xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Croatia - Đan Mạch: Cuộc chiến không cân bằng ở hàng tiền vệ

Tường Phước

Croatia không còn là một đội bóng phải chật vật giành vé vớt dự World Cup cách đây 1 năm nữa. Họ bây giờ đang khoác chiếc áo bóng bẩy của một hoàng tử muốn kế thừa ngôi vương.

 Mọi thứ đang diễn ra như một câu chuyện cổ tích và dường như "thượng đế" cũng đang ủng hộ tuyển quốc gia có thủ đô Zagreb xinh đẹp tại World Cup kỳ này.

Croatia giành vé vào vòng 1/8 với thành tích khá ấn tượng, toàn thắng cả 3 trận vòng bảng và đặc biệt hơn hết là chiến công đánh bại Argentina của Messi với 3 bàn trắng.

HLV Zlatko Dalic đang sở hữu trong tay hàng tiền vệ được đánh giá xuất sắc và có phong độ cao hiện nay. Cả 2 tiền vệ xuất phát trong đội hình chính đều là những tài năng thiên bẩm về nhãn quan kiến thiết và dứt điểm tinh tế, Luka Modric là công thần của Real Madrid và Ivan Rakitic sở hữu tuyến giữa Barcelona.

Croatia - Đan Mạch: Cuộc chiến không cân bằng ở hàng tiền vệ - Ảnh 1.

Croatia - Đan Mạch: Cuộc chiến không cân bằng ở hàng tiền vệ - Ảnh 2.

Modric (trên ) và Eriksen, ai sẽ là người đi tiếp?Ảnh: Reuters

Trận nội chiến của bóng đá châu Âu giữa Croatia và Đan Mạch sẽ diễn ra lúc 1 giờ ngày 2-7 (VTV3) và sự thận trọng chắc chắn sẽ được đặt lên tới mức tối đa bởi tham vọng của 2 đội không chỉ dừng lại ở lượt đấu này. Tuy nhiên, so về phong độ trong 3 trận đấu tại vòng bảng, Croatia dù đứng sau Đan Mạch trên bảng xếp hạng FIFA nhưng họ đang là đội bóng vượt trội hơn.

"Giải đấu của một thế hệ" là câu nói mà người hâm mộ bóng đá Croatia mô tả những cầu thủ con cưng của mình ở kỳ World Cup năm nay. Phải đến 20 năm, kể từ sau thế hệ vàng của huyền thoại Davor Suker cùng các đồng đội tỏa sáng ở France 98, thế hệ những Modric, Rakitic, Mandzukic… mới lại khiến bóng đá Croatia nổi danh. Croatia đã có 7 bàn thắng qua 3 trận đấu, một hiệu suất khiến những đội bóng còn lại phải ngước nhìn. Ngược lại, Đan Mạch chỉ có một trận thắng, khi vất vả vượt qua Peru với tỉ số tối thiểu, trước khi hòa Úc và Pháp. Họ may mắn có tấm vé đi tiếp nhờ thành tích kém cỏi của tuyển Úc trước Peru trong loạt đấu cuối.

Dù trong 3 lần đối đầu gần đây nhất giữa 2 đội có tỉ số hoàn toàn nghiêng về Đan Mạch nhưng thành hay bại trong trận chiến ở vòng 1/8 sắp tới phụ thuộc vào ngôi sao Christian Eriksen, người được kỳ vọng sẽ khắc chế bộ đôi Rakitic và Modric bên phía Croatia. Đó là hình ảnh quyết định được gói gọn trong trận derby châu Âu.

Ngoài ra, sự hợp lý trong cách bố trí đội hình và cả chiến thuật của HLV Zlatko Dalic khiến người đồng cấp Age Hareide bên phía Đan Mạch phải đau đầu tìm phương án đối phó. Chắc chắn ông sẽ không "dại" để các học trò dâng cao tấn công khi sức mạnh của Đan Mạch lại nằm ở tuyến phòng thủ vững chắc. Nếu Đan Mạch có thể kéo dài thời gian thi đấu chính thức với tỉ số hòa, họ sẽ tạo nên bất ngờ trước Croatia nhưng điều đó hiện tại quá khó thực hiện. 

Đội hình dự kiến

Croatia: Subasic, Vida, Strinic, Lovren, Vrsaljko, Modric, Rakitic, Perisic, Brozovic, Mandzukic, Rebic

Đan Mạch: Schmeichel, Kjaer, Dalsgaard, Larsen, Christensen, Schone, Delaney, Eriksen, Jorgensen, Poulsen, Sisto.

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH:

Croatia - Đan Mạch: Cuộc chiến không cân bằng ở hàng tiền vệ - Ảnh 4. Croatia - Đan Mạch: Cuộc chiến không cân bằng ở hàng tiền vệ - Ảnh 4. Croatia - Đan Mạch: Cuộc chiến không cân bằng ở hàng tiền vệ - Ảnh 4.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo