VnMoney
18/06/2014 13:38

Ông Đặng Văn Thành tái xuất

(NLĐO) - Nói là tái xuất nhưng thật ra thời gian qua, sau khi phải rời “đứa con” yêu thương là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), ông Đặng Văn Thành đã toàn tâm toàn ý với Tập đoàn Thành Thành Công, nơi mà cả gia đình ông khởi nghiệp.

Tên tuổi ông Đặng Văn Thành gắn liền với sự hình thành và phát triển hơn 20 năm của Sacombank. Từ sau thương vụ thâu tóm ngân hàng này, ông Thành rút khỏi các chức vụ, thậm chí bán hết cổ phiếu Sacombank. Nhiều người biết ông đã rất buồn từ sau biến cố đó.

Từ cuối năm 2012 đến nay, dân trong ngành cũng như cánh báo chí rất ít thấy sự xuất hiện của ông trước công chúng. Tuy nhiên, tại buổi tọa đàm về ngành mía đường vào chiều ngày 17-6, cũng như gặp gỡ các phóng viên nhân kỷ niệm 89 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ông Thành xuất hiện trở lại với phong thái tự tin và mạnh mẽ như ngày nào.

Giờ đây, ông Đặng Văn Thành không còn gắn với ngân hàng mà là một chuyên gia ngành mía đường. Hiện ông giữ chức Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Thành Thành Công (TTC), với hàng chục công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực mía đường, thương mại, vận tải - kho bãi, du lịch - khách sạn, bất động sản...

Ông nói rằng: “Tất cả rồi sẽ qua, mọi việc còn quá nhiều phía trước. Điều quan trọng bây giờ là phải tập trung quyết liệt làm sao tạo vị thế cho cây mía Việt Nam, để người nông dân có lời, nhà máy đường có lãi và đường lậu không có cửa tồn tại”.

Ông Đặng Văn Thành giờ đây không còn là ông chủ ngân hàng nữa mà là một chuyên gia mía đường. Ảnh: T.Thơ
Ông Đặng Văn Thành giờ đây không còn là ông chủ ngân hàng nữa mà là một chuyên gia mía đường. Ảnh: T.Thơ

Sẽ đánh bật đường lậu

Theo ông Đặng Văn Thành, Việt Nam mỗi năm sản xuất 1,4 triệu tấn đường, sau khi tiêu thụ và xuất khẩu, lượng tồn kho còn khoảng 200 ngàn tấn. Tuy nhiên, điều lo ngại nhất chính là đường nhập lậu Thái Lan thao túng thị trường, còn cơ quan chức năng vẫn đang tìm cách tháo gỡ. Đó là chưa kể việc sẽ xoá bỏ thuế quan nhập khẩu đường từ các nước ASEAN vào năm 2015 theo lộ trình Hiệp định thương mại tự do AFTA càng làm áp lực cạnh tranh và chống chọi với đường lậu từ Thái Lan còn kinh khủng hơn.

“Không còn cách nào khác, chính ngành đường phải tự cứu bằng cách làm sao tìm mọi cách để hạ giá thành sản phẩm để có thể “đè” được đường lậu giá rẻ từ Thái Lan. Nếu không chúng ta sẽ thua ngay trên sân nhà”- ông Thành cảnh báo.

Cũng theo ông Thành, 3 khâu quan trọng nhất hiện nay của ngành đường là phải kiểm soát chi phí đầu vào, ổn định nguồn nguyên liệu; tăng năng suất của các nhà máy đồng thời nâng cao chất lượng để sản phẩm đến tay người tiêu dùng vừa đa dạng vừa an toàn. Cùng với đó là đẩy mạnh khâu tiêu thụ.

Ông Thành cho biết để có khâu nguyên liệu đầu vào, TTC của ông đã sát cánh với người nông dân từ việc nghiên cứu giống mía, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ tài chính cho đến bao tiêu sản phẩm. “Chúng tôi phải may từng cái áo cho nông dân thì họ mới có thể cùng với mình chống buôn lậu. Nói điều này thực sự nhiều người thấy lạ nhưng chính việc cùng nông dân tìm cách giảm giá thành, hạ giá bán, gia tăng tính cạnh tranh là đã chống buôn lậu rồi còn gì” - ông Thành lý giải.

TTC đang nghiên cứu đưa các kỹ thuật tiên tiến từ Pháp vào sản xuất mía đường để nâng cao năng suất trồng mía của người nông dân. Ngoài ra, để có được thị trường tiêu thụ tốt TTC đang cố gắng làm phong phú sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, tức TTC sẽ tiếp cận, đưa ra thị trường các sản phẩm mà thị trường, người tiêu dùng cần.

Với những nỗ lực của TTC nói riêng và ngành đường nói chung, ông Thành kỳ vọng tình trạng nhập lậu đường sẽ sớm được giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Thâu tóm ngành mía đường

Nói về quy mô của TTC, ông Đặng Văn Thành cho biết tập đoàn đã trải qua 35 năm hình thành và phát triển. Hiện, TTC có vốn điều lệ trên 9.000 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 11.600 tỉ đồng và tổng tài sản 25.000 tỉ đồng. Và lợi nhuận năm 2014 ước khoảng 800 tỉ đồng.

Hiện nay, TTC hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: năng lượng, bất động sản, du lịch, đầu tư tài chính với 20 công ty thành viên và các công ty liên kết, nhưng cây mía vẫn là lĩnh vực chính mà cả gia đình ông đang say sưa theo đuổi.… Vụ mía 2013-2014, TTC đạt sản lượng sản xuất 295.000 tấn, vượt 112% so với vụ trước, chữ đường đạt 9.75 CCS trong vụ này, tăng 110%. Các sản phẩm đường của TTC hiện chiếm dưới 30% thị phần cả nước. Tiềm năng của TTC trong ngành mía đường vẫn còn rất lớn thông qua việc nâng cao năng suất, phát triển các sản phẩm cạnh tranh sau đường... Điều này giúp tập đoàn có đủ khả năng hỗ trợ ngành đường chống chọi với những thách thức.

Ông Thành cùng vợ là bà Huỳnh Bích Ngọc chèo lái con thuyền Thành Thành Công. Ảnh: T.Thơ
Ông Thành cùng vợ là bà Huỳnh Bích Ngọc chèo lái con thuyền Thành Thành Công. Ảnh: T.Thơ

Ông cũng chia sẻ một sự kiện gây chú ý với giới đầu tư tài chính gần đây là việc hai thành viên của TTC gồm: Công ty CP Đường Ninh Hoà (NHS) và Công ty CP Đường Biên Hoà (BHS) thông qua kế hoạch sáp nhập với nhau. Theo ông Thành, kết quả này thể hiện niềm tin của các cổ đông rằng việc sáp nhập sẽ làm gia tăng lợi nhuận, góp phần thúc đẩy công ty đi lên. Sau khi sáp nhập NHS với BHS sẽ hỗ trợ cho nhau, làm cho sản phẩm của cả hai gia tăng giá trị tối đa, bởi giá nguyên liệu đầu vào của NHS rẻ hơn 10% so với BHS, trong khi các sản phẩm của BHS thì rất đa dạng, được thị trường ưa chuộng rất nhiều.

Sắp tới, TTC cũng có kế hoạch sáp nhập một công ty mía đường ở Tây Ninh với Công ty CP Mía đường Gia Lai (SEC). Mục đích của việc “thâu tóm” này thực tế là để tăng năng lực, cùng tồn tại và phát triển, nâng cao tính cạnh tranh, nhằm đối phó với những cạnh tranh khắc nghiệt trong thời gian tới đây.

Trong thời gian tới, TTC có kế hoạch gia tăng thị phần lên nhưng không quá 30% toàn thị trường.

SƠN NHUNG

Viết bình luận

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sản phẩm 14:37

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Thị trường 14:36

Từ ngày 8-5 đến 10-5, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo tỉnh Bình Dương sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam - VPPE 2024 và Triển lãm Quốc tế ngành Điện, Năng lượng, Máy móc thiết bị công nghiệp, Tự động hóa Việt Nam lần 3 - EMA Vietnam 2024.