VnMoney
25/03/2018 15:00

Lãi suất cho vay BĐS tăng, nhiều người chịu vận rủi?

Ngân hàng luôn nắm đằng chuôi, còn nguy cơ khách hàng sập bẫy lãi suất là rất lớn.

Theo phản ánh trên báo Thanh niên, hiện lãi suất cho vay lĩnh vực bất động tại nhiều ngân hàng đã được điều chỉnh tăng, kèm theo đó là quy định vay cũng bị siết lại.

Minh chứng điều này, báo này dẫn việc cho vay bất động sản tại ngân hàng BIDV làm ví dụ. Theo đó, tại một điểm giao dịch BIDV có trụ sở ở quận 3, TP.HCM, khi tư vấn về các thủ tục vay mua nhà có  thế chấp, nhân viên tín dụng cho biết, lãi suất cho vay ưu đãi trong 12 tháng đầu vừa được điều chỉnh tăng lên mức 8,5%.

Thời điểm cuối năm 2017, BIDV áp dụng mức lãi suất cho vay 6 tháng đầu tiên là 7,1%/năm, còn 12 tháng đầu tiên là 7,6%/năm... Như vậy lãi suất vay hiện nay đã tăng từ 0,7 - 0,9%/năm.

Hiện tín dụng bất động sản của các ngân hàng trên địa bàn ước tính đến nay tăng nhẹ so với cuối năm 2017, chiếm tỷ trọng 10,9%/tổng dư nợ tín dụng (cuối năm 2017 tỷ lệ là 10,8%). Lãi suất cho vay bất động sản hiện ở mức 9 - 12%/năm, cao hơn các lĩnh vực khác.

 Lãi suất cho vay BĐS tăng, nhiều người chịu vận rủi?  - Ảnh 1.

Lãi suất cho vay lĩnh vực bất động sản đã tăng, điều kiện vay cũng bị siết chặt hơn (ảnh minh hoạ)

Đối với những khách hàng mới, đương nhiên, họ phải cẩn trọng trước khi đặt bút ký những khoản vay nay. Còn đối với những người vay mua nhà trước đó, rất có thể họ phải đối diện với gánh nặng lãi suất nếu khi thời gian vay với lãi suất ưu đãi của họ đã hết và họ phải trả tiền vay ngân hàng với mức lãi suất theo thị trường.

Điều này đã được nhiều chuyên gia ngành ngân hàng và bất động sản cảnh báo trước đó.

PGS.TS Ngô Hướng, nguyên Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng TP.HCM từng đề cập đến rủi ro của người vay tiền mua nhà khi lãi suất biến động trên thị trường.

Theo đó, nếu trong hợp đồng, hai bên thống nhất giữ nguyên mức lãi suất cố định trong suốt thời gian vay thì chẳng có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu hợp đồng chỉ quy định mức lãi suất ưu đãi (khoảng 7%) trong thời gian đầu, sau đó là lãi suất theo thị trường, lúc ấy câu chuyện sẽ khác.

Ông cho biết, không có gì chắc chắn lãi suất sẽ giữ nguyên trong nhiều năm. Trong trường hợp lãi suất biến động theo chiều hướng tăng, mà thu nhập của người đi vay có biến động, bị suy giảm, không có tiền trả nợ thì người vay sẽ phải đối mặt với rủi ro là bị ngân hàng xiết nhà.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng khẳng định, trong mọi trường hợp, ngân hàng luôn nắm đằng chuôi. Khi cho vay, ngân hàng phải chắc chắn nắm được tài sản hay thế chấp khác của người vay, không bao giờ chịu rủi ro, thiệt thòi.

"Đối với khách hàng, nguy cơ rơi vào bẫy lãi suất là rất lớn, bởi lãi suất ưu đãi chỉ duy trì trong thời gian ngắn ban đầu, sau đó tăng lên, thậm chí nguy hiểm hơn là thả nổi. Khi lãi suất biến động chiều hướng tăng, thu nhập người vay giảm, không đủ khả năng trả nợ vay thì họ phải đối mặt với nguy cơ bị ngân hàng xiết nhà", vị chuyên gia nhận xét.

Theo Minh Thái (baodatviet.vn)

Viết bình luận

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Tài chính 18:05

Ngân hàng Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với nhiều kết quả kinh doanh tích cực, bám sát mục tiêu đặt ra đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó.

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Thông tin nhanh 18:01

Trong không khí sôi động của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 sắp tới, Đông Tây Barbershop tổ chức Giải đấu Bóng bàn dành cho học sinh, sinh viên. Sự kiện không chỉ là một cuộc thi, mà còn là sân chơi gặp gỡ, kết nối và thể hiện tài năng của các bạn trẻ yêu thích môn thể thao này.

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

Sản xuất - Kinh doanh 16:18

Tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024, SCG lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh trong top doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) tiêu biểu tại Việt Nam.

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

Ngân hàng 16:15

(NLĐO) - Sự bùng nổ của công nghệ internet và nền tảng xã hội trực tuyến kèm theo thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết đòi hỏi các hình thức thanh toán ngày càng đa dạng, tiện dụng hơn đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng.

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Sản phẩm 14:25

Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Doanh nghiệp 13:31

Phòng khám Mercy cũng luôn hoàn thiện mỗi ngày từ chất lượng dịch vụ, cập nhật các công nghệ làm đẹp tiên tiến cho tới việc luôn lấy chữ tâm đặt lên hàng đầu để có thể đạt được vị thế như ngày hôm nay.

VIETBANK được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024

VIETBANK được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024

Thị trường 11:48

Ngày 24-4-2024, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vinh dự nhận giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024” do Báo Vietnamnet và Tổ chức Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) bình chọn.