xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kỳ tích World Cup được tái hiện sau 60 năm?

Thi Nguyên

Năm 1962, đội tuyển Brazil với những huyền thoại như Garrincha, Pele đã xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch World Cup trên đất Chile, tái hiện chiến tích mà họ đã giành được tại Thụy Điển năm 1958.

Kể từ thời điểm đó đến nay, chưa có bất kỳ đội tuyển nào trên thế giới làm được điều tương tự. Argentina (1990) và Brazil (1998) là những cái tên đã tiến rất gần đến việc vô địch World Cup 2 kỳ liên tiếp nhưng đều phải gục ngã một cách tiếc nuối.

Trở về hiện tại, 60 năm sau kỳ tích của "Selecao", đội tuyển Pháp dưới sự dẫn dắt của HLV Didier Deschamps đang đứng trước cơ hội cực lớn để lưu danh sử sách. Trước thềm World Cup 2022, nhà đương kim vô địch thế giới chịu rất nhiều tổn thất về lực lượng. Sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột: Karim Benzema, N’Golo Kante, Paul Pogba, Christopher Nkunku… khiến không ít người nghi ngờ khả năng tiến xa của "Les Bleus".

Khi bước vào giải đấu tại Qatar, màn trình diễn của tuyển Pháp không được đánh giá cao. Tuy nhiên, điều quan trọng là họ vẫn giành được những kết quả có lợi để từng bước tiến đến trận chung kết. Không hoa mỹ, không cầu kỳ, HLV Deschamps đã chọn lối chơi thực dụng và cách làm của ông đã mang đến thành quả ấn tượng.

Kỳ tích World Cup được tái hiện sau 60 năm? - Ảnh 1.

Tuyển Pháp đang đứng trước cơ hội viết nên lịch sử tại World Cup 2022. (Ảnh: REUTERS)

Tính cả cuộc đụng độ trên sân Lusail Iconic sắp tới, tuyển Pháp đã có lần thứ 3 kể từ năm 2006 góp mặt ở một trận chung kết World Cup. Họ về nhì tại Đức và lên ngôi vô địch tại Nga. Thêm vào đó, đội tuyển xứ lục lăng còn vô địch Euro 2000 và giành vị trí á quân Euro 2016. Tất cả những thành tích đã chứng minh cho sự thành công của "Les Bleus" trong khoảng 2 thập kỷ gần đây.

Bên cạnh vinh quang tập thể mà đội tuyển Pháp sẽ đạt được nếu giành chiến thắng vào tối 18-12 tới, nhiều cá nhân của họ cũng sẽ gặt hái được những thành tích đáng tự hào. Siêu sao Kylian Mbappe (23 tuổi) sẽ trở thành cầu thủ trẻ thứ hai sau huyền thoại Pele có được cú đúp danh hiệu vô địch World Cup.

Didier Deschamps sẽ là huấn luyện viên thứ 3 sau Vittorio Pozzo (đội tuyển Ý) và Jill Ellis (đội tuyển nữ Mỹ) dẫn dắt một đội tuyển quốc gia 2 lần vô địch thế giới. Thủ môn Hugo Lloris sẽ trở thành người đội trưởng đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup có được 2 chức vô địch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo