VnMoney
23/05/2014 14:59

5 lý do khiến bạn cảm thấy còn nghèo

(NLĐO) - Có công việc và thu nhập ổn định nhưng hầu hết những người đã đi làm luôn cảm thấy mình vẫn còn nghèo vì nhiều lý do khác nhau

Dưới đây là 5 lý do có thể khiến bạn vẫn cảm thấy mình còn nghèo:

1. Chi phí chăm sóc con trẻ tăng

Việc thuê người để chăm lo cho con cái mỗi khi bạn đi làm sẽ tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ. Điều này thể hiện rất rõ ở Mỹ khi chi phí chăm sóc trẻ em ở những hộ gia đình có người mẹ thường xuyên đi làm đã tăng 50% từ năm 2002 đến năm 2011 và tăng 250% trong vòng 3 thập kỷ qua, theo dữ liệu của Cục Thống kê dân số Mỹ. Trong khi đó nếu so sánh cùng kỳ, thu nhập đã trừ thuế của cả gia đình chỉ tăng được 0,6% còn chi phí sinh hoạt tăng 1,6% .

2. Tỉ lệ tiền thuê nhà trên thu nhập

Một trong những gánh nặng của những người đi làm hiện nay là một phần lớn của tiền lương hằng tháng của họ phải dùng để trả tiền thuê nhà. Họ không đủ khả năng trả trước một phần để mua cho mình một ngôi nhà, trước khi mang bất động sản đó đi thế chấp và thanh toán số tiền còn lại.

Một thống kê cho thấy khoảng một nửa những người đi thuê nhà ở Mỹ phải chi đến 30% thu nhập hàng tháng để trả tiền thuê. 

3. Chi phí giáo dục ngày càng tăng

Học phí nói chung ở các cấp học và cả các lớp học trung tâm ngày càng tăng so với trước đây, do đó số tiền các sinh viên vay vốn để trang trải học phí hoặc phục vụ cho các nhu cầu ăn ở, mua tài liệu, sắm các phương tiện học tập….ở cấp độ Đại học – Cao đẳng cũng tăng theo, dẫn đến tình trạng khi ra trường một số sinh viên ra trường vẫn phải chật vật trả nợ ngân hàng.

Nếu bản thân bạn là sinh viên phải trang trải tiền trả nợ ngân hàng hoặc bạn phải chu cấp tiền học phí cho một thành viên nào đó trong gia đình thì chi phí học tập phải bỏ ra không hề nhỏ.

4. Lãi suất tiết kiệm giảm

Lãi suất tiết kiệm sụt giảm có thể là nguyên nhân khiến tiền tiết kiệm của bạn dường như chẳng tăng lên bao nhiêu. Đối với những người có thu nhập cố định, bao gồm cả những người đã về hưu chỉ sống dựa vào lương hưu và các khoản thu nhập cố định khác thì đây chẳng phải tin tốt lành gì. Nhiều người không muốn gửi tiết kiệm nữa.

Và một khi không tiết kiệm có thể khiến bạn trở nên nghèo hơn nếu như có một số khoản chi phí phát sinh bất thường (chẳng hạn như tiền viện phí khi đau ốm, sửa nhà…), Khi đó nếu không có khoản để dành sẵn, bạn sẽ phải vay tiền hoặc sử dụng thẻ tín dụng ghi nợ để trang trải trước mắt.

5. Vật giá tăng

Giá cả những mặt hàng thiết yếu như xăng dầu và lương thực – thực phẩm tăng liên tục khiến tiền lương của bạn dù có tăng thêm cũng chẳng giúp bạn được nhiều. Đó là chưa kể giá cả những mặt hàng này rất dễ bị biến động do tình hình thời sự quốc tế hoặc tác động của thiên tai – những sự cố có thể đẩy giá cả tăng cao bất thường.

Trong khi đó, tốc độ tăng lương của các doanh nghiệp luôn chậm hơn tốc độ tăng giá hàng hóa trên thị trường dù năng suất lao động thì vẫn tăng đều đặn.

Ngân Thương (Theo MarketWatch)

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.