VnMoney
02/09/2014 14:09

Kỷ lục bán cơm gà phố Hội

Trung bình mỗi ngày, quán cơm gà bà Buội bán hết 40 con gà và 42 kg gạo, tương ứng với 7 nồi cơm to cho mấy trăm lượt thực khách.

Cơm gà là một trong những món ăn ngon nức tiếng ở Hội An, được du khách trong và ngoài nước tìm đến thưởng thức mỗi khi đặt chân tới Quảng Nam. Trong khu phố cổ có rất nhiều quán có tuổi từ vài chục tới cả trăm năm, được các du khách rỉ tai nhau như cơm gà bà Minh, bà Buội, bà Hương, bà Bụi… nhưng đông khách hơn cả là quán cơm gà bà Buội nằm trên phố Phan Chu Trinh.

Quán rộng chưa tới 20 m2 nhưng mỗi ngày đón đến mấy trăm lượt khách. Ảnh: Diệp Sa.
Quán rộng chưa tới 20 m2 nhưng mỗi ngày đón đến mấy trăm lượt khách. Ảnh: Diệp Sa.

Chị Nhung, con dâu bà Buội, cho biết cả gia đình mới chuyển cửa hàng về bán trên “phố cơm gà” Phan Chu Trinh được hơn chục năm nay. Tuy nhiên trước đó, gánh hàng cơm gà của mẹ chồng chị bán tại chợ Hội An đã nức tiếng ngon gần 50 năm, được khách bản địa và khách du lịch yêu thích. Sau khi bà Buội mất, nhờ bí quyết mẹ truyền lại, quán cơm gà của vợ chồng anh chị vẫn rất đông khách tìm đến mỗi ngày.

Quán mở cửa từ 10 giờ 30 đến 19 giờ 30, đón vài trăm lượt khách mỗi buổi nhưng đông nhất từ chiều đến tối. Quán nhỏ, khách đông chật nhà nên ngoài hai vợ chồng đứng bán chính, chị Nhung phải thuê thêm 4 người phụ việc.

Chị Nhung chia sẻ trước kia khách tới quán thường chỉ ăn cơm gà theo đĩa, đúng kiểu Hội An. Nhưng nay, sở thích thưởng thức cơm gà của khách hàng ngày một khác nên nhà chị cũng có một số thay đổi trong cách chế biến và phục vụ. Mỗi kiểu cũng sẽ tương ứng với nhiều mức giá khác nhau để chiều lòng các “thượng đế”.

Chị Nhung, con dâu bà Buội cho biết, khác với trước kia, hiện cửa hàng phục vụ cơm gà theo phong cách thưởng thức khác nhau của nhiều đối tượng khách hàng. Ảnh: Diệp Sa.
Chị Nhung, con dâu bà Buội cho biết, khác với trước kia, hiện cửa hàng phục vụ cơm gà theo phong cách thưởng thức khác nhau của nhiều đối tượng khách hàng. Ảnh: Diệp Sa.

Một con gà ta nặng 2 - 2,4 kg xé phay trộn tẩm gia vị, rau thơm, nộm, bày lên đĩa theo kiểu truyền thống được khoảng 17 suất. Giá mỗi suất 35.000- 55.000 đồng tùy theo thịt gà ức, đùi, cánh... Nhưng theo chị Nhung, hiện khách dần chuyển sang thích ăn cơm riêng và thưởng thức thịt gà chặt riêng. Gà chặt có giá 390.000 đồng/con, riêng đùi 100.000 đồng/cái.

Thịt gà ta luộc chín tới, thơm dai, da gà mỏng giòn tan. Nước luộc gà pha bột nghệ dùng để nấu cơm giúp cơm có vị béo ngậy, thơm ngon, màu vàng tươi hấp dẫn. Mỗi ngày, chị Nhung anh Bình bán hết 40 con gà luộc, 7 nồi cơm (mỗi nồi cơm nầu từ khoảng 6 kg gạo).

Thu nhập hàng ngày khoảng 15 triệu đồng từ gà, chưa kể cơm và các món ăn, uống bán kèm. Để đủ gà bán mỗi ngày đồng thời đảm bảo chất lượng đồ ăn bán ra, vợ chồng anh chị mở trang trại nuôi gà riêng tại xã Hòa Phước (Hòa Vang, Đà Nẵng). Gà được chọn có cân nặng 2 – 2,4kg, thịt thơm, chắc. 

Các món ăn có nhiều mức giá khác nhau từ 35.000 đến 100.000 đồng. Ảnh: Diệp Sa.
Các món ăn có nhiều mức giá khác nhau từ 35.000 đến 100.000 đồng. Ảnh: Diệp Sa.

Anh Thành Long, khách tới từ Hà Nội cho biết đã du lịch Hội An 7 lần, lần nào cũng đến ăn cơm gà bà Buội. Gà tại đây thịt khá ngon, cơm se, dẻo, có vị bùi, mùi thơm hấp dẫn. Trong khi nhiều khách thích ăn gà chặt và cơm riêng nhưng anh Long chỉ thích ăn cơm gà theo đĩa đúng kiểu của dân bản địa.

“Nếu tới Hội An chỉ để ăn gà chặt thì thà tôi ăn luôn ở Hà Nội có khi còn ngon hơn. Cơm gà Hội An có vị rất riêng do thịt gà được xé phay, tẩm ướp nhiều loại gia vị và rau, nộm khác nhau, ăn rất ngon và không thấy ở nơi nào khác” - anh Long nói. 

Đôi bạn Kriszta (Hungary) và Cristina (Tây Ban Nha) ước mang được gà Hội An về nước. Ảnh: Diệp Sa.
Đôi bạn Kriszta (Hungary) và Cristina (Tây Ban Nha) ước mang được gà Hội An về nước. Ảnh: Diệp Sa.

Đôi bạn trùng tên Kriszta (Hungary) và Cristina (Tây Ban Nha) lần đầu tiên đến Hội An và thưởng thức cơm gà theo giới thiệu của nhiều “phượt thủ”. Cả hai cùng chia sẻ, gà ở quán này ăn rất ngon, thơm và có vị khác lạ, hấp dẫn mà Kriszta chưa bao giờ thấy ở những nước đã từng đi qua.

Tuy nhiên, do quen ăn đồ mềm nên riêng với cơm, Cristina thấy có vẻ hơi khô. “Giá mà ở nước tôi cũng có quán bán thịt gà ngon như vậy thì chắc tôi sẽ tới ăn mỗi ngày” - cô gái Tây Ban Nha hào hứng cho biết. 

Theo Diệp Sa (Zing)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.