xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Modric xuất sắc như Ronaldo

Tường Phước

Ấn tượng sau 2 lượt trận vòng bảng là những màn trình diễn xuất sắc của các "chàng lùn" như Modric, Coutinho, Lozano… dù có người trong số họ vừa trải qua mùa bóng khắc nghiệt ở cấp CLB

Lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2018 kết thúc rạng sáng 25-6 nhưng hàng loạt ngôi sao có tiếng đang gây thất vọng khi chưa thể trình làng những "món đặc sản" mà người hâm mộ trông chờ suốt 4 năm. Lý do được đưa ra là việc những tuyển thủ đã bị vắt kiệt sức sau mùa giải đỉnh cao trong màu áo CLB.

Có thể lấy nguyên nhân kể trên để biện minh cho Messi. Mùa giải vừa qua, Messi ra sân tổng cộng 54 trận và ghi được 45 bàn thắng trên mọi đấu trường, chưa kể những lần trở về khoác áo tuyển quốc gia. Với tần suất thi đấu liên tục như vậy, một tuyển thủ từng có nhiều khiếm khuyết về thể hình như tiền đạo 31 tuổi này sẽ khó kịp hồi phục thể lực ở mức tốt nhất trong thời gian ngắn để tham dự World Cup. Trận hòa 1-1 trước Iceland và trận thua tan nát 0-3 trước Croatia sau 2 lượt đấu vòng bảng D đã nói lên tất cả những điểm yếu của Messi cùng các đồng đội Argentina.

Nhưng nếu vin vào cớ dốc hết sức thi đấu cho CLB khiến phong độ giảm sút và quá tải tại tuyển quốc gia thì những màn trình diễn vừa qua của những ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Ivan Rakitic, Coutinho, Lukaku, Hazard, De Bruyne hay Lozano… có thể gọi họ là những "siêu nhân". Đặc biệt, nếu so sánh với Messi, những ngôi sao được xem là "đồng cân, đồng trạng" như Modric, Coutinho hay Hazard đều thi đấu xuất sắc và nổi bật hơn hẳn M10, người được xem là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.

Modric xuất sắc như Ronaldo - Ảnh 1.

Ở tuổi 32 và vừa trải qua mùa giải kéo dài nhưng Modric vẫn tạo sự kinh ngạc bởi sự dẻo dai và hiệu quả Ảnh: REUTERS

Đáng khen nhất trong số này là Modric, người gia nhập Real Madrid năm 2012 từ Tottenham kèm theo nhiều ánh mắt nghi ngờ về năng lực vì thể hình nhỏ bé và chưa đạt đẳng cấp hàng sao tại giải Premier League trước khi rời đi. Nhưng khi đến sân Bernabeu, tuyển thủ Croatia này đã lần lượt gạt phăng những tiền vệ đẳng cấp thế giới lúc bấy giờ như Kaka, Khedira, Ozil, Alonso hay Gago để giành một suất thi đấu chính thức trong đội hình. Việc thiếu vắng Modric luôn gây rắc rối lớn cho Real ở mọi triều đại HLV gần đây.

Trong màu áo Real mùa rồi, Modric chỉ kém Messi 11 lần ra sân nhưng thời gian để cầu thủ này hồi phục thể lực, trở về phục vụ tuyển quốc gia còn ngắn hơn cả tiền đạo Argentina vì bận thi đấu chung kết Champions League. Tuy nhiên, trong trận thắng 3 sao trước các ngôi sao Argentina, công lao của tiền vệ 32 tuổi này khá lớn. Lên công, về thủ rất đều đặn không mệt mỏi, nhãn quan chiến thuật và kiến tạo đạt đỉnh điểm, đặc biệt khả năng dứt điểm từ ngoài vòng 16,50 m gần như hoàn hảo, chuẩn xác… những gì mà Modric thể hiện tại World Cup kỳ này còn tuyệt vời hơn khi còn khoác áo CLB nhất là khi tuyến giữa Croatia chỉ có Rakitic đẳng cấp cao.

Với chiều cao 1,72 m, Modric không có thể hình, cơ bắp hoàn hảo như Ronaldo. Tuy nhiên, anh để lại ấn tượng mạnh ở khả năng tranh chấp, bứt tốc đáng kinh ngạc, bên cạnh khả năng phối hợp, làm tường khá ăn ý với các đồng đội. Kỹ năng xử lý bóng nhanh, đơn giản, ít chạm giúp anh và Rakitic (đồng đội của nhau) luôn dễ dàng thoát khỏi sự kèm cặp gắt gao của đối phương. Chiến thuật hợp lý này không chỉ giúp Modric, Rakitic mà các đồng đội của họ cũng ít tổn hao thể lực hơn trên con đường dẫn đến khung thành đối phương. Không có gì ngạc nhiên khi trong đội hình tiêu biểu sau 2 lượt trên nhiều báo Anh, cả Modric và Rakitic đều được chấm điểm 9, bằng với Ronaldo (4 bàn thắng).

Tạo sự thích thú không kém 2 ngôi sao Croatia là Coutinho (cao chỉ 1,72 m) - linh hồn trong lối chơi và mang cả trọng trách ghi bàn cho Brazil trong lúc Neymar vẫn mong manh và còn thi đấu cá nhân ở rất nhiều tình huống. Ở đội Mexico, tiền vệ 22 tuổi chỉ cao 1,74 m Lozano cũng đang là mũi nhọn lợi hại bên cánh trái, khiến Đức rồi Hàn Quốc ôm hận. 

Mời bạn đọc hãy tranh thủ tham gia dự đoán để gửi phiếu sớm nhất đến chương trình trận đấu giữa hai đội Uruguay – Nga để có cơ hội nhận giải thưởng 500.000 đồng tại đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo