VnMoney
10/09/2014 16:47

Công ty tài chính cạnh tranh, người vay tiền được lợi

(NLĐO) - Lãi suất cho vay tiêu dùng, vay trả góp hiện nay tại Home Credit dao động trong khoảng 20%-65%/năm.

Lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên tài chính PPF Việt Nam (Home Credit) cho biết như vậy tại cuộc họp giới thiệu chương trình tư vấn kiến thức tài chính tiêu dùng “Nghĩ kỹ càng, ký khôn ngoan” do công ty tổ chức vào sáng 10-9.

Các công ty tài chính ngày càng khấm khá. Ảnh minh họa

Các công ty tài chính buộc phải hạ lãi suất để cạnh tranh. Ảnh minh họa

Ông Igor Prerovsky, Tổng giám đốc Home Credit, lý giải mức lãi suất dao động lớn vì phụ thuộc vào khả năng đánh giá khoản vay, hồ sơ của khách hàng, khả năng trả nợ. Nếu khách hàng có lịch sử trả nợ tốt, mức lãi suất sẽ thấp. Ngoài ra, còn phụ thuộc vào số tiền vay và số tiền trả cho mỗi lần thanh toán (vay trả góp).

“Từ đầu năm đến nay, công ty đã điều chỉnh giảm lãi suất xuống khoảng 6%/năm đối với các khoản vay mua xe trả góp và 8%/năm đối với khoản vay tiêu dùng để hỗ trợ khách hàng” - ông Igor Prerovsky chia sẻ.

Nếu khách hàng trả nợ trước hạn, mức phí phạt sẽ tùy thuộc vào khoản vay trả trước trong thời gian bao lâu. Homer Credit đang áp dụng dịch vụ “hủy hợp đồng” bằng hoàn trả vốn vay, nghĩa là trong vòng 2 tuần khách hàng không có nhu cầu vay vốn và trả lại công ty sẽ không phải đóng lãi suất, phí phạt…

Theo các chuyên gia, do việc tiếp cận vốn vay từ ngân hàng khó khăn về thủ tục, hồ sơ vay, tài sản đảm bảo… nên khách hàng ngày càng có xu hướng tìm đến các công ty tài chính để vay vốn. Lãi suất cao nhưng đổi lại thủ tục nhanh gọn, đơn giản và không phải chứng minh tài chính quá nhiều. Chỉ tính riêng tại Home Credit đến nay đã có khoảng 2 triệu khách hàng.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cũng khuyên rằng, trước khi ký hợp đồng, người vay cần yêu cầu nhân viên tư vấn của các công ty tài chính làm rõ nội dung về lãi suất, số tiền gốc và lãi trả hàng tháng, muốn thanh toán trước hạn, phí phạt…

Cạnh tranh khốc liệt, người vay được lợi

Gần đây, đang có làn sóng các ngân hàng thương mại mua công ty tài chính để gia tăng thị phần, tăng sức cạnh tranh. Ông Igor Prerovsky nhận xét công ty nhìn thấy được sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường tài chính trong năm 2014.

Trong bối cảnh này, người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi nhưng sẽ là khó khăn cho các công ty tài chính tại thị trường Việt Nam, nếu so với các thị trường tài chính đã phát triển như châu Á, châu Âu. Lúc này, thị trường cần sự minh bạch giữa các công ty để khách hàng được hưởng lợi nhiều hơn, tránh sự cạnh tranh không lành mạnh.

 

T.Phương

Viết bình luận

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

Dinh dưỡng – Sức khỏe 19:24

Ngày 18-4, Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Mỹ).

Linh thiêng “Quốc ẩm Việt trà” dâng lên Quốc tổ Vua Hùng

Linh thiêng “Quốc ẩm Việt trà” dâng lên Quốc tổ Vua Hùng

Văn hóa – Giải trí 17:02

Hướng về Lễ giỗ Tổ tại Đền Hùng, Phú Thọ, trên vùng đất Tây Nguyên, cháu, con của các dân tộc anh em, của đồng bào nơi đây thành kính tổ chức Lễ giỗ Tổ tại quần thể di tích Đền Hùng trên núi Phượng Hoàng (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

POP MART – Đế chế đồ chơi “blind box” nổi tiếng thế giới sắp có mặt tại Ba Na Hills

POP MART – Đế chế đồ chơi “blind box” nổi tiếng thế giới sắp có mặt tại Ba Na Hills

Điểm đến hấp dẫn 18:35

Vào dịp hè 2024, POP MART - một trong những thương hiệu bán đồ chơi “art toy” đình đám nhất thị trường quốc tế hiện nay sẽ chính thức ra mắt tại Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), với một “flagship store” đậm tính nghệ thuật.

Không phải lúc nào Shark cũng đúng, start-up có thể thành công với con đường riêng

Không phải lúc nào Shark cũng đúng, start-up có thể thành công với con đường riêng

Sản phẩm 18:34

Dù bị chê “sai thị trường, nhầm thời điểm và sản phẩm không dành cho số đông”, sau 5 năm, start-up xe máy điện Dat Bike đang chứng minh điều ngược lại.

Giảm mệt mỏi, phục hồi thể lực, trí lực cùng nước kiện lực

Giảm mệt mỏi, phục hồi thể lực, trí lực cùng nước kiện lực

Sản phẩm 18:34

Dược phẩm Hoa Linh đã nghiên cứu các thảo dược, phối hợp trong một công thức khoa học, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, phát triển thành thức uống - nước kiện lực Hồng Mã - tốt cho sức khỏe.

Xua tan căng thẳng, xử gọn deadline đầu hè với thức uống vạn người mê này

Xua tan căng thẳng, xử gọn deadline đầu hè với thức uống vạn người mê này

Sản phẩm 14:43

Đến hẹn lại lên, vào mỗi dịp đầu hè nhiều người trẻ vừa chạy deadline vừa lên kế hoạch du lịch giải nhiệt cuộc sống. Dù đối mặt với khối lượng công việc tăng lên gấp 2,3 lần so với ngày thường nhưng gen Z vẫn có những cách riêng để xua tan căng thẳng mệt mỏi để xử gọn deadline, cân đẹp stress.

EPS bảo đảm sản xuất cho Nhà máy điện Phú Mỹ 3

EPS bảo đảm sản xuất cho Nhà máy điện Phú Mỹ 3

Sản xuất - Kinh doanh 14:42

EPS đã và đang tập trung mọi nguồn lực, chủ động thực hiện nhiều giải pháp để bảo đảm Nhà máy điện Phú Mỹ 3 vận hành ổn định, tin cậy, sẵn sàng đáp ứng huy động của hệ thống điện quốc gia.