Ông Phạm Huy Hùng khẳng định những giao dịch trong vụ án này là không đúng pháp luật nên VietinBank không phải bồi thường các thiệt hại do Huyền Như gây ra.
“Tất cả các giao dịch này đều là bất hợp pháp, ký ủy thác bên ngoài, từ hợp đồng giả, chữ ký giả và tất cả đều do cô Như làm. Đó là những giao dịch không bình thường, không đúng pháp luật. Hàng triệu tài khoản cá nhân, hàng vạn tài khoản doanh nghiệp giao dịch không có vấn đề gì cả vì giao dịch đúng pháp luật. Chỉ có mấy tổ chức, các công ty sân sau làm sai mới bị như thế" - ông Hùng nói và cho biết chỉ chịu trách nhiệm đối với các giao dịch đúng pháp luật.
Ông Phạm Huy Hùng khẳng định: “VietinBank cam kết và đảm bảo chịu trách nhiệm hoàn toàn, đầy đủ về các giao dịch khác đã được thực hiện một cách bình thường, hợp pháp hiện nay”.
Sau sự cố này, hệ thống kiểm tra của VietinBank đã được kiện toàn, đảm bảo kiểm tra sát sao. Vào đầu giờ sáng hàng ngày, cả hệ thống đều cập nhật số liệu và có thể phát hiện mọi sai sót, hành vi sai trái. Còn tại thời điểm xảy ra vụ việc lừa đảo của Huyền Như – nguyên cán bộ ngân hàng VietinBank, hạ tầng khi đó còn thấp, mọi phương diện của ngân hàng còn yếu nên khả năng đề kháng thấp. Trong khi đó lại phân cấp mạnh, một phòng giao dịch chỉ có 6 cán bộ.
4 ngày trước khi diễn ra đại hội cổ đông diễn ra, ông Phạm Huy Hùng đã nhận quyết định thôi làm chủ tịch HĐQT (từ ngày 26-4) vì sắp đến tuổi nghỉ hưu.
Ông Phạm Huy Hùng từng gắn bó với VietinBank từ năm 1990 và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ năm 2009 đến nay với nhiều dấu ấn nên những lời chia sẻ của ông ở đại hội khiến nhiều cổ đông xúc động.
Cùng ngày, đại hội cổ đông đã bầu ông Nguyễn Văn Thắng, nguyên Tổng giám đốc VietinBank làm chủ tịch HĐQT và đại diện 40% vốn Nhà nước tại ngân hàng này.
Trước đó, ông Thắng là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VietinBank. Ông Lê Đức Thọ được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ ngày 29-4 thay thế ông Nguyễn Văn Thắng.
Ông Thọ từng là Phó tổng giám đốc VietinBank sau đó được điều động lên làm Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước.
Viết bình luận