xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển Đức bị loại, fan Brazil và Anh háo hức ăn mừng

Tường Phước - Ảnh: Marca

(NLĐO) – Nhà đương kim vô địch Đức phải xách vali về nước sau khi kết thúc vòng bảng World Cup tại Nga khiến các cổ động viên Brazil và Anh quốc mừng rỡ ra mặt

Tuyển Đức bị loại, fan Brazil và Anh háo hức ăn mừng - Ảnh 1.

Tạp chí The Sun đã cho giật tít trên trang điện tử "Người hâm mộ bóng đá thích thú khi Đức bị loại ở vòng bảng World Cup", tạp chí này còn nhấn mạnh rằng đây là khoảnh khắc kỳ diệu mà các fan hâm mộ nước Anh đã trông chờ từ những năm 1966.

Thua Hàn Quốc 0-2 sau 90 phút thi đấu ở lượt cuối vòng bảng, các ngôi sao hùng mạnh của "Cỗ xe tăng" Đức kết thúc VCK World Cup với thành tích thảm hại, thầy trò HLV Joachim Loew chỉ thắng 1 trận và xếp cuối bảng F sau 3 lượt đấu. Đó thực sự là một cú sốc trong lịch sử bóng đá, một đội bóng đương kim vô địch phải về nước với vị trí đứng chót bảng đấu. Sau 80 năm, Đức mới lại bị loại ngay tại vòng bảng.

Tuyển Đức bị loại, fan Brazil và Anh háo hức ăn mừng - Ảnh 2.

Trận chung kết World Cup 1966 là lần thứ 5 liên tiếp Anh đối đầu Tây Đức kể từ năm 1950. Cả 4 trận trước đó, Anh đều giành phần thắng và đội bóng của Sir Alf Ramsey được xem là ứng cử viên số 1 cho chiếc cúp Vàng Jules Rimet. Sau 90 phút, 2 đội hòa 2-2 và bước vào hiệp phụ. Sau đó, trọng tài biên người Liên Xô đã công nhận bàn thắng gây tranh cãi của tiền đạo Geoff Hurst vì không ai biết liệu bóng đã đi qua vạch vôi sau cú đánh đầu của tiền đạo West Ham, người đã lập hat-trick ở trận này, hay chưa. Nhưng đó là thời điểm người hâm mộ bóng đá Tam sư tràn ngập niềm vui và hạnh phúc khi thắng Đức, đó cũng là lần cuối cùng mà họ có được cảm giác sung sướng đó trước đối thủ Đức.

Đến hôm nay, báo chí nước Anh một lần nữa mô tả cảm xúc của fan hâm mộ nước Anh sau khi nghe tin Đức bị loại không khác gì trận chung kết năm 1966. Cư dân mạng tại Anh cũng hân hoan khi cho rằng tuyển Đức, nhà vô địch thế giới 4 lần, sẽ không thể đánh bại tuyển Anh của họ nếu cả hai có cơ hội chạm trán nhau ở vòng trong. Họ còn chế giễu khi nhấn mạnh: "Kim Young-Gwon và Son Heung-Min của Tottenham, một đội bóng của nước Anh đã nhấn chìm các nhà vô địch".

Tuyển Đức bị loại, fan Brazil và Anh háo hức ăn mừng - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, fan hâm mộ Brazil cũng không bỏ qua thời cơ trả đũa trận thua 1-7 trước Đức hồi bán kết World Cup cách đây 4 năm ngay tại quê nhà. Trên các phương tiện truyền thông và trang mạng xã hội tại Brazil, cư dân mạng đã lục lại và chế giễu hình ảnh cũ của tiền vệ Toni Kroos, người đã cho đăng tấm hình Chúc mừng năm mới 2017 một cách "láu cá" khi anh thay 2 chữ số 1-7 (trong năm 2017) bằng quốc kỳ lần lượt của Brazil và Đức (20 Brazil Đức).

Fan hâm mộ xứ Samba đáp trả chuyện này bằng cách nhân dịp Đức thua Hàn Quốc 0-2, họ đăng lại với nội dung Chúc mừng năm 2018 nhưng thay 2 chữ số đầu (trong năm 2018) bằng quốc kỳ của lần lượt Hàn Quốc và Đức.

Dù Đức là một tập thể mạnh nhưng những gì họ thể hiện tại World Cup năm nay khiến nhiều người thất vọng, đặc biệt là những fan hâm mộ cuồng nhiệt tuyển Đức. Tuy nhiên, người hâm mộ túc cầu cầu giáo tại nhiều nơi cảm thấy hả hê và vui sướng khi nhà đương kim vô địch bị loại tại vòng bảng và bởi một đối thủ yếu hơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo