xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Cúm lạc đà" tàn phá lực lượng, tuyển Pháp hỗn loạn trước chung kết

Đông Linh (theo DM, The Sun)

(NLĐO) – Những thông tin kém vui tới tấp ập xuống đại bản doanh tuyển Pháp khi dịch cúm bí ẩn hoành hành khiến hàng loạt thành viên đổ bệnh, có nguy cơ lỡ hẹn trận chung kết World Cup đêm 18-12.

Trước ngày vào giải, Pháp không thể triệu tập những cầu thủ quan trọng như Paul Pogba, N’Golo Kante, Karim Benzema hay Presnel Kimpembe và khi World Cup vừa khởi tranh, HLV Didier Deschamps mất tiếp hậu vệ Lucas Hernandez vì chấn thương. 

Người hâm mộ "Les Bleus" thập phần lo lắng nhưng rồi những nhà đương kim vô địch không làm ai phải thất vọng. Tuyển Pháp đi một mạch đến trận chung kết bằng phong độ thi đấu cực kỳ ấn tượng, tràn trề hy vọng bảo vệ thành công ngôi vị số 1 giành được bốn năm trước.

Cúm lạc đà tàn phá lực lượng, tuyển Pháp hỗn loạn trước chung kết - Ảnh 1.

Tuyển Pháp có mặt ở chung kết World Cup lần thứ nhì liên tiếp

Tuy nhiên, giữa lúc tinh thần lạc quan của người Pháp đang lên cao nhất với viễn cảnh đoàn quân áo lam giương cao cúp vô địch ở cuộc chạm trán sau cùng với Argentina, tin dữ bất ngờ ập đến và liên tiếp gieo rắc hậu quả khôn lường. Bất chấp các biện pháp kiểm soát sức khỏe nghiêm ngặt được duy trì từ khi đặt chân đến Qatar hơn 3 tuần trước, nhiều cầu thủ chủ chốt đột nhiên lăn ra ốm khiến tuyển Pháp vô cùng lo lắng.

Cúm lạc đà tàn phá lực lượng, tuyển Pháp hỗn loạn trước chung kết - Ảnh 2.

Adrien Rabiot....

Cúm lạc đà tàn phá lực lượng, tuyển Pháp hỗn loạn trước chung kết - Ảnh 3.

... và Dayot Upamecano đã vắng mặt ở trận bán kết

Adrien Rabiot và Dayot Upamecano đã không thể góp mặt trong trận bán kết gặp Morocco hôm 15-12. Không lâu sau khi HLV Didier Deschamps xác nhận Kingsley Coman là thành viên mới nhất ngã bệnh thì đêm 16-12, báo chí Pháp dẫn nguồn thân cận với đội tuyển xác định đội phó Raphael Varane và người đá cặp trung vệ với anh là Ibrahima Konate bị ốm, nâng tổng số cầu thủ tuyển Pháp mắc bệnh lên con số 5.

Cúm lạc đà tàn phá lực lượng, tuyển Pháp hỗn loạn trước chung kết - Ảnh 4.

Varane và Konate tham gia phòng ngự trận bán kết với Morocco

Theo L’Equipe, căn bệnh mà cầu thủ tuyển Pháp phải đương đầu nghi là "Hội chứng hô hấp Trung Đông", được phát hiện ở Ả Rập Saudi vào năm 2012, có khả năng lan truyền qua loại virus được gọi tên là "Lạc đà". Người mắc bệnh cúm này thường bị sốt, khó thở, nôn, ho và có thể cả tiêu chảy, rất giống với các triệu chứng của Covid-19.

Giới chuyên môn cho rằng virus có liên quan đến máy điều hòa không khí trong khách sạn của đội Pháp và các cầu thủ bị nhiễm bệnh được cho là thân nhiệt tăng cao, có các biểu hiện giống như sốt. Nếu Varane và Konate không thể ra sân, đây sẽ là mất mát rất lớn với tuyển Pháp bởi bộ đôi này đã thể hiện phong độ tốt trong suốt giải đấu và là cặp trung vệ được HLV Deschamps tin cậy bố trí đá trận chung kết với Argentina.

Cúm lạc đà tàn phá lực lượng, tuyển Pháp hỗn loạn trước chung kết - Ảnh 5.

Aurelien Tchouameni dính chấn thương trong buổi tập hôm 16-12

Tờ L’Equipe tiết lộ thêm, có thể nhiều tuyển thủ Pháp khác cũng đang mang mầm bệnh trong người, do đó, tình hình tuyển Pháp e còn nhiều biến động cho đến trước thời điểm bóng lăn trận chung kết World Cup 2022 lúc 22 giờ ngày 18-12. Bất chấp nỗ lực của tuyển Pháp, mọi thứ đang diễn biến xấu đi khi bộ đôi Aurelien Tchouameni và Theo Hernandez cũng không thể tham gia buổi tập ngày 16-12. Tchouameni dính chấn thương hông, còn Theo bị đau đầu gối.

Câu chuyện tuyển Pháp đổ bệnh trước chung kết khiến người ta nhớ lại trận đấu cuối cùng của World Cup 1998 giữa Pháp và Brazil. Tuyển Brazil khi ấy hừng hực quyết tâm bảo vệ danh hiệu vô địch tại USA 1994, hệt như tâm trạng của tuyển Pháp lúc này. Chỉ có điều, khi ra sân với đội chủ nhà Pháp, cầu thủ số một của tuyển Brazil là Ronaldo Lazario bỗng dưng lên cơn động kinh, co giật. Anh bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu và 72 phút trước khi trận chung kết bắt đầu mới được đưa lại vào đội hình xuất phát để rồi cùng Brazil chịu thất bại đậm nhất sau 5 lần dự chung kết World Cup.

Cúm lạc đà tàn phá lực lượng, tuyển Pháp hỗn loạn trước chung kết - Ảnh 6.

Brazil của Ronaldo thất bại 0-3 trước chủ nhà Pháp tại World Cup 1998

Liệu có sự trùng hợp nào ở đây, báo trước sự sụp đổ của người Pháp như trải nghiệm buồn mà tuyển Brazil từng đi qua?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo