xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Deschamps - Dalic: CUỘC CHIẾN VƯƠNG QUYỀN

Anh Dũng

"Báo chí nói quá nhiều về Mbappé, Kante hay Modric mà quên cuộc đấu trí của 2 HLV Deschamps và Dalic mới định đoạt ai giành cúp vàng thế giới" - danh thủ Eric Cantona chia sẻ trên tờ L'Equipe

Báo L'Equipe của Pháp mô tả HLV Zlatko Dalic bằng cụm từ "Zero-Hero", sau khi chứng kiến nhà cầm quân vô danh giúp đội tuyển Croatia lọt đến trận chung kết World Cup 2018 gặp tuyển Pháp, vốn ngày càng hùng mạnh trong tay HLV lừng danh Didier Deschamps. Cựu danh thủ Pháp Eric Cantona đã gọi cuộc đấu trí giữa Deschamps và Dalic là "cuộc chiến vương quyền" khó lường và khốc liệt nhất.

Từ vô danh thành anh hùng

Zlatko Dalic gần như là cái tên vô danh của bóng đá châu Âu. Tính cả thời thi đấu bán chuyên cho đến khi theo đuổi nghiệp cầm quân, HLV 51 tuổi sinh ở Livno - Bosnia & Herzegovina chỉ được biết đến khi cùng đội bóng Al-Ain của UAE giành ngôi á quân AFC Champions League 2016. Thất bại trước đội bóng Hàn Quốc Jeonbuk Hyundai Motors với tổng tỉ số 2-3 ở AFC Champions League khiến HLV Dalic bị sa thải sau đó không lâu. Từ chỗ thất nghiệp, HLV Dalic lặng lẽ trở về Croatia tìm công việc mới.

Deschamps - Dalic: CUỘC CHIẾN VƯƠNG QUYỀN - Ảnh 1.

HLV Zlatko Dalic sẽ có dịp so tài cao thấp để tranh cúp vàng thế giới với nhà cầm quân lừng danh nước Pháp Didier Deschamps. Ảnh: REUTERS

Thật bất ngờ khi "cánh cửa này khép lại cũng là lúc cánh cửa khác mở ra". Với Dalic, cánh cửa tới chiếc ghế huấn luyện đội tuyển Croatia đã giúp ông thay đổi hoàn toàn số phận. Ngày 7-10-2017, sau khi bị Phần Lan cầm hòa 1-1 trên sân nhà, Croatia đứng trước nguy cơ lỡ tấm vé đến VCK World Cup 2018. LĐBĐ nước này lập tức sa thải HLV Ante Cacic và bất ngờ bổ nhiệm Dalic lên tạm quyền. Ngay lập tức, Dalic ra mắt bằng chiến thắng 2-0 trước Ukraine, rồi vượt qua Hy Lạp ở loạt trận tranh vé vớt để có mặt tại Nga vào hè 2018.

Giữa lúc khó khăn và áp lực nhất, Dalic vẫn giúp Croatia vượt qua khủng hoảng ở vòng loại World Cup bằng những thay đổi táo bạo. Dalic thậm chí còn nhắc nhở "thế hệ vàng" thứ hai của bóng đá Croatia, những Luka Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic hay Mario Mandzukic, rằng phải quên vinh quang của năm 1998 để chứng minh mình tại Nga 2018. Ngoài "bộ khung" dọc gồm Dejan Lovren - Modric - Mateo Kovacic, ông cũng đặt niềm tin ở các tài năng khác như Sime Vrsaljko, Brozovic, Vida, Subasic... 9 tháng sau khi nắm quyền, Dalic cùng các học trò ghi tên vào trận chung kết World Cup lịch sử.

Thách đấu "vua" Deschamps

Trên tờ L'Equipe, Eric Cantona cho rằng người đồng đội cũ Deschamps không được phép xem thường đồng nghiệp Dalic. "Có thể mức lương 3,4 triệu euro/năm mà Pháp trả cho HLV Deschamps cao gấp 7 lần khoản lương mà HLV Dalic được Croatia chi trả. Có thể Deschamps đang sở hữu dàn cầu thủ đắt nhất World Cup (1,08 tỉ euro), gấp 3 lần giá trị của các tuyển thủ Croatia. Tuy nhiên, trận chung kết sẽ được định đoạt bởi tài cầm quân và khoảnh khắc lóe sáng của các ngôi sao chứ tiền bạc không có ý nghĩa gì cả" - Cantona bình luận.

Deschamps - Dalic: CUỘC CHIẾN VƯƠNG QUYỀN - Ảnh 2.

Thực ra, lời cảnh báo của Cantona dành cho Deschamps hơi thừa, bởi HLV trưởng tuyển Pháp đang làm rất tốt trên con đường trở thành một tượng đài của bóng đá thế giới. Bên cạnh hàng chục danh hiệu vô địch Ligue 1, Serie A, Champions League... khi thi đấu, Deschamps còn vinh dự giành 2 danh hiệu vô địch World Cup 1998 và Euro 2000. Trong vai trò HLV, Deschamps cũng đạt được những chiến tích ấn tượng khi giành á quân Champions League 2004, giúp Juventus trở lại Serie A 2007 hay vô địch Ligue 1 năm 2010.

Nếu đánh bại được Croatia của đồng nghiệp Dalic, HLV Deschamps sẽ được lịch sử World Cup vinh danh là người thứ ba sau 2 danh thủ Franz Beckenbauer (Đức) và Mario Zagallo (Brazil) vô địch trong cả hai tư cách cầu thủ và HLV trưởng. Sau trận bán kết, Deschamps cũng đã được vinh danh là người châu Âu đầu tiên dự trận chung kết World Cup và Euro với tư cách cầu thủ lẫn HLV trưởng.

Chỉ từng đó cũng cho thấy Deschamps đủ kinh nghiệm để đón nhận thách thức thú vị mang tên Zlatko Dalic, trong trận chung kết hứa hẹn sẽ rất nóng trên đường piste. 

Pháp xứng đáng vô địch

Theo danh thủ Liliam Thuram, đội tuyển Pháp xứng đáng vô địch sau những gì đã thể hiện. Ông nhìn nhận: "Không dễ để đánh bại được "ông vua" Deschamps trong một cuộc đấu trí mà bản thân HLV Dalic từng nếm trải cảm giác thất bại ở chung kết AFC Champions League, lại chưa có nhiều kinh nghiệm chống lại những đối thủ có tiềm lực mạnh và đồng đều như Pháp. Con đường của thầy trò Dalic - Luka Modric có thể xem là trải nhiều hoa hồng, bởi dù phải trải qua 3 trận liên tiếp đá 120 phút nhưng đối thủ của Croatia không thể so sánh được với nhánh đấu của Pháp - nơi một loạt tên tuổi như Argentina, Uruguay, Bỉ đã chịu khuất phục trước "gà trống Gaulois"".



Mời bạn đọc hãy tranh thủ tham gia dự đoán để gửi phiếu sớm nhất đến chương trình trận đấu giữa hai đội Pháp – Croatia để có cơ hội nhận 3 giải thưởng hấp dẫn với 5 triệu đồng tại đây.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo