VnMoney
15/01/2020 17:41

Hà Nội: Phí đổi tiền mới lên 20% dịp cận Tết

Dịch vụ kinh doanh tiền lẻ diễn ra ngang nhiên, sôi nổi trên các tuyến phố, trang mạng xã hội. Mức phí đổi tiền lẻ cao nhất với mệnh giá 1.000 đồng, lên tới 20%.

Chỉ hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới mệnh giá thấp của người dân càng gia tăng. Hầu hết người dân thường đổi tiền qua 2 kênh chính là ngân hàng và các điểm đổi tiền tại "chợ đen".

Hiện nay, nhiều ngân hàng đáp ứng nhu cầu đổi tiền lẻ cho khách. Tuy nhiên, dịch vụ này thường chỉ dành cho khách VIP vì hạn mức phân bổ cho nhân viên có giới hạn. Nhân viên một ngân hàng thương mại cổ phần tại Hà Nội chia sẻ năm trước anh được phân 1 thếp (100 tờ) các mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng. Tuy nhiên, sang năm nay, 3 mệnh giá trên lại ít nên không phải ai cũng đổi được, dù là khách VIP. Tiền 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng đang nhiều hơn nên có thể đổi được nhiều cho khách. Trong khi đó, tại một ngân hàng quốc doanh, nhân viên tín dụng cho biết năm nay nhân viên làm việc dưới 1 năm sẽ được phân hạn mức 8 triệu đồng/người để đổi tiền lẻ cho khách hàng.

Hà Nội: Phí đổi tiền mới lên 20% dịp cận Tết - Ảnh 1.

Đổi tiền lẻ, tiền mới mệnh giá thấp. Ảnh: PetroTimes.

Còn ở Hà Trung (Hà Nội), hầu hết mệnh giá đều chịu mức phí như nhau là khoảng 15%-20%. Nếu khách đổi số lượng lớn và đổi sớm thì phí sẽ thấp hơn. Cận Tết năm ngoái, khi nhiều người dân "chạy đua" đổi tiền lẻ, mức phí lên tới 200% với đồng 1.000 đồng, 2.000 đồng. Nếu các năm trước nhiều điểm vẫn nhận đổi tờ 500 đồng nhưng hiện nay chỉ nhận đổi mệnh giá thấp nhất là  1.000 đồng. 

Tại phố Đinh Lễ và Hà Trung (Hà Nội), chi phí đổi tiền lẻ đang khá đắt đỏ. Bà H., một đầu mối đổi tiền tại Đinh Lễ nói: “Tiền gì cũng có, tiền 1.000 đồng, 2.000 đồng là đắt nhất. Dịch vụ tiền mới chỉ có ở đây”. Cụ thể, mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng có mức phí lần lượt là 20%, 13% và 10%, mức phí này có giảm so với năm ngoái, năm 2019 mức phí để đổi 1.000 đồng là 30%.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng quảng cáo dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới mệnh giá thấp với phí đổi công khai. Mức phí sẽ tùy theo cá nhân đăng bán và số lượng mua, nhưng phí giao dịch đang thấp hơn ở “chợ đen” Đinh Lễ, Hà Trung, cụ thể mức phí phổ biến cho các mệnh giá 50.000 đồng là 2,2-3%, 20.000, 10.000 và 5.000 đồng là 3-5%, 2.000 đồng là 6-9%, 1.000 đồng là 9-12%, không chênh nhiều so với năm ngoái.

Dịp Tết này, nhiều nơi bán tờ 2 USD với hình ảnh 2 chú chuột mạ vàng thể hiện ý nghĩa canh giữ tài lộc cho gia chủ cũng như thể hiện sự giàu sang phú quý. Theo khảo sát, tờ 2 USD sẽ có giá 5,2-5,4 triệu đồng/tép (100 tờ).

Hà Nội: Phí đổi tiền mới lên 20% dịp cận Tết - Ảnh 2.

Tờ 2 USD in hình chuột vàng được nhập về nhiều nhân dịp Tết Canh Tý. Ảnh: D.T.

Trước đó, đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết NHNN sẽ không phát hành tiền lẻ, mệnh giá thấp gồm tờ tiền các mệnh giá 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng nhân dịp Tết Canh Tý 2020. Chủ trương này đã được NHNN thực hiện xuyên suốt từ nhiều năm, giúp tiết kiệm được cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng/năm, tuy nhiên đây cũng là lý do khiến nhiều dịch vụ kinh doanh tiền lẻ, tiền mệnh giá thấp hoạt động công khai, sôi nổi.


Theo Thảo Anh/Người đồng hành

Viết bình luận

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Ngân hàng 15:45

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HoSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Đi Pháp 5 ngày 4 đêm xem Olympic 2024 cùng thẻ Vietcombank Visa

Đi Pháp 5 ngày 4 đêm xem Olympic 2024 cùng thẻ Vietcombank Visa

Ngân hàng 14:04

(NLĐO) - Khách hàng sử dụng thẻ Tín dụng và Ghi nợ quốc tế cá nhân mang thương hiệu Vietcombank Visa sẽ có cơ hội nhận được Chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm đến Pháp và vé tham gia Thế vận hội Olympic 2024.

Vietcombank nhận danh hiệu Best FXall Taker 2024

Vietcombank nhận danh hiệu Best FXall Taker 2024

Ngân hàng 14:03

(NLĐO) - Vietcombank vinh dự được Tập đoàn giao dịch chứng khoán London (LSEG) trao tặng danh hiệu Best FXall Taker - Ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại tệ trên FXall lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2023.