VnMoney
16/03/2021 14:39

Tiền đang chờ lý do để chảy mạnh hơn vào chứng khoán

Dòng tiền đang chờ lý do để chảy mạnh hơn vào thị trường chứng khoán, hiện thực hóa mục tiêu ngắn hạn 1.200 điểm của VN-Index

Canh mua khi thị trường điều chỉnh

Nhịp độ giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần qua tích cực hơn kể từ giữa tuần, sau khi bị ảnh hưởng bởi diễn biến giảm của một số thị trường lớn trên thế giới, cũng như lạm phát có dấu hiệu tăng và khối ngoại duy trì động thái bán ròng.

Thông tin không nâng lô giao dịch từ 100 cổ phiếu lên 1.000 cổ phiếu, cùng với giải pháp về việc khắc phục nghẽn lệnh tại HOSE và chứng khoán thế giới tăng điểm trở lại, giúp tâm lý thị trường được cải thiện, VN-Index giao dịch trong sắc xanh.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư không vồ vập với triển vọng VN-Index sẽ sớm vượt ngưỡng 1.200 điểm.

Tiền đang chờ lý do để chảy mạnh hơn vào chứng khoán - Ảnh 1.

Các quyết định mua chứng khoán tỏ ra thận trọng, nhưng thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao.

Bà Trần Hoài Thu, nhà đầu tư tại Hà Nội cho rằng, đảm bảo cân bằng được rủi ro và cơ hội, chiến lược phù hợp đối với đầu tư giá trị là tận dụng những phiên điều chỉnh của thị trường để tăng tỷ trọng các cổ phiếu nhóm VN30, bluechip và các mã có tỷ lệ trả cổ tức tiền mặt cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng.

Đặc biệt, nhà đầu tư cần "ra vào" hợp lý. Chọn đúng mã cổ phiếu nhưng ra sai thời điểm sẽ bị giảm lãi, thậm chí lỗ.

Theo bà Thu, năm nay sẽ không có chuyện mua cổ phiếu rồi đóng bảng điện tử và sau 3 - 6 tháng bán đi chắc chắn có lãi. Diễn biến giao dịch như năm 2020 sẽ không lặp lại khi không ít cổ phiếu lập đỉnh giá lịch sử. Thị trường đã vận động theo hướng mới mà vẫn áp dụng cách đầu tư cũ sẽ không còn hiệu quả.

"Với diễn biến thị trường trong 3 tháng vừa qua, tôi nghiệm thấy, mua khi thị trường điều chỉnh là chiến lược khả thi, đạt mục tiêu cổ phiếu tăng 10% là bán và lặp lại. Dĩ nhiên, không phải giao dịch nào cũng đạt kết quả như mong muốn, nhưng hiệu quả chung là khá cao đối với tôi", bà Thu chia sẻ.

Hiện tại, nhà đầu tư này đã bán ra phần lớn cổ phiếu, các mã còn nắm giữ là do chưa đạt mục tiêu về giá. Trong tài khoản có tỷ trọng lớn tiền mặt, chờ giải ngân khi cơ hội xuất hiện rõ ràng hơn, ưu tiên mua những mã đã có trong danh mục nhằm hạn chế rủi ro T+3.

Trong khi đó, nhà đầu tư N.T. Dũng nêu quan điểm, giai đoạn hiện nay, các hoạt động giao dịch ngắn hạn nên được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng.

Tỷ trọng danh mục ngắn hạn không quá 40%, tập trung vào các cổ phiếu có dấu hiệu thu hút dòng tiền hoặc dự báo quý I/2021 đạt kết quả kinh doanh khả quan.

Trường hợp thị trường đảo chiều, mạnh dạn cắt lỗ nếu VN-Index thoái lui xuống dưới mức hỗ trợ ngắn hạn là 1.100 điểm.

Nhóm cổ phiếu mà anh Dũng đang quan tâm là tài chính, bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, công ty chứng khoán (MBB, TCB, ACB), bất động sản (VHM, KDH, NLG), công nghệ thông tin (FPT), công nghiệp (HPG, HSG, VEA), năng lượng (PVS, PVD, GAS), vật liệu (MSR, HT1, PTB, KSB).

Trong tháng 2/2021, thanh khoản thị trường bị ảnh hưởng bởi tình trạng nghẽn lệnh, nhưng tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu trên HOSE vẫn đạt trên 8,3 tỷ cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch gần 208.300 tỷ đồng, bình quân hơn 554 triệu cổ phiếu/phiên và gần 13.900 tỷ đồng/phiên.

Sang tháng 3/2021, thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức cao, bình quân trên 14.000 tỷ đồng/phiên, trong đó phiên 10/3 đạt 18.000 tỷ đồng và phiên này không có hiện tượng nghẽn lệnh.

Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng, nếu phương án xử lý nghẽn lệnh tại HOSE sớm được triển khai thì dòng tiền đang chực chờ sẽ chảy mạnh vào thị trường chứng khoán, nâng giá trị giao dịch lên 20.000 tỷ đồng/phiên hoặc cao hơn nữa.

Tâm lý hoài nghi vẫn còn

Trong hai tuần qua, ngay cả khi thị trường giao dịch trong sắc xanh, chỉ số tăng điểm, tâm lý hoài nghi của không ít nhà đầu tư vẫn hiện hữu.

Nhà đầu tư than thở, thị trường càng ngày càng khó "chơi", sau những cú đơ lệnh và khối ngoại liên tục bán ròng (kể cả với nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền như VCB, HPG, BID...) thì VN-Index có tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng" do hiện tượng một số cổ phiếu trụ được "kéo" lên. Mặc dù chỉ số nhích tăng nhưng danh mục của đa số nhà đầu tư vẫn chưa nhích theo.

VN-Index gần đây có diễn biến đi ngang sau khi phục hồi từ đợt điều chỉnh đầu năm, cơ hội đầu tư ngắn hạn đòi hỏi sự linh hoạt hơn trong mỗi quyết định giao dịch.

Bức tranh toàn cảnh của thị trường trong nước và thế giới cũng như nhiều loại tài sản đầu tư không còn thuận lợi như cách đây 2 - 3 tháng. Một số nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc còn lo ngại về việc đi đến đỉnh của quá trình phục hồi và xuất hiện rủi ro lạm phát quay trở lại.

Tuy nhiên, Công ty Chứng khoán TP.HCM nhìn nhận, các nền kinh tế lớn trên thế giới mới đang dần đi đến giai đoạn đỉnh của quá trình phục hồi, chứ chưa thực sự bước vào pha tăng trưởng chậm lại.

Kinh tế Việt Nam thường đi sau các quốc gia lớn khoảng 2 - 3 quý, hiện có nhiều dấu hiệu cho thấy đang ở giai đoạn đầu của quá trình hồi phục nên còn 6 - 9 tháng nữa mới đi đến đoạn giữa của chu kỳ kinh tế. Thị trường chứng khoán có thể đã trước nền kinh tế khoảng 3 tháng, do đó, 3 - 6 tháng tới mới đến giai đoạn khó khăn.

Minh họa trực quan nhất cho quan điểm trên là quan sát chu kỳ kinh tế trước khi chỉ số chứng khoán tạo đỉnh vào đầu tháng 4/2018. Khi đó, các nền kinh tế lớn đã qua đỉnh và Việt Nam dần đi tới đỉnh chu kỳ.

Hiện tại, Việt Nam đang ở giai đoạn đầu nên có cơ sở để tiếp tục đặt niềm tin vào thị trường chứng khoán. Những ngành được kỳ vọng có lợi nhuận tốt là thép, dầu khí, thủy sản, cảng, ngân hàng, chứng khoán.

Lo ngại lớn đối với thị trường chứng khoán cũng như các nhà đầu tư đó là nguy cơ các ngân hàng trung ương tăng lãi suất trở lại, điều này sẽ chấm dứt thời kỳ tiền rẻ.

Trong khi đó, nhà đầu tư Nguyễn Hữu Bình tỏ ra quan ngại về những nhà đầu tư mới do dịch bệnh Covid-19 đã tìm đến kênh chứng khoán để kiếm lời, khoản tiền nhàn rỗi của một bộ phận doanh nghiệp cũng vậy. Hiện chỉ số đang ở vùng đỉnh lịch sử, cơ hội giảm đi, liệu họ có còn hứng thú để tiếp tục giao dịch, thúc đẩy thị trường tăng điểm?

Theo Ánh Minh (Đầu tư Chứng khoán)

Viết bình luận

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Không gian sống 09:49

Ngày 24-4-2024, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa Vinhomes (Vinhomes Elite Club), mang tới cho thành viên những đặc quyền ưu đãi.

Techcombank Rewards: Nghịch lý rực màu khi tiêu tiền được “tặng tiền”

Techcombank Rewards: Nghịch lý rực màu khi tiêu tiền được “tặng tiền”

Ngân hàng 09:48

Chỉ cần bật tính năng Techcombank Rewards, mỗi giao dịch của khách hàng đều được tặng điểm để quy đổi thành quà tặng hoặc thành tiền

Cuộc sống sôi động bên trong khu căn hộ Charm City Bình Dương

Cuộc sống sôi động bên trong khu căn hộ Charm City Bình Dương

Thị trường 08:00

Sau 3 năm đi vào vận hành, Charm City mang đến cho cư dân cuộc sống vừa sôi động, hiện đại lại vừa bình yên với nhiều tiện ích cao cấp.

Đổi xe xăng lấy xe điện, người dùng Việt hưởng lợi kép

Đổi xe xăng lấy xe điện, người dùng Việt hưởng lợi kép

Sản phẩm 07:58

Bán xe xăng thuộc bất kỳ thương hiệu nào với giá minh bạch, thủ tục nhanh gọn để mua được ôtô điện VinFast với giá ưu đãi nhất là lợi ích kép mà khách hàng Việt có thể tiếp cận được từ ngày 22-4.

TRUERACE áp dụng “motion AI”  tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

TRUERACE áp dụng “motion AI” tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

Doanh nghiệp 17:00

Ngày 21-4 vừa qua, lần đầu tiên công nghệ camera Motion AI được TRUERACE sử dụng tại giải chạy do Báo Người Lao Động tổ chức ở huyện Bình Chánh (TP HCM)

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Tiêu dùng 15:52

Để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho hàng khách, Vietjet ra mắt sản phẩm đặt trước hàng miễn thuế (Prebook Duty Free) với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 22-4 đến 22-5.

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Dự án mới 15:51

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM đang và sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2025 đều đi qua khu Đông. Điều này không chỉ mở toang kết nối, thúc đấy kinh tế phát triển mạnh mẽ mà còn thổi bùng làn sóng an cư và tăng giá bất động sản.