xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trưng bày 65 hiện vật mỹ thuật trao tặng

Thanh Hiệp

65 hiện vật mỹ thuật của 50 họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà sưu tập trao tặng được Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM giới thiệu đến công chúng vào sáng 5-6, tại phòng trưng bày của bảo tàng này.

Nhằm làm phong phú, đa dạng các bộ sưu tập hiện vật có giá trị mỹ thuật, đáp ứng nhu cầu thưởng lãm ngày càng cao về nghệ thuật nói chung, mỹ thuật nói riêng của công chúng trong và ngoài nước, Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM cho biết đã thực hiện hoạt động nghiên cứu, sưu tầm hiện vật theo từng giai đoạn 5 năm, từ năm 2015 đến 2020, với định hướng sưu tầm các tác phẩm mỹ thuật hiện đại của họa sĩ, điêu khắc gia xuất thân từ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, Trường Mỹ thuật Gia Định - Sài Gòn.

Trưng bày 65 hiện vật mỹ thuật trao tặng - Ảnh 1.

Tranh sơn dầu “Phong cảnh hồ trên núi” của họa sĩ Nguyễn Thành Quốc Thạnh (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Bên cạnh hoạt động sưu tầm hiện vật, Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM còn tiếp nhận nhiều hiện vật do các họa sĩ, nhà sưu tập trong và ngoài nước hiến tặng. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2020, Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM đã tiếp nhận tổng cộng 381 hiện vật mỹ thuật hiện đại với 2 thể loại là hội họa và điêu khắc được sáng tác từ năm 1949 đến 2017 bởi 50 tác giả là họa sĩ, nhà điêu khắc.

Trong khuôn khổ tổ chức triển lãm lần này, 65 hiện vật tiêu biểu trong bộ sưu tập từ năm 2015-2020 được bảo tàng giới thiệu đến công chúng, đánh dấu sự hoàn thiện một giai đoạn sưu tầm, qua đó hướng đến thực hiện giai đoạn sưu tầm mới 2021-2025.

Trưng bày 65 hiện vật mỹ thuật trao tặng - Ảnh 2.

“Nỗi buồn con cá voi trắng” - tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Sơn (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM cho biết để bảo quản tốt hiện vật mỹ thuật là một thách thức lớn, đặc biệt là các tác phẩm bằng chất liệu sơn dầu, sơn mài, gốm, gỗ. Nhiều năm gần đây, đơn vị này chú trọng công tác bảo quản hiện vật, phòng ngừa và có kế hoạch theo dõi để bảo quản trị liệu kịp thời, không để các hiện vật quý, có nguy cơ hư hỏng.

Cuộc triển lãm hiện vật sưu tầm lần này cho thấy công tác thống kê, đánh giá, phân loại tình trạng hiện vật cần bảo quản gấp đã được làm tốt, khiến các nhà sưu tập, họa sĩ hài lòng khi trao gửi "báu vật" của mình cho không gian mỹ thuật này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo