kỷ Hợi (ngày 6-2) trên kênh VTV3.

"Tết của thanh xuân"

"Tết của thanh xuân" với câu chuyện về chiếc đài Galen từ khách mời là nhạc sĩ Lương Nguyên, với các ký ức về những cái Tết đen trắng qua hình ảnh chiếc tivi thời xưa... sẽ được 2 biên tập viên Diễm Quỳnh và Anh Tuấn mang đến cho khán giả trong "Quán thanh xuân" số 2. Bên cạnh những chia sẻ thú vị, khán giả yêu chương trình còn được thưởng thức những giai điệu đậm hương vị mùa Xuân như "Mùa Xuân đầu tiên", "Em ơi mùa Xuân đến rồi đó", "Gót hồng"... qua giọng hát của các nghệ sĩ nổi tiếng như Thu Phương, Tùng Dương, Đoan Trang...

Chương trình sẽ được phát sóng vào 20 giờ 40 phút ngày 10-2 (mùng 6 Tết) trên kênh VTV1.

Tết Kỷ Hợi: Phong phú giải trí truyền hình - Ảnh 2.

Ca sĩ Thu Phương sẽ tham gia trình diễn trong chương trình (ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

"Tết HTV - Xuân Kỷ Hợi 2019": Thú vị những khúc ca Xuân

"Tết HTV - Xuân Kỷ Hợi 2019", chương trình ca nhạc giao thừa chào đón năm mới, do Đài Truyền hình TP HCM tổ chức, tiếp tục là chương trình ca nhạc thú vị phục vụ khán giả xem đài vào đúng thời khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi. Chương trình được phát sóng lúc 22 giờ ngày 4-2 (30 Tết) trên kênh HTV7.

Với thời lượng 120 phút, chương trình được dàn dựng với nội dung mang đậm bản sắc Tết cổ truyền nhưng không kém phần sôi động qua những ca khúc Xuân đầy tươi mới, hiện đại. "Tết HTV - Xuân Kỷ Hợi 2019" nhìn lại năm 2018 đã qua với những thành tựu nổi bật về kinh tế, du lịch hay nhìn lại những dấu son đáng nhớ về văn hóa, giải trí, thể thao cùng những thông điệp ý nghĩa đón chào năm mới 2019.

Tết Kỷ Hợi: Phong phú giải trí truyền hình - Ảnh 3.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà tham gia trong chương trình (ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ tham gia: Quang Linh, Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà , Noo Phước Thịnh, Nguyên Vũ, Vy Oanh, Uyên Trang, Khánh Ngọc, Hoàng Châu, Quốc Thiên, Văn Mai Hương, Bảo Anh, Bùi Anh Tuấn, Ái Phương, nhóm Phù Sa, nhóm V.Music New, nhóm P336 cùng các nghệ sĩ khách mời giao lưu: diễn viên Thanh Thúy, đạo diễn Đức Thịnh, Hoa hậu Hương Giang, đạo diễn - diễn viên Huỳnh Lập, ca sĩ Orange, cầu thủ Anh Đức, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Nguyễn Thị Ánh Hoa, TS Phan Thị Thu Hiền. Hai MC Quang Bảo và Quỳnh Chi tiếp tục đồng hành cùng "Tết HTV - Xuân Kỷ Hợi 2019" đưa khán giả đi qua từng cung bậc cảm xúc trong âm nhạc và những câu chuyện kể.

Ngoài những tiết mục âm nhạc đặc sắc, hấp dẫn "Tết HTV - Xuân Kỷ Hợi 2019" còn có không gian hội Xuân thảm đỏ rộn ràng với các hoạt động xin chữ, chúc Tết, lì xì, viết thư pháp, vẽ chân dung là những hoạt động thường thấy ở các hội Xuân được tái hiện trong chương trình trong không gian cảnh trí mai, đào rực rỡ.

"Đi để trở về": Câu chuyện viết bằng âm nhạc

"Đi để trở về" được xây dựng như một phim ca nhạc có câu chuyện kể về một chàng trai (được nuôi lớn từ nhà mở/mái ấm tình thương) đi du học xa trên đường quay về quê hương để đón Tết cùng người thân trong gia đình. Trong cuộc sống bận rộn ở nơi xứ người, anh luôn nhớ về quê nhà và cố gắng để có thể quay về đón giao thừa cùng những người mình yêu thương. Ca sĩ Võ Minh Hiếu vào vai chính trong câu chuyện. Đan xen hành trình trở về là những ca khúc thể hiện niềm vui đón Tết truyền thống: "Về nhà thôi" (sáng tác: Hải Nam), "Thời gian tôi" (sáng tác: Võ Thiện Thanh), "Giai điệu tình yêu"(sáng tác: Quốc Trụ, Trần Nghiệp Hoàng), "Tết là gia đình" (sáng tác: Đinh Mạnh Ninh)... Các ca sĩ Đông Triều, Lệ Ngọc, Võ Minh Hiếu... thể hiện. Chương trình phát sóng lúc 22 giờ 45 phút ngày 6-2 (mùng 2 Tết) trên HTV9.

Rộn ràng "Sóng Xuân 19"

"Sóng Xuân 19" là chương trình có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng: Lệ Quyên, Lê Hiếu, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên…, những gương mặt trẻ tạo "sóng" mạnh mẽ: Bảo Anh, Chi Pu, Hiền Hồ…; các nghệ sĩ hài: Hoài Linh, Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ… và nhiều khách mời khác. Trấn Thành cùng Á hậu Thúy Ngân, Diễm My 9X, Thanh Thanh Huyền, Á hậu Thùy Dung giữ vai trò MC toàn chương trình. Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh có chia sẻ về những khó khăn lẫn nỗ lực bứt phá để mỗi lần tái xuất lại ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Họ lần lượt trình diễn ca khúc: "Có ai thương em như anh" và "Thương em là điều anh không thể ngờ". Bên cạnh ca hát, khán giả xem chương trình cũng được thưởng thức tiết mục hài "Kén rể ngày Xuân" quy tụ các nghệ sĩ hài danh tiếng.

Tết Kỷ Hợi: Phong phú giải trí truyền hình - Ảnh 4.

Chương trình "Sóng Xuân 19" (Nhà sản xuất cung cấp)

Chương trình phát sóng trên HTV2-Vie Channel, Vie Giải trí, Vie Dramas lúc 21 giờ đêm giao thừa Xuân Kỷ Hợi. Ngoài ra, chương trình còn được phát online trên kênh YouTube HTV2-Vie Channel và ứng dụng VieON.

Những người Việt thích "giong buồm đón gió"

Gala "Ngày trở về" với chủ đề "Giong buồm đón gió" sẽ đem tới khán giả câu chuyện đặc biệt về những người Việt ở nước ngoài có tinh thần mạo hiểm, không quản ngại khó khăn để lập nên kỳ tích. Đó là ông Andre Đặng Văn Nha, người sở hữu nhà máy luyện kim tối tân ở New Caledonia (vùng Nam Thái Bình Dương). Ông Nha cùng cha mẹ rời Việt Nam sang New Caledonia từ nhỏ. Như bao người nhập cư khác, đời sống gia đình ông vô cùng khó khăn. Nhưng từ bé Andre Đặng Văn Nha đã cho thấy tiềm năng của một thiên tài kinh doanh.

Là người sở hữu những mỏ khai thác niken lớn nhất ở New Caledonia, Andre Đặng Văn Nha đã phải trải qua vô vàn hiểm nguy và được người bản địa ca ngợi như là "Chúa Trời", người thay đổi cuộc sống của họ. Đó cũng là câu chuyện của ông Nguyễn Thanh Mỹ, Việt kiều Canada, người sở hữu 200 bằng phát minh khoa học đã quyết định về Việt Nam khởi nghiệp ở tuổi 60. Ông Nguyễn Thanh Mỹ đã về Trà Vinh làm nông nghiệp với mong muốn "làm đúng cái đang bị làm sai". Ông mở công ty làm các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, sản xuất phân bón, tạo hệ sinh thái trong nông nghiệp. Chương trình cũng kể câu chuyện về ông Trần Ngọc Phúc, người đã phát minh một chiếc máy thở đặc biệt cứu sống hàng chục ngàn trẻ sinh non, giúp giảm đáng kể tỉ lệ tử vong ở trẻ em tại Nhật Bản. Năm 2012, Nhật hoàng Akihito đã đích thân đến công ty của ông để cảm ơn ông đã cứu trẻ em Nhật Bản. Mới đây, ông Trần Ngọc Phúc đã được trao Huân chương Mặt trời mọc - Tia sáng bạc cho những đóng góp đối với đất nước Nhật Bản.

"Giong buồm đón gió" phát sóng vào 1 giờ ngày 5-2 (mùng 1 Tết) trên VTV4 và 20 giờ 5 phút ngày 7-2 (mùng 3 Tết) trên VTV1.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo