VnMoney
24/09/2014 14:45

Sau một đêm, Jack Ma trở thành giàu nhất Trung Quốc

(NLĐO) - Cha đẻ của trang thương mại điện tử Alibaba – Jack Ma đã chính thức trở thành người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản trị giá lên tới 25 tỉ USD.

Ma đã thu về hơn 800 triệu USD từ việc bán cổ phiếu của của công ty sau khi Alibaba được lên sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ.

Dựa trên thông tin từ hồ sơ doanh nghiệp, Ma đang nắm giữ 7,8% cổ phần của Alibaba trị giá hơn 17 tỉ USD.

Trong khi đó, vào thời điểm này năm ngoái, giá trị tài sản của của doanh nhân này chỉ hơn 4 tỉ USD, khiến cho Ma thậm chí còn không lọt vào danh sách top 20 người giàu có nhất Trung Quốc.

Nhờ vào việc Alibaba gia nhập sàn giao dịch chứng khoán New York, tài sản của Jack Ma đã tăng vọt lên 25 tỉ USD.

Người sáng lập trang thương mại điện tử Alibaba hiện là người giàu nhất Trung Quốc. Ảnh: AP
Người sáng lập trang thương mại điện tử Alibaba hiện là người giàu nhất Trung Quốc. Ảnh: AP

Xếp thứ 2 là nhà đồng sáng lập của Alibaba, hiện là phó chủ tịch Hội đồng đầu tư Trung Quốc - Simon Xie với trị giá tài sản 24,2 tỉ USD.

Vị trí dẫn đầu của Simon Xie đã bị Jack Ma soán ngôi do thị trường bất động sản Trung Quốc biến động, khiến cho hầu hết các nhà đầu tư bất động sản đều bị loại ra khỏi danh sách top 10 người giàu có nhất Trung Quốc.

Một tỉ phú mới là Li Hejun của Tập đoàn tái tạo năng lượng Hanergy xếp thứ 3 với khối tài sản trị giá 20,8 tỉ USD. Đồng hạng là ông trùm Zong Qinghou – người sở hữu hãng đồ uống Wahaha.

Xếp thứ 5 là Pony Ma – người điều hành tập đoàn Tencent, cũng là doanh nghiệp sở hữu phần mềm nhắn tin phổ biến nhất Trung Quốc – WeChat với tổng giá trị tài sản 18,1 tỉ USD.

Các đại gia hoạt động trong lĩnh vực công nghệ chiếm tới hơn nửa danh sách người giàu nhất Trung Quốc. Robin Li – chủ tịch tập đoàn sở hữu phần mềm tìm kiếm Baidu xếp thứ 6. Richard Liu – chủ sở hữu JD.com (đối thủ cạnh tranh của Alibaba) xếp thứ 9 và Lei Jun – sở hữu công ty sản xuất điện thoại Xiaomi xếp thứ 10 trong danh sách.

Nằm trong top 10 còn lại là hai cha con Yan Jiehe và Yan Hao của Công ty xây dựng Trung Quốc Thái Bình Dương ở vị trí thứ 7 và ông trùm bất động sản Yan Bin – chủ sở hữu của Reignwood xếp vị trí thứ 8.

Ngành bất động sản Trung Quốc đã bị ảnh hưởng khá nhiều từ cuộc khủng hoảng kinh tế. Vào năm 2012 và 2013, tỉ lệ tăng trưởng kinh tế chỉ ở mức 7,7% - con số thấp nhất kể từ năm 1999. Tốc độ tăng trưởng của tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia này trong quý II năm nay chỉ đạt 7,5%

Mặc dù vậy, Hurun Report cho biết số tỉ phú ở Trung Quốc (có trị giá tài sản tính bằng tỉ USD) trong năm nay đạt 354 người, tăng 39 người so với năm ngoái.

Ngọc Trâm (Theo Business Insider)

Viết bình luận

Bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục

Bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục

Doanh nghiệp 08:03

EVN cho biết trong tháng 3 và cả quý I/2024, EVN đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân

Thêm nhiều cơ hội việc làm dành cho người lao động

Thêm nhiều cơ hội việc làm dành cho người lao động

Nhịp sống 08:02

Ngày 26-4, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận tổ chức “Sàn giao dịch việc làm dành cho người lao động (NLĐ), quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trên địa bàn quận Bình Tân năm 2024”.

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Tài chính 18:05

Ngân hàng Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với nhiều kết quả kinh doanh tích cực, bám sát mục tiêu đặt ra đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó.

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Thông tin nhanh 18:01

Trong không khí sôi động của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 sắp tới, Đông Tây Barbershop tổ chức Giải đấu Bóng bàn dành cho học sinh, sinh viên. Sự kiện không chỉ là một cuộc thi, mà còn là sân chơi gặp gỡ, kết nối và thể hiện tài năng của các bạn trẻ yêu thích môn thể thao này.

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

Sản xuất - Kinh doanh 16:18

Tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024, SCG lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh trong top doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) tiêu biểu tại Việt Nam.

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

Ngân hàng 16:15

(NLĐO) - Sự bùng nổ của công nghệ internet và nền tảng xã hội trực tuyến kèm theo thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết đòi hỏi các hình thức thanh toán ngày càng đa dạng, tiện dụng hơn đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng.

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Sản phẩm 14:25

Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.