VnMoney
18/07/2019 14:32

Nghị sĩ Mỹ muốn Facebook “bức tử” tiền ảo Libra

(NLĐO) – Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính thuộc Hạ viện Mỹ Maxine Waters cho rằng Facebook đang nỗ lực mở rộng ảnh hưởng và muốn kiếm tiền nhiều hơn.

Bà Waters hôm 17-7 cho rằng Facebook cần cung cấp thêm thông tin về đồng tiền ảo Libra và muốn Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về vấn đề này.

Tuyên bố trên được đưa ra sau phiên điều trần của ông David Marcus, giám đốc dự án tiền kỹ thuật số Libra của Facebook, trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính thuộc Hạ viện Mỹ. Cuộc điều trần kéo dài hơn 4 giờ hé lộ nhiều thách thức Facebook phải đối mặt khi muốn ra mắt đồng tiền kỹ thuật số này.

Nghị sĩ Carolyn Maloney nói: "Tôi không nghĩ Facebook nên ra mắt đồng Libra bởi việc tạo ra một đồng tiền mới là chức năng cơ bản của chính phủ". Tuy nhiên, nữ nghị sĩ cũng để ngỏ khả năng Facebook có thể thực hiện chương trình thử nghiệm nhỏ nhưng phải được Cục Dự trữ Liên bang và Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) giám sát toàn diện.

Dù vậy, ông Marcus từ chối cam kết thực hiện chương trình thí điểm, thay vào đó nhấn mạnh cam kết quy mô rộng lớn hơn của Libra về việc hợp tác với các nhà quản lý quốc tế.

Nghị sĩ Mỹ muốn Facebook “bức tử” tiền ảo Libra - Ảnh 1.

Bà Maxine Waters, chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính thuộc Hạ viện Mỹ, tại phiên điều trần hôm 17-7. Ảnh: Yahoo Finance

Trong phiên điều trần, ông Marcus đã cam kết không phát hành đồng tiền điện tử Libra cho đến khi nhận được sự chấp thuận theo quy định. Không phải tất cả các nhà lập pháp Mỹ đều phản đối dự án tiền kỹ thuật số của Facebook. "Chúng tôi không muốn kìm hãm sự đổi mới nhưng chúng tôi có nhiều hoài nghi về dự án này – ông Nydia Velazquez, nghị sĩ Đảng Dân chủ cho hay.

"Chúng ta không thể chỉ vì không hiểu hết về công nghệ mà ngay lập tức cấm nó" - Nghị sĩ Patrick T. McHenry cho biết.

Ông Marcus cho rằng Libra giống một loại hàng hóa và muốn đồng tiền điện tử này trở thành một đồng tiền kỹ thuật số toàn cầu.

Lãnh đạo dự án của Facebook cũng khẳng định họ sẽ không vội vã phát triển tiền ảo này mà đã bắt đầu thảo luận với giới chức Mỹ cũng như nhiều nước khác.

Facebook cho biết đồng tiền ảo Libra sẽ thu hẹp khoảng cách trong hệ thống tài chính toàn cầu, giúp những người khó tiếp cận ngân hàng truyền thống gửi và nhận tiền nhanh chóng với mức phí gần như bằng 0. Dù vậy, việc Libra sẽ được quản lý thế nào tại Mỹ và các nước trên thế giới hiện vẫn chưa rõ.

Nghị sĩ Mỹ muốn Facebook “bức tử” tiền ảo Libra - Ảnh 2.

Ông David Marcus tại phiên điều trần ở Hạ viện Mỹ hôm 17-7. Ảnh: New York Times

Facebook đang dần mất uy tín với giới chức Mỹ sau hàng loạt scandal về tin giả và bảo mật thông tin người dùng. Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) hồi tuần rồi phạt Facebook 5 tỉ USD vì vấn đề bảo mật.

Sau cuộc điều trần hôm qua của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ với Facebook về dự án phát triển tiền ảo Libra, giá Bitcoin và nhiều loại tiền kỹ thuật số khác đều giảm mạnh. Trong đó, Bitcoin giảm hơn 11% xuống dưới 9.500 USD trên sàn Coindesk và hiện đã nhích lên lại lên hơn 9.700 USD.

Xuân Mai (Theo The Verge, Yahoo Finance)

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.