VnMoney
15/10/2014 14:12

Thực hư nhân viên ngân hàng sợ cho vay vốn

(NLĐO) –Dù thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định không hình sự hóa tất cả các quan hệ dân sự nhưng nhiều nhân viên ngân hàng không dám mạnh tay cho vay

9 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng (NH) chỉ đạt 7,26%, trong khi chỉ tiêu tăng trưởng đặt ra từ đầu năm từ 12-14%. Sự việc này ngoài tình hình chung của nên kinh tế còn do tại một số NH thương mại, tín dụng gần như không tăng trưởng do cán bộ NHvì sợ gặp rủi ro, thất thoát trong sử dụng vốn NH bị quy trách nhiệm hình sự, bị truy tố nên không dám mạnh tay cho khách hàng vay, đặc biệt là các khách hàng doanh nghiệp (DN). 

Mới đây, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN TP HCM, cho biết không ít cán bộ tín dụng, giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch tại một số NH thương mại chia sẻ với ông rằng họ không dám cho DN vay vốn hoặc phải rà soát rất kỹ, cân nhắc hồ sơ chi tiết... mới giải ngân vì sợ trách nhiệm.

Cán bộ NH lo bị hình sự hóa nên không dám đẩy mạnh cho vay
Cán bộ NH lo bị hình sự hóa nên không dám đẩy mạnh cho vay

Bà Trương Thị Thúy Nga, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh TP HCM, NH TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chia sẻ có một mâu thuẫn hiện nay NH muốn đẩy tín dụng, cho vay được nhiều phải đơn giản thủ tục nhưng càng đơn giản nguy cơ nợ xấu sẽ tăng lên. Chưa nói đến vấn đề hình sự hóa các vụ án về tín dụng, ngân hàng cũng ngày càng tăng.

“Tôi ở vị trí lãnh đạo 5 năm, nợ xấu luôn ở mức thấp nhưng vẫn rất lo, chỉ cần có vấn đề gì là ăn không ngon, ngủ không yên vì 1% của Vietcombank TP HCM quá lớn so với thị trường. Thời gian qua, do suy thoái kinh tế nên các vụ an liên quan đến ngành NH trở nên nổi cộm. Dù biết pháp luật nhưng tôi cũng rất sợ các vấn đề liên quan đến hình sự” – bà Nga bộc bạch.

Theo bà Nga, cán bộ NH hiện nay rất sợ bị hình sự hóa, mà đã sợ thì sẽ không dám cho vay, không tìm được lối thoát về tăng trưởng tín dụng. Do đó, bà Nga kiến nghị nên bớt hình sự hóa để hoạt động NH bớt khó.

Liên quan đến vấn đề này, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã từng khẳng định NH Nhà nước phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, đặc biệt là công an trong hoạt động thanh tra, giám sát NH thương mại nhưng phương châm là không hình sự hóa tất cả quan hệ dân sự. “Chúng tôi mong muốn phát hiện ra các sai phạm, tạo điều kiện để cho các bên sai phạm đó khắc phục, đến khi không khắc phục được, gây nên sự thất thoát tiền bạc của đất nước, của nhân dân thì lúc đó theo đúng các quy định của pháp luật hình sự chúng ta xử lý” - ông Bình nói.

Bài-ảnh: T.Phương

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.