xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người Anh lo bùng nổ dân số

QUANG LIÊM

Việc Anh có mặt ở bán kết World Cup 2018 sau 28 năm đã tạo nên cơn sốt trong giới CĐV, đặc biệt là các CĐV nữ khiến quốc gia này lo lắng… bùng nổ dân số sau 10 tháng nữa.

Chiến thắng 2-0 trước Thụy Điển đã giúp Anh có lần thứ ba trong lịch sử và lần đầu tiên vào bán kết từ năm 1990. Giấc mơ vô địch sau 52 năm chờ đợi của ‘’Tam sư’’ đang tiến gần đến hiện thực nếu như họ vượt qua Croatia ở trận bán kết để tranh ngôi vương với Pháp.

Người Anh lo bùng nổ dân số - Ảnh 1.

Thế nên, ngay sau trận thắng Thụy Điển ở tứ kết, cùng với niềm vui với dân chúng, giới chức xứ sương mù cùng tỏ ra quan ngại với việc nhiều nữ CĐV nước này trong đà hưng phấn, sẵn sàng "qua đêm" trong điều kiện thiếu các phương tiện bảo vệ và tránh thai.

Người Anh lo bùng nổ dân số - Ảnh 2.

Theo truyền thông Anh, tỉ lệ sinh ở nước này dự đoán sẽ tăng 10% nếu Anh đánh bại Croatia ở bán kết. Các khảo sát cho thấy 42% người Anh nói rằng họ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc hơn bao giờ hết khi xem một trận thắng tuyệt đẹp; 31% người cảm thấy hưng phấn và rung cảm để họ sẵn sàng cho một mối hẹn hò, gặp gỡ người mới. Đặc biệt, 25% trong số người khảo sát tiết lộ đã quan hệ tình dục sau khi xem trận thắng Thụy Điển.

Người Anh lo bùng nổ dân số - Ảnh 3.

Với kết quả khảo sát trên, dự kiến sẽ có khoảng 5.000 trẻ em được sinh ra sau 9-10 tháng nữa trên toàn nước Anh để chào mừng chiến thắng của các chàng trai "Tam sư". "Nước Anh sẽ có sự tăng nhanh dân số trong tương lai gần nhờ niềm hân hoan được thầy trò HLV Gareth Southgate mang lại. Nếu Anh nâng cúp vô địch, chắc chắn con số trẻ sơ sinh sẽ còn tăng đột biến sau 9-10 tháng nữa!" - chuyên gia tâm lý học và sức khỏe Cary Cooper tiên lượng.

Người Anh lo bùng nổ dân số - Ảnh 4.

Các nữ CĐV Anh bày tỏ sự hưng phấn của mình sau khi Anh có mặt ở bán kết World Cup 2018 Ảnh: REUTERS

Vào năm 2002, việc Beckham cùng các đồng đội lọt vào tứ kết World Cup cũng giúp nước Anh có thêm 2.000 trẻ em. Điều tương tự diễn ra khi "Tam sư" lần đầu đoạt cúp vàng vào năm 1966 trên sân nhà.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo