VnMoney
02/01/2020 16:30

Chứng khoán Việt tràn ngập sắc xanh trong ngày đầu năm 2020

(NLĐO) - Phiên giao dịch đầu năm 2020, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa với sắc xanh trải dài trên khắp các sàn.

VN-Index tăng 5,68 điểm (0,59%) lên 966,67 điểm. Toàn sàn có 202 mã tăng, 148 mã giảm và 40 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 0,48 điểm (0,47%) lên 102,99 điểm. Toàn sàn có 67 mã tăng, 68 mã giảm và 47 mã đứng giá.

Đáng chú ý nhất trong phiên này là nhóm cổ phiếu ngân hàng như VPB, TCB, STB, CTG, MBB, BID đồng loạt tăng giá khá đều là một trong những yếu tố kích thích tâm lý lạc quan cho thị trường tài chính, nhiều cổ phiếu nhóm ngành khác đã quay đầu tăng giá theo.

Các cổ phiếu trụ cột như BID, VNM, CTG, VCB, GAS, ACB, SHB... giao dịch tích cực và giúp kéo các chỉ số thị trường mạnh lên trên mốc tham chiếu. Trong đó, BID tăng 1,6%, VNM tăng 1,2%, CTG tăng 2,9%...

Chứng khoán Việt tràn ngập sắc xanh trong ngày đầu năm 2020 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2020. Ảnh: Dương Quang/NDH

Thanh khoản thị trường có cải thiện so với phiên trước nhưng vẫn duy trì ở mức thấp. Tổng khối lượng giao dịch trên HoSE và HNX đạt 225 triệu cổ phiếu, trị giá 3.800 tỉ đồng.

Trước đó, vào đầu giờ sáng tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2020.

Ông Đinh Tiến Dũng nhận định năm 2019 là năm nền kinh tế nói chung và TTCK phải chịu tác động bởi diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới và căng thẳng thương mại giữa các nước lớn. Trong diễn biến đó, kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn đinh, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp 2,79%, tăng trưởng kinh tế ở mức cao 7,02%, thu ngân sách nhà nước vượt trên 9%, bội chi 3,4%, nợ công ở mức 56,1% GDP.

Nhờ đó, TTCK giữ được đà tăng bền vững, VN-Index tăng 7,5% về chỉ số và 10,6% về quy mô vốn hóa, tương đương 79,2% GDP, huy động vốn của doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu đều tăng đột phá so với cùng kỳ. Thị trường trái phiếu Chính phủ tiếp tục góp phần đáp ứng nhu cầu huy động của ngân sách và góp phần quan trọng trong việc tái cơ cấu nợ của Chính phủ.

Trong bối cảnh tình hình tài chính chứng khoán toàn cầu biến động mạnh, xu hướng nhà đầu tư rút vốn khỏi thị trường mới nổi, thị trường cận biên nhưng dòng vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài vẫn vào ròng 2,7 tỉ USD thể hiện sự đánh giá lạc quan của cộng đồng nước ngoài đến TTCK Việt Nam. 

Do đó, Bộ trưởng tin tưởng với sự ổn định của kinh tế vĩ mô, với định hướng chính sách quan trọng đã đề ra trong Nghị quyết 01 của Chính phủ cùng với các giải pháp thiết thực trên, TTCK Việt Nam sẽ có năm 2020 tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng, tiếp tục khẳng định là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế.

Tr.Nguyễn

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.