xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Truyền hình như kênh dành cho người lớn: Thời của sex?

Thùy Trang

(NLĐO) - Khi chương trình truyền hình bước vào giai đoạn khủng hoảng, các đơn vị sản xuất truyền hình thậm chí đã phải "viện" đến sex để giữ chân khán giả của mình.

Truyền hình như kênh dành cho người lớn: Thời của sex? - Ảnh 1.

Chương trình Dating Naked tràn ngập sex

Sex ngập sóng 

Chương trình truyền hình thế giới đang rơi vào khủng hoảng khi các sóng truyền hình của Anh, Pháp, Mỹ đến Hà Lan… tràn ngập hình ảnh nóng với những khoảnh khắc thí sinh không mảnh che thân. Nhưng, có vẻ như điều đó cũng chưa đủ sức hút nên nhiều nhà sản xuất đã phải tung "chiêu" cuối, "nặng đô" hơn: sex (tình dục).

Khi vừa ra mắt, những chương trình truyền hình như Dating Naked (Hẹn hò khoả thân), Naked and Afraid (Trần trụi và sợ hãi), Buying Naked (Mua nhà khoả thân), Adam Looking for Eve (Adam tìm kiếm Eva), Naked Vegas (Thác loạn ở Vegas), Naked Castaway (Sống sót nơi hoang dã), Skin Wars (Cuộc chiến da người), Born in the Wild (Sinh nở nơi hoang dã)... đã khiến người xem phần nào thích thú khi khai thác các thí sinh khoả thân hoàn toàn. Tỉ suất người xem nhảy vọt đến chóng mặt khiến nhiều đơn vị sản xuất truyền hình phấn khích. Các kênh không ngừng sáng tạo và liên tục tăng "đô" cho các cảnh nóng để giữ chân người xem. Đỉnh điểm chính là việc chuyển từ khuôn hình khỏa thân sang sex. Một số khán giả truyền hình cuồng nhiệt với các chương trình như Sex box (Chiếc hộp tình yêu), The Real World (Thế giới thực) và mới đây ồn ào nhất là Love Island (Đảo tình yêu), Big Brother (Người giấu mặt)…

Truyền hình như kênh dành cho người lớn: Thời của sex? - Ảnh 2.

Người chơi trong trang phục Adam-Eva để hẹn hò nhau

Khi sản xuất chương trình truyền hình thực tế "Sex Box" (kênh truyền hình Channel 4 của Anh quốc), ê kíp sản xuất đặt mục tiêu giúp khán giả biết về sex chứ không phải theo lối nó được mô tả trong tạp chí, phim ảnh và trên internet". Để làm như vậy, các cặp đôi được mời tham gia chương trình sẽ làm tình trong chiếc hộp dành riêng có các vách tối màu và cách âm tốt.

Ra mắt lần đầu tiên năm 1999, chương trình "Big Brother" được coi là một trong số những chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng thế giới. Với hơn 40 phiên bản trên toàn cầu, được trình chiếu ở trên 100 quốc gia cùng với hơn 2 tỉ lượt người xem mỗi năm, Big Brother được xem là một trong những chương trình mang tính lịch sử của truyền hình thực tế và có sức ảnh hưởng trên thế giới. Và Việt Nam đã mua bản quyền chương trình này với tên gọi "Người giấu mặt", tạo cơ hội cho những người không biết nhau sống cùng nhau với nhiều trải nghiệm chung đụng.  

Mỗi quốc gia có một phiên bản với biến tấu riêng. Tờ Daily Star chia sẻ điểm chung của Big Brother chính là nhà sản xuất của chương trình cố tình đã thiết kế phòng sinh hoạt chung, đặc biệt là phòng ngủ lộng lẫy và… gợi tình nhất có thể. Kích cỡ của những chiếc giường cũng được thay đổi theo xu hướng ngày càng nhỏ để kích thích các đôi bạn diễn có cơ hội "gần gũi" nhau hơn. "Celebrity Big Brother" của Anh, quy tụ những nhân vật nổi tiếng và cũng rất tai tiếng, cô lập họ trong khoảng thời gian dài trong một căn nhà. Tại đây, các cặp nam nữ tự do tìm hiểu, tán tỉnh và thậm chí… "làm chuyện ấy" khi lên sóng truyền hình.

Truyền hình như kênh dành cho người lớn: Thời của sex? - Ảnh 3.

Nhà sản xuất giữ chân người xem bằng phương thức cực kỳ nóng bỏng thế này

"Love Island" cũng tương tự khi cho các cặp đôi "yêu nhau" trên sóng truyền hình vì như thế mới có những trải nghiệm thực tế gần gũi, những va chạm cần thiết để tìm hiểu tích cách thực của từng người.

Khán giả lên tiếng

Còn lạ, mới mẻ thì còn thú vị nhưng làm quá sẽ khiến mọi thứ "hết vui". Khi thấy khán giả bình luận rôm rả về các pha liên quan tới sex trong chương trình trên các diễn đàn, các nhà sản xuất biết "mồi nhử" của mình thực sự có sức hút. Nhưng khi mạnh dạn quá, họ gặp sự phản đối kịch liệt từ người xem. Sau một thời gian ra mắt, Big Brother phiên bản Anh đã bị cơ quan giám sát truyền thông điều tra sau khi nhận được 634 khiếu nại của công chúng đối với những cảnh quay thô tục trong chương trình. Cụ thể, trong một tập chương trình phát sóng, nữ diễn viên 30 tuổi Laura Carter và con trai của đầu bếp nổi tiếng Marco Pierre White bị cho là đã có quan hệ tình dục với nhau trong chương trình, trong phòng ngủ chung của các thí sinh… 

Trong Big Brother Brazil, Daniel Echaniz đã bị cáo buộc có hành vi hiếp dâm bạn sống cùng nhà Monique Amin. Chương trình Big Brother Australia cũng gặp sóng gió hồi năm 2006 khi 2 thí sinh nam giới tấn công tình dục một bạn cùng nhà vào nửa đêm. Trước đó, trong Big Brother Nam Phi, thủ phạm Ofunneka Molokwu, đã dùng tay sờ soạng vào vùng kín của bạn cùng nhà Richard Bezuidenhout, 24 tuổi, sau khi cô mê man vì say rượu. Theo luật Nam Phi, hành động như của Molokwu đã bị xem là hiếp dâm. Điều đáng nói nằm ở chỗ hành động của Molokwu diễn ra khi chương trình đang được phát sóng trực tiếp và hậu quả là hàng triệu người đã chứng kiến cảnh phạm tội của anh ta. Trong Big Brother Việt Nam, cảnh thí sinh quyết định lột đồ phần trên để so cân trên sóng truyền hình VTV6  ít nhiều gây tranh cãi.   

Truyền hình như kênh dành cho người lớn: Thời của sex? - Ảnh 4.

Và khán giả truyền hình đã không thể chịu đựng hơn nữa

Trong khi đó, Hội đồng về truyền hình của các bậc phụ huynh của Mỹ lên tiếng đòi cấm chiếu chương trình "Sex Box" trên kênh We TV trước khi nó được lên sóng. Các cặp đôi sẽ được đưa vào trong một chiếc hộp cách âm với lớp bao là kính mờ xung quanh và hoàn toàn không bị các máy quay bên trong giám sát. Họ sẽ làm chuyện ấy trong "sex box" trong khi có 3 chuyên gia tình dục ngồi đợi phía ngoài để đưa các lời khuyên về đời sống tình dục cho các cặp đôi. Các bậc phụ huynh phản đối kịch liệt bởi lo ngại ảnh hưởng xấu đến con cái mình. Với viễn cảnh các cặp đôi "làm chuyện ấy" ngay tại studio, trong chiếc hộp cách âm, phụ huynh gọi đó là chương trình "dâm ô", "bẩn thỉu". 

Dù chương trình được dành cho người lớn nhưng ngay cả những người lớn cũng không mấy ủng hộ nó. Theo thăm dò trên mạng của báo Anh Telegraph, có đến 84% coi đây là chương trình thấp hèn, bệnh hoạn; chỉ có 16% đồng ý nó mang tính giáo dục và chân thực.

Truyền hình như kênh dành cho người lớn: Thời của sex? - Ảnh 5.

Một đế chế truyền hình thực sự bế tắc?

Bài 2: Cuộc chiến sống-còn?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo