xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

BÓNG ĐÁ bây giờ đã rất khác

Đào Tùng

Góp mặt liên tiếp ở trận chung kết 2 giải đấu lớn Euro và World Cup, tuyển Pháp đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ về chiến thuật và lối chơi

Không chỉ đánh giá cao khả năng lên ngôi vô địch World Cup của tuyển Pháp, cựu HLV Ottmar Hitzfeld còn cho rằng đoàn quân áo lam đã tạo dựng một xu hướng bóng đá hết sức tích cực. Dưới góc nhìn của một chuyên gia từng được gắn cho biệt danh "đại tướng quân", tuyển Pháp do Didier Deschamps dẫn dắt không có tham vọng nắm quyền kiểm soát thế trận trong suốt 90 phút giao đấu mà thay vào đó, chú trọng đến khả năng phòng thủ chặt chẽ trên phần sân nhà, làm cơ sở cho những đợt tấn công nhanh sắc lẹm theo trục dọc. Với chiến thuật này, "Les Bleus" thừa sức làm phá sản lối chơi phòng ngự phản công của mọi đối thủ.

BÓNG ĐÁ bây giờ đã rất khác - Ảnh 1.

Mbappé và Hazard - hai gương mặt tiêu biểu nhất của World Cup 2018 Ảnh: REUTERS

Hitzfeld cũng cho rằng World Cup 2018 tại Nga ghi nhận "thất bại toàn tập" của lối chơi thiên về kiểm soát bóng, tức trường phái tiki-taka, vốn in đậm dấu ấn ở 2 làng cầu Tây Ban Nha và Đức. Nhà vô địch thế giới 2014 Đức dừng bước ngay từ vòng bảng, còn cựu vô địch World Cup 2010 Tây Ban Nha níu kéo hy vọng đến vòng 1/8 trước khi bị đánh bại bởi một tuyển Nga không được đánh giá cao.

Quan điểm của một trong những HLV thành công nhất của làng bóng Đức nhận được sự đồng tình của giới chuyên môn. World Cup 2018 khiến những nền bóng đá hàng đầu châu Âu cũng như thế giới phải nghiêm túc xem lại phương pháp huấn luyện của mình bên cạnh việc tìm kiếm nhiều giải pháp khác nếu không muốn lâm vào tình cảnh chiến dịch mới đi một chặng đường mà quá nửa số ứng viên đã rụng!

Các đội mạnh thất bại đồng nghĩa với việc nhiều đội bóng thuộc "thế giới thứ ba" đã biết cách thích nghi với cuộc chơi, thu hẹp dần khoảng cách tưởng chừng rất mênh mông về trình độ chơi bóng và kinh nghiệm chinh chiến ở các đấu trường khốc liệt. Xu hướng bóng đá qua những màn trình diễn tại World Cup 2018 dường như đang quay lại với thời kỳ mà các "nghệ sĩ sân cỏ" lên ngôi nhờ khả năng đi bóng tốc độ hoặc kỹ năng lừa dắt bóng bậc thầy. Ở phương diện này, tiền vệ Eden Hazard (Bỉ) và Kylian Mbappé (Pháp) hoàn toàn không có đối thủ trong cuộc đua danh hiệu Quả bóng vàng World Cup, điều mà cựu HLV Hitzfeld cảm thấy tiếc cho đội tuyển quê hương ông dẫu mỏi mắt kiếm tìm mà không thấy một ngôi sao tương tự.

Cựu danh thủ Uli Hoeness, hiện là Chủ tịch của Bayern Munich, nhìn nhận các đội bóng hiện đại cần đa dạng hóa lối chơi thay vì khư khư một sơ đồ chiến thuật, không khó để đối thủ bắt bài khi thiếu vắng những nhân tố có khả năng tạo đột biến: "Bóng dài cần có những tiền đạo giỏi làm tường, tì đè tốt. Đã đến lúc bóng đá quay về với mô hình thành công nhờ một trung phong cắm".

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH:

BÓNG ĐÁ bây giờ đã rất khác - Ảnh 2. BÓNG ĐÁ bây giờ đã rất khác - Ảnh 2. BÓNG ĐÁ bây giờ đã rất khác - Ảnh 2.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo