xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điệu tango cuối cùng

Mi Trần

Xét trên nhiều phương diện, trước cuộc đối đầu với Argentina vào 21 giờ ngày 30-6 (VTV6) Pháp có lợi thế về sức trẻ, lực lượng đồng đều và còn "giấu bài" chứ không phụ thuộc nhiều vào một siêu sao

Những "chú gà Gaulois" của Didier Deschamps có vẻ như đang gặp khúc mắc trong việc thi đấu với tất cả sức mạnh vốn có của mình. Dù đạt vị trí nhất bảng C nhưng với những gì đã thể hiện, tuyển Pháp dường như vẫn chỉ mới "túc tắc" khởi động cho chặng đường chinh phục đỉnh cao. Điểm nhấn lớn nhất đến giờ phút này mà đoàn quân áo lam để lại là những lời chỉ trích dày đặc trên các mặt báo và bình luận của người hâm mộ cho trận hòa nhạt nhẽo không bàn thắng với Đan Mạch, một kết quả vừa đủ để 2 đội dắt tay nhau đi tiếp.

Nhưng giờ là thử thách thật sự, vòng đấu loại trực tiếp không có chỗ cho những thử nghiệm và sai lầm. Nếu nói Deschamps đã thành công trong việc cất giấu quân bài trong tay áo thì bây giờ đã đến lúc vị thuyền trưởng tất tay để tránh nhận lấy một thất bại bẽ bàng.

Điệu tango cuối cùng - Ảnh 1.

Messi so tài Griezmann là một trong những điểm nhấn của đại chiến Argentina - Pháp. Cả hai được dự đoán sẽ là người ghi bàn đầu tiên cho đội bóng của mình Ảnh: REUTERS

Dù sao thì người hâm mộ Pháp vẫn có quyền lạc quan, vì xét trên nhiều phương diện, "les Bleus" đang có những lợi thế không nhỏ trước cuộc đối đầu với Argentina tối nay. Ngoại trừ màn khởi động khá chật vật trước tuyển Úc, "gà trống Gaulois" không tốn quá nhiều sức lực trong các trận còn lại ở vòng bảng. Với 5 trụ cột được dưỡng chân ở trận cuối với Đan Mạch, đội Pháp đang có thừa thời gian nghỉ ngơi phục hồi so với một Argentina phải căng mình chiến đấu giành lấy tấm vé từ tay Nigeria ở những phút cuối cùng. Trận đấu với Đan Mạch cũng chỉ là một "cữ dượt" với Pháp ngày hôm đó mà thôi.

Về phần Argentina, Sampaoli đã sử dụng 3 sơ đồ chiến thuật khác nhau cho các trận thi đấu ở vòng bảng và vẫn phải căng sức trong từng trận. Điều đó không nói lên tính linh hoạt mà ngược lại thể hiện sự bất ổn trong cách tổ chức nhân sự cũng như triển khai lối chơi của các "vũ công Tango". Chưa bao giờ người hâm mộ chứng kiến một Argentina thiếu thốn nhân tài ở hàng tiền vệ và khan hiếm ý tưởng tấn công như tại VCK lần này. Mascherano lẽ ra phải là điểm tựa nhưng đang dần lộ diện là một tử huyệt với số pha chuyền hỏng hoặc mất bóng nhiều hơn là mở ra cơ hội tấn công rõ nét. Ngòi nổ Di Maria đã qua thời đỉnh cao, đôi lúc vẫn còn vài pha đi bóng nhưng hiệu quả chưa thấy.

Trên hàng công, vì một lý do nào đó, Dybala lại không được ông Jorge Sampaoli trọng dụng, mũi nhọn số một vẫn là một Aguero đã không còn đủ nhanh nhẹn để giảm tải cho Messi. Phương án dự bị Higuain cũng kém sắc sảo và có vẻ nặng nề.

Ai cũng biết siêu sao Messi trong một ngày xuất thần có thể làm nên rất nhiều điều kỳ diệu nhưng quan trọng là số 10 của Argentina có bóng để làm nên điều kỳ diệu đó hay không khi tuyến giữa Pháp có "máy quét" thầm lặng Kante và Pogba chực chờ bùng nổ? Người hâm mộ đã thấy một Messi "đói bóng" thế nào trước hàng tiền vệ cực mạnh của Croatia. Hàng tiền vệ của tuyển Pháp chỉ mạnh hơn chứ không hề thua kém. Một điều khá thú vị giúp người hâm mộ tuyển Pháp thêm lạc quan là Lionel Messi chưa bao giờ ghi bàn ở các vòng đấu loại trực tiếp qua các kỳ World Cup: 666 phút, 0 bàn thắng!

Bên kia, ngoài Pogba và Kante ở tuyến giữa, tuyển Pháp có 2 "sát thủ" trên hàng công là Mbappe trẻ trung hay Griezmann sung mãn. Việc "đoàn quân áo lam" khống chế hoàn toàn khu trung tuyến là có thể dự đoán được. Nếu điều đó thật sự xảy ra, đây rất có thể là lần cuối người hâm mộ được chứng kiến Messi và những "vũ công Tango" nhảy múa tại World Cup 2018. 

Mời bạn đọc dự đoán trận Pháp - Argentina trong 90 phút trên NLĐO (http://dudoan.nld.com.vn) với phần thưởng 1 triệu đồng, nhận phiếu đến hết hiệp 1.

Soi kèo 2 trận

Trận Argentina - Pháp khá tương đồng. Pháp chấp đồng banh 0,5 trái thua 9. Pháp vẫn được đánh giá cao hơn qua tỉ lệ đặt tỉ số: Thắng 1-0 là 2 ăn 9, hòa 0-0 trong 90 phút là 1 ăn 5,5 còn Argentina thắng 1-0 là 1 ăn 6,5. Với đội hình chính đồng đều và dàn dự bị hùng hậu như Giroud hoặc Dembele, Fekir, nếu sớm ghi bàn trong hiệp 1, Pháp sẽ thắng đậm; còn không, họ sẽ thắng cách biệt 1 bàn trong hiệp 2. Ở chiều ngược lại, Argentina sẽ thắng cách biệt 1 bàn nếu Messi bùng nổ và HLV Sampaoli có đội hình cùng chiến thuật hợp lý.

Cuộc đối đầu Uruguay - Bồ Đào Nha hứa hẹn căng thẳng hơn khi tỉ lệ là đồng banh, Uruguay ăn 95. Với phương châm phòng ngự chủ động và chơi rình rập của cả hai HLV, các hãng cá đặt cược có lý khi đưa ra tỉ lệ 1 ăn 4 nếu chọn tỉ số hòa 1-1 và 1 ăn 4,5 nếu hòa 0-0 trong 90 phút, trong lúc tỉ số 1-0 cho mỗi đội đều có tỉ lệ 1 ăn 5. Các hãng cũng tin rằng C.Ronaldo sẽ là người mở tỉ số đầu tiên cho trận đấu, với tỉ lệ 1 ăn 3,2 so với 1 ăn 3,5 dành cho Cavani hoặc Suarez.

T.ĐOÀN

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo