xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 27: Ngập tràn không khí xuân

Nhóm phóng viên

(NLĐO) - Sau 2 giờ trao giải trong sự hồi hộp, sôi nổi và không kém phần xúc động của khách mời, nghệ sĩ và toàn thể khán giả, Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 chính thức khép lại bằng ca khúc Mai Vàng do nhạc sĩ Vũ Hoàng sáng tác.

Ca cảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" do nhà báo - đạo diễn Thanh Hiệp sáng tác và dàn dựng trình diễn sẽ mở đầu cho phần trao các giải thưởng Tác phẩm văn hóa - nghệ thuật xuất sắc; Chương trình, tác phẩm văn hóa - nghệ thuật phục vụ cộng đồng trong phòng chống dịch Covid-19; Nghệ sĩ vì cộng đồng và đặc biệt là giải thưởng Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng.

Ngoài 3 Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 đã được công bố và trao giải vào ngày 12-1, gồm: Ca khúc xuất sắc nhất, MV được yêu thích nhất và Chương trình truyền hình được yêu thích nhất - 9 hạng mục còn lại sẽ lần lượt được công bố trong đêm trao giải 20-1, gồm: Ca sĩ nhạc nhẹ, Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, Diễn viên sân khấu - truyền hình, Diễn viên hài, Vở diễn sân khấu - truyền hình, Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình, Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình, Bộ phim điện ảnh - truyền hình và Người dẫn chương trình (MC).

Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 27: Ngập tràn không khí xuân - Ảnh 2.

MC của Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 Quý Bình và Hồng Phượng trong buổi tổng duyệt vào ngày 19-1. Ảnh: Tấn Thạnh

Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 hướng đến sự sang trọng, ấm áp nghĩa tình và sự nền nã, sinh động vốn có từ truyền thống tổ chức lễ trao giải này của Báo Người Lao Động hằng năm, đồng thời mang tính chuyên nghiệp cao. 

Chương trình Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 diễn ra với thời lượng 120 phút, trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia VTV9, trên Báo Người Lao Động điện tử và các nền tảng mạng xã hội với những tiết mục được chăm chút kỹ lưỡng. Mỗi tiết mục sẽ là một điểm nhấn được đặc tả sinh động.

Bên cạnh đó, chương trình vẫn bảo đảm được tính quy mô, hấp dẫn dù hạn chế số lượng khách mời tham dự. Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 27 vẫn là nơi để giới văn nghệ sĩ cùng nhìn lại chặng đường đầy gian khó của năm 2021, đồng thời hướng đến niềm tin vào sự khởi sắc đối với lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật tại TP HCM và cả nước sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Đáng chú ý, bên cạnh những nội dung thường thấy trong Lễ trao Giải Mai Vàng hằng năm, chương trình năm nay còn có thêm nhiều nội dung ý nghĩa. Chất liệu sống động nhất và cũng là nét mới nhất, nổi bật nhất của Mai Vàng lần thứ 27-2021 chính là các giải thưởng: "Tác phẩm văn hóa - nghệ thuật xuất sắc năm 2021", "Chương trình, tác phẩm văn hóa - nghệ thuật phục vụ cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid-19", đặc biệt là giải thưởng "Nghệ sĩ vì cộng đồng" - vinh danh một số cá nhân, tập thể dấn thân vào công tác xã hội, từ thiện trong phòng chống dịch và có sức lan tỏa mạnh mẽ; Giải thưởng đặc biệt "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng" lần đầu tiên vinh danh một nghệ sĩ đã có hơn 50 năm cống hiến cho cộng đồng, được giới văn nghệ sĩ và cả cộng đồng yêu mến, trân trọng.

Ngoài ra, Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 còn điểm lại chặng đường 1 năm thực hiện chương trình "Mai Vàng nhân ái" cũng như nhiều chương trình sau mặt báo đầy ý nghĩa của Báo Người Lao Động, đặc biệt là Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ Quốc cùng ngư dân bám biển" với các hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" và "Đường cờ Tổ quốc".

Lễ trao Giải Mai Vàng 27-2021 có sự hiện diện của các khách mời:

1. Ông TRƯƠNG HÒA BÌNH-Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

2. Bà TRƯƠNG MỸ HOA-Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

3. Ông PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

4. Bà TÔ THỊ BÍCH CHÂU-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM.

5. Bà THÂN THỊ THƯ-Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

6. Bà NGUYỄN THỊ BẠCH MAI-Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM

7. Ông DƯƠNG ANH ĐỨC-Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM

8. Ông TRẦN TRỌNG DŨNG-Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM.

9. Ông NGUYỄN HỒNG TÂY-Đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại phía Nam.

10. Ông NGUYỄN ĐỨC QUANG-Phó Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam

11. Ông TỪ LƯƠNG-Phó Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông TPHCM

12. Ông HỒ XUÂN LÂM- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM.

13. Ông TRẦN NGỌC TÂM- Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam Á Bank)-Đơn vị đồng hành Giải Mai Vàng làn thứ 27.

Đơn vị đồng hành Giải Mai Vàng lần thứ 27 - 2021:

- Ngân hàng TMCP Nam Á

- Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân

Tiêu điểm sự kiện

    22:11 ngày 20/01/2022

    Lễ trao Giải Mai Vàng 2021 khép lại với nhiều cảm xúc


    undefined - Ảnh 1.
    undefined - Ảnh 2.

    Các khách mời, nghệ sĩ cùng nhau lưu lại hình ảnh trên sân khấu Giải Mai Vàng 2021

    Sau 2 giờ trao giải trong sự hồi hộp, sôi nổi và không kém phần xúc động của khách mời, nghệ sĩ và toàn thể khán giả, Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 chính thức khép lại bằng ca khúc Mai Vàng do nhạc sĩ Vũ Hoàng sáng tác. 


    undefined - Ảnh 3.

    Tốp ca đến từ Sân khấu Lạc Long Quân và vũ đoàn SiSi trình bày ca khúc Mai Vàng

    Phần biểu diễn của tốp ca đến từ Sân khấu Lạc Long Quân và vũ đoàn SiSi cất lên trong thời khắc các khách mời, nghệ sĩ nói lời tạm biệt, cùng nhau lưu lại hình ảnh trên sân khấu Giải Mai Vàng 2021.

    21:58 ngày 20/01/2022

    Ngập tràn không khí xuân với nhiều tiết mục đặc sắc

    Khép lại chương trình trao giải cho các hạng mục, cả khán phòng ngập tràn sắc màu và không khí Tết với Liên khúc Mừng xuân Nhâm Dần 2022, được thể hiện bởi các nghệ sĩ: NSƯT Tú Sương, nghệ sĩ Võ Minh Lâm, ca sĩ Phương Anh và ca sĩ Ngô Kiến Huy. Đây là 4 nghệ sĩ đã đoạt Giải Mai Vàng lần thứ 26-2020.


    undefined - Ảnh 1.

    Các nghệ sĩ trình bày Liên khúc Mừng xuân Nhâm Dần 2022

    Tiếp sau đó là ca khúc Rap đón xuân 2022 do các nghệ sĩ Hoàng Tâm, Trần Quang, BK Bùi và Nghệ nhân trống Bồng Phan Nhứt Dũng biểu diễn. 

    Khán giả và các khách mời còn được thưởng thức vở hài kịch ngắn "Táo hổ du xuân" với sự tham gia của NSND Việt Anh, NSƯT Lê Thiện, NS Phi Phụng, NS Bạch Long, diễn viên Chấn Cường, Huỳnh Sơn, Quế Dinh, Đổng Tường biểu diễn. 


    undefined - Ảnh 2.

    Hài kịch "Táo hổ du xuân"

    Hài kịch "Táo hổ du xuân" được sáng tác và đạo diễn bởi nhà báo - đạo diễn Thanh Hiệp. Nội dung hài kịch xoay quanh những câu chuyện trong ngày xuân Nhâm Dần, xua đi những suy nghĩ mê tín, dị đoan. Đồng thời, ca ngợi những tấm lòng vì cộng đồng, không ngại gian khó xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Hài kịch đã tạo tiếng cười cho các khách mời, nghệ sĩ và khán giả theo dõi Lễ trao giải.

    21:41 ngày 20/01/2022

    Chăm lo cho trẻ em mồ côi vì Covid-19

    Hòa trong không khí đón xuân Nhâm Dần, Báo Người Lao Động đã tổ chức hai đợt trao quà ý nghĩa của chương trình “Tình thương cho em” gồm 7 phần học bổng dành cho con nghệ sĩ mất vì Covid -19 và trao quà Tết cho 10 em trong tổng số 100 phần quà cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

    21:38 ngày 20/01/2022

    Họa sĩ Lê Sa Long tặng tranh cho chương trình “Mai Vàng nhân ái” của Báo Người Lao Động

    Bức tranh “Đoàn kết Dân - Quân, vượt qua đại dịch” do hoạ sĩ Lê Sa Long thực hiện đã được trao tặng cho chương trình “Mai Vàng nhân ái” tại Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021. 

    Ngay tại buổi lễ, bức tranh "Đoàn kết Dân - Quân, vượt qua đại dịch" được đại diện chương trình "Mai Vàng nhân ái" nhượng quyền sở hữu cho Ngân hàng TMCP Nam Á với giá 500 triệu đồng. Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Nam Á ủng hộ thêm 500 triệu đồng, tổng cộng là 1 tỉ đồng để tiếp tục đồng hành với chương trình "Mai Vàng nhân ái" trong năm 2022.

    “Mai Vàng nhân ái” là một trong những hoạt động sau mặt báo nổi bật của Báo Người Lao Động, được xã hội ghi nhận là một hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc. Chương trình được phát động từ ngay sau lễ kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển của giải Mai Vàng. 

    Tính đến nay chương trình “Mai Vàng nhân ái” đã hỗ trợ hàng trăm văn nghệ sĩ, nghệ nhân của nhiều lãnh vực bị bệnh tật, hoạn nạn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không chỉ tại TP HCM mà ở các tỉnh thành trên cả nước.


    undefined - Ảnh 1.
    undefined - Ảnh 2.
    undefined - Ảnh 3.

    Bức tranh “Đoàn kết Dân - Quân, vượt qua đại dịch” do hoạ sĩ Lê Sa Long thực hiện đã được trao tặng cho chương trình “Mai Vàng nhân ái” tại Lễ trao Giải Mai Vàng 2021.


    21:32 ngày 20/01/2022

    Ngô Kiến Huy tiếp tục nhận giải Mai Vàng

    Liên tục chương trình, NSND Đào Bá Sơn ra sân khấu công bố giải Mai Vàng lần 27 – 2021 cho các hạng mục: Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình, nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình và hạng mục Bộ phim được yêu thích. 


    undefined - Ảnh 1.

    NSND Đào Bá Sơn và bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước trao giải cho các nghệ sĩ.

    Ngô Kiến Huy một lần nữa được xướng tên tại Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021. Anh đoạt giải ở hạng mục Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình với vai Hoàng và Jessica Hoàng Anh, phim "Em là của em". 

    Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 hạng mục nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình đã gọi tên Thúy Ngân (vai Châu, phim "Cây táo nở hoa"). Bộ phim được yêu thích năm nay thuộc về "Cây táo nở hoa" (đạo diễn: Võ Thạch Thảo). 

    Đón nhận Giải Mai Vàng danh giá, đại diện ê kíp phim Cây táo nở hoa gửi lời cảm ơn đến Báo Người Lao Động và Ban Tổ chức Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021. Đại diện ê-kip Cây táo nở hoa nhận định Giải Mai Vàng năm nay là một giải thưởng ý nghĩa và là động lực lớn dành cho tất cả nghệ sĩ.

    21:30 ngày 20/01/2022

    Xúc động khi cố ca sĩ Phi Nhung đoạt giải Ca sĩ hát nhạc dân ca

    Ca sĩ Cẩm Vân ra sân khấu công bố giải Mai Vàng lần 27 – 2021 cho hai ca sĩ đoạt Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 ở hạng mục Ca sĩ nhạc nhẹ và hạng mục Ca sĩ hát nhạc dân ca. 

    Trước khi công bố người đoạt giải, ca sĩ Cẩm Vân gửi lời chúc mừng đến Giải Mai Vàng và tất cả nghệ sĩ đoạt giải. Cả khán phòng vỡ òa khi nghe Ca sĩ Cẩm Vân xướng tên cố nghệ sĩ Phi Nhung ở hạng mục Ca sĩ hát nhạc dân ca và đã dành ra 1 phút để tưởng nhớ về cố nghệ sĩ. 

    Giải Mai Vàng 27-2021 hạng mục Ca sĩ nhạc nhẹ thuộc về Noo Phước Thịnh, ca khúc "Cơn mơ băng giá" (sáng tác: Lê Thành Trung). Nam ca sĩ không thể đến dự Lễ trao Giải, MC Ngô Kiến Huy lên sân khấu nhận thay.

    undefined - Ảnh 1.
    undefined - Ảnh 2.

    Các nghệ sĩ xúc động khi cố ca sĩ Phi Nhung đoạt giải Mai Vàng hạng mục Ca sĩ hát nhạc dân ca

    21:17 ngày 20/01/2022

    Khán phòng vỡ òa khi Ngô Kiến Huy được xướng tên

    NSƯT Thành Lộc là người công bố hai hạng mục Người dẫn chương trình, Vở diễn đoạt giải Mai Vàng năm 2021. 


    undefined - Ảnh 1.
    undefined - Ảnh 2.

    Ngô Kiến Huy và Đạo diễn Hoa Hạ nhận giải Mai Vàng 27-2021

    Theo đó, Giải Mai Vàng 27-2021 hạng mục Người dẫn chương trình đã thuộc về MC Ngô Kiến Huy (chương trình "100 triệu 1 phút" - VTV3).

    Giải Mai Vàng 27-2021 Hạng mục Vở diễn được trao cho vở "Nàng Xê-đa" (đạo diễn: Hoa Hạ; Đoàn Cải lương Mới Đại Việt).

    Phát biểu tại Lễ trao giải, Ngô Kiến Huy cho biết Giải thưởng là động lực lớn để anh cố gắng đạt được nhiều thành tựu hơn trong năm mới.

    Đạo diễn Hoa Hạ bày tỏ niềm hạnh phúc khi tiếp tục nhận Giải Mai Vàng. "Đây là vinh dự rất lớn đối với bản thân tôi và toàn bộ ê-kíp vở diễn" - đạo diễn Hoa Hạ xúc động.

    21:16 ngày 20/01/2022

    Võ Minh Lâm, Hồng Trang được xướng tên tại Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021

    undefined - Ảnh 1.

    Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM cùng NSND Việt Anh trao hai Giải Mai Vàng cho hai diễn viên đoạt giải.

    Nghệ sĩ Võ Minh Lâm (vai vua Priêm, vở "Nàng Xê Đa") là diễn viên sân khấu - truyền hình được yêu thích nhất. Có mặt tại lễ nhận giải, Võ Minh Lâm gửi lời cảm ơn đến các anh chị em nghệ sĩ đã dìu dắt, hỗ trợ anh trong suốt thời gian qua. Nam nghệ sĩ cho biết anh rất xúc động khi nhận Giải Mai Vàng. 

    Nghệ sĩ Hồng Trang (vai Tý, vở "Mong ước đêm trắng") đoạt Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 ở hạng mục Diễn viên hài. Nữ nghệ sĩ nghẹn ngào khi chia sẻ cảm xúc trên sân khấu. Cô cho biết rất bất ngờ khi được xướng tên tại Giải Mai Vàng danh giá năm nay. 


    20:56 ngày 20/01/2022

    NSND Kim Cương là “Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng”

    Giải thưởng “Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng” đã được trao cho NSND Kim Cương. Với tấm lòng không ngại khó, nhiều năm qua, NSND Kim Cương đã dấn thân vào nhiều hoạt động thiện nguyện. Nữ nghệ sĩ có hơn 50 năm cống hiến cho cộng đồng, được giới văn nghệ sĩ và cả cộng đồng yêu mến, trân trọng. 


    undefined - Ảnh 1.

    Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao Động trao giải “Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng” cho NSND Kim Cương.

    Nhận Giải thưởng “Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng”, NSND Kim Cương bày tỏ sự xúc động. Nữ nghệ sĩ gửi lời tri ân sâu sắc đến NSND Bảy Nam - mẹ của NSND Kim Cương.

    20:54 ngày 20/01/2022

    Quyền Linh nhận Giải thưởng “Nghệ sĩ vì cộng đồng”

    undefined - Ảnh 1.

    Nghệ sĩ Quyền Linh nhận giải Mai Vàng

    Năm 2021, giữa bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, nhiều nghệ sĩ đã không ngần ngại dấn thân vào công tác xã hội, từ thiện và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhằm ghi nhận, tôn vinh sự cống hiến đó, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 đã quyết định trao Giải thưởng “Nghệ sĩ vì cộng đồng”. Giải thưởng được trao cho nghệ sĩ Quyền Linh. 

    Có mặt tại lễ nhận giải, nghệ sĩ Quyền Linh xúc động cho biết Giải thưởng này là một niềm vui, động lực to lớn để các nghệ sĩ tiếp tục con đường đã chọn. 

    Giải thưởng “Nghệ sĩ vì cộng đồng” còn trao cho 2 tập thể là Hội Sân khấu TP HCM và Đội tình nguyện viên nghệ sĩ - Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM.

    20:52 ngày 20/01/2022

    Trao các giải thưởng mới của Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021

    Giải "Tác phẩm văn hóa - nghệ thuật xuất sắc năm 2021" và "Chương trình, tác phẩm văn hóa - nghệ thuật phục vụ cộng đồng trong phòng chống dịch Covid-19" là các giải thưởng mới của Giải Mai Vàng năm nay nhằm ghi nhận sự sáng tạo của các văn nghệ sĩ với nhiều tác phẩm lan tỏa giá trị nhân văn, động viên, khích lệ và kết nối để cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát. Cụ thể: 

    Giải thưởng "Tác phẩm văn hóa - nghệ thuật xuất sắc năm 2021" được trao cho:

    - Bộ tranh "Sài Gòn những ngày giãn cách" của họa sĩ Lê Sa Long

    - Truyện thiếu nhi "Cà Nóng chu du Trường Sa" của tác giả Bùi Tiểu Quyên.

    Giải thưởng "Chương trình, tác phẩm văn hóa - nghệ thuật phục vụ cộng đồng trong phòng chống dịch Covid-19" được trao cho:

    - MV "Sống như tia nắng mặt trời" của Đình Bảo và nhiều nghệ sĩ.

    - "Tiếng kèn Saxophone của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn trong chương trình "Mang âm nhạc đến các bệnh viện dã chiến" phục vụ đội ngũ y - bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch và bệnh nhân Covid-19.

    - Chương trình truyền hình "HTV từ tâm dịch"

    undefined - Ảnh 1.

    - MV "Sống như tia nắng mặt trời" của Đình Bảo và nhiều nghệ sĩ.

    undefined - Ảnh 2.

    Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn

    undefined - Ảnh 3.

    Họa sĩ Lê Sa Long nhận giải Mai Vàng

    undefined - Ảnh 4.

    Tác giả Bùi Tiểu Quyên.

    20:52 ngày 20/01/2022

    Trao Kỷ niệm chương tri ân hai cá nhân đã có đóng góp tích cực cho Báo Người Lao Động

    Tại buổi lễ, Ban Biên tập Báo Người Lao Động trao Kỷ niệm chương Cảm ơn "Đã cống hiến cho Giải Mai Vàng" cho nhạc sĩ Vũ Hoàng, nguyên Trưởng Ban Văn hóa - Văn nghệ Báo Người Lao Động. Nhạc sĩ Vũ Hoàng đã có những cải tiến liên tục Giải Mai Vàng và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội trong giai đoạn 1995-2003. 

    Kỷ niệm chương Cảm ơn "Đã có nhiều cống hiến trong quá trình xây dựng và phát triển Báo Người Lao Động" được trao cho ông Phan Hồng Chiến - nguyên Tổng Biên Tập Báo Người Lao Động - người đã khởi xướng nhiều hoạt động sau mặt báo, nâng tầm cao mới, vị thế mới của tờ báo trong giai đoạn 1989-2000, trong đó đặc biệt là giải Mai Vàng.

    20:31 ngày 20/01/2022

    Xúc động ca cảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc”

    Ca cảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" do nhà báo - đạo diễn Thanh Hiệp sáng tác và dàn dựng, biểu diễn bởi NSND Ngọc Giàu, NSƯT Vũ Linh, nghệ sĩ Tú Trinh, nghệ sĩ Thanh Hằng, nghệ sĩ Bình Tinh, Dàn đồng ca Sân khấu Hồng Vân và Sân khấu Lạc Long Quân. Cả khán phòng im lặng dõi theo ngay từ những giai điệu đầu tiên vang lên.

    undefined - Ảnh 1.
    undefined - Ảnh 2.
    undefined - Ảnh 3.
    undefined - Ảnh 4.

    NSƯT Vũ Linh, nghệ sĩ Tú Trinh và nhiều nghệ sĩ khác tham gia ca cảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc”

    Sự hào hùng, khí thế của ca cảnh và hình ảnh thiêng liêng của lá cờ Tổ quốc đã khiến người xem xúc động. Một trong những dấu ấn đậm nét của Báo Người Lao Động chính là Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

    Tính đến thời điểm này, Chương trình đã trao 600.000 lá cờ Tổ quốc. Bên cạnh đó, Chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương" với sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một số đơn vị, được phát động năm 2021 đã trao hơn 100.000 lá cờ Tổ Quốc và nhiều ảnh Bác Hồ cho nhiều tỉnh, thành dọc biên giới trên bộ.

    20:27 ngày 20/01/2022

    Ca khúc "Bậu ơi đừng khóc" đoạt Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021

    MC Quý Bình và Hồng Phượng công bố lại 3 giải thưởng Mai Vàng 27-2021 dành cho các hạng mục Ca khúc, MV, Chương trình trên các nền tảng số và truyền hình đã được Ban Tổ chức công bố và trao giải tại Hội trường Báo Người Lao Động vào ngày 12-1-2022.


    undefined - Ảnh 1.

    MC Quý Bình và Hồng Phượng công bố các hạng mục đoạt giải Mai Vàng

    Trên sân khấu Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021, Ban Tổ chức công bố đoạn video của buổi trao giải cho các tác phẩm và nghệ sĩ đoạt giải.

    Giải Mai Vàng 27-2021 hạng mục Ca khúc thuộc về ca khúc "Bậu ơi đừng khóc" của nhạc sĩ Hamlet Trương.

    Nhạc sĩ Hamlet Trương bày tỏ sự xúc động khi nhận Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021. Nam nhạc sĩ xin gửi tặng Giải thưởng cho cố nghệ sĩ Phi Nhung - người đã thể hiện thành công ca khúc và cho tất cả khán giả đã yêu thích ca khúc.

    Hạng mục MV đoạt giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 là MV "Chim quý trong lồng". Ở hạng mục Chương trình trên các nền tảng số và truyền hình, Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 đã thuộc về chương trình "Siêu trí tuệ Việt Nam" của HTV2.

    20:20 ngày 20/01/2022

    Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Bùi Thanh Liêm phát biểu khai mạc buổi Lễ trao giải Mai Vàng

    Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021, cho rằng Giải Mai Vàng năm nay mang ý nghĩa hết sức sâu sắc, đó là vinh danh những văn nghệ sĩ trong gian khó vẫn nỗ lực sáng tạo, phục vụ công chúng một cách đầy trách nhiệm và yêu thương. 

    undefined - Ảnh 1.

    Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Bùi Thanh Liêm phát biểu khai mạc buổi Lễ trao giải Mai Vàng

    Ông nhấn mạnh chặng đường 27 năm của Giải Mai Vàng là nỗ lực rất lớn của tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo Người Lao Động. "Chúng tôi luôn tự hứa với lòng phải liên tục cải tiến, để giải thưởng xứng tầm với sự phát triển không ngừng của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu và lòng tin của bạn đọc, công chúng" - ông Bùi Thanh Liêm bày tỏ.

    20:12 ngày 20/01/2022

    Ngô Kiến Huy tới dự lễ trao giải với tư cách nghệ sĩ được đề cử

    Ngô Kiến Huy đến với vest đen, anh được vào tốp hai hạng mục Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình và hạng mục Người dẫn chương trình

    undefined - Ảnh 1.

    20:09 ngày 20/01/2022

    Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 chính thức khai mạc

    Ngay lúc này, không khí náo nức, sôi nổi và không kém phần hồi hộp đang tràn ngập trong khán phòng Nhà hát Thành phố (TP HCM), nơi diễn ra Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 của Báo Người Lao Động. 

    Mở đầu đêm trao Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 là tiết mục ca múa "Mùa xuân trên quê hương" với phần biểu diễn của NSND Tạ Minh Tâm và Vũ đoàn Mặt Trời cùng phần đọc lời bình của Tiến sĩ Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.


    undefined - Ảnh 1.
    undefined - Ảnh 2.

    19:53 ngày 20/01/2022

    Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM và ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động chụp hình lưu niệm cùng các nghệ sĩ

    undefined - Ảnh 1.

    19:46 ngày 20/01/2022

    Diễn viên Thúy Ngân xuất hiện trong trang phục dạ hội nổi bật.

    undefined - Ảnh 1.

    Nữ diễn viên cho biết đến với Giải Mai Vàng năm nay, dù có được nhận giải hay không cũng hài lòng vì đã được công chúng công nhận khi lọt vào danh sách đề cử.

    19:44 ngày 20/01/2022

    Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - ông Tô Đình Tuân với các khách mời tham dự Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021

    undefined - Ảnh 1.

    19:44 ngày 20/01/2022

    Bộ đôi MC Hồng Phượng và Quý Bình đến từ rất sớm để chuẩn bị cho lễ trao giải.

    undefined - Ảnh 1.

    19:44 ngày 20/01/2022

    Các fan hâm mộ tới bên ngoài Nhà Hát TP HCM để ủng hộ cho nghệ sĩ mà mình yêu thích

    Fan hâm mộ đứng bên ngoài Nhà hát TP HCM để ủng hộ cho thần tượng của mình

    19:44 ngày 20/01/2022

    NSND Kim Cương đến Nhà hát TP HCM trong bộ áo dài truyền thống. Bà là nhân vật đặc biệt của Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 27-2021.

    undefined - Ảnh 1.
    undefined - Ảnh 2.
    Lên trên
    Lên đầu Top

    Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Thanh toán mua bài thành công

    Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

    • Tặng bằng link
    • Tặng bạn đọc thành viên
    Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

    Chọn phương thức thanh toán

    Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

      Chọn phương thức thanh toán

      Chọn một trong số các hình thức sau

      Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

      Thông báo