xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nếu Neymar cứ mãi nhăn nhó

Đình Xê

Một đúc kết khá thú vị vừa được cây bút Jamie Johnson của tờ Telegraph đưa ra nhân phân tích trận hòa nhợt nhạt của Brazil trước đối thủ dưới cơ Thụy Sĩ. Với những gì diễn ra tại cuộc đọ sức với đại biểu bóng đá châu Âu này, Brazil trở thành đội bóng bị đối phương phạm lỗi nhiều nhất ở một trận đấu thuộc VCK World Cup trong vòng 20 năm qua.

Trên sân Rostov vừa rồi, các cầu thủ Thụy Sĩ thực hiện cả thảy 19 lần phạm lỗi để ngăn cản các pha đi bóng của đối phương. 10 lần phạm lỗi trong số này nhắm vào một nhân tố chính ở hàng tấn công Brazil và người ấy không ai khác hơn Neymar. Qua màn ảnh truyền hình cận cảnh, trận đấu thường xuyên bị đứt khúc với khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của chân sút vừa trải qua nhiều tháng dài điều trị chấn thương khi khoác áo Paris Saint Germain. Những người yêu mến tài năng của chàng trai 26 tuổi này không thể không chột dạ trước cảnh Neymar ôm chân rên xiết. Anh mà chấn thương lúc này thì hẳn còn lâu mới hồi phục. Ứng cử viên số một Brazil thế nào cũng rơi vào cảnh nguy khốn!

Nếu Neymar cứ mãi nhăn nhó - Ảnh 1.

Neymar cần chơi bóng nhanh và đồng đội hơn để tránh bị tái phát chấn thương, ảnh hưởng đến kỷ luật chiến thuật của Brazil Ảnh: REUTERS

Chủ lực của hàng tấn công thì phải gánh chịu chông gai từ các mũi nhọn phòng thủ đối phương, tất nhiên rồi! Điều đáng nói ở đây thuộc về một thói quen chủ quan của chính "nạn nhân": Neymar ham rê dắt quá mức, nhất là trong nhiều tình huống anh có thể chuyền bóng tức thời cho đồng đội thì thế trận sẽ sáng sủa hơn. Người ta tính được rằng đối đầu với các cầu thủ Thụy Sĩ, Neymar đã thực hiện cả thảy 11 lần dắt bóng nhưng chỉ 5 trong số này mang lại hiệu quả và không bị đối phương phá hỏng. Với một tiền đạo được đánh giá có kỹ thuật cao như anh, con số này đáng để báo động. Báo động không chỉ với bản thân chân sút số một mà trên hết, còn với ban huấn luyện đội tuyển vàng - xanh.

11 cầu thủ khác nhau trong đội hình ra sân ở Rostov đã tung ra tổng cộng 21 pha dứt điểm. Brazil cũng hưởng đến 7 quả phạt góc nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn. Hiệu suất bé mọn được nhìn nhận bắt nguồn từ việc đội hình này quá trông chờ vào mỗi một Neymar mà oái oăm thay chàng ta thì mải mê… rê dắt.

Chàng trai vàng này cần được hỗ trợ và đổi lại, chính anh phải biết tin vào năng lực đồng đội, những người kề bên luôn chờ đợi để sẵn sàng đón cú tạt hay tỉa bóng tinh tế từ chân anh. Hãy thay những cú nằm sân quằn quại kia bằng các cú tung chân thanh thoát và thay gương mặt nhăn nhó đau thương kia bằng khóe môi mở rộng nụ cười…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo