xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Coi chừng nhà vệ sinh thành "bom"!

Bài và ảnh: NHƯ PHÚ

Chuyên gia cho rằng vụ nổ nhà vệ sinh khiến 4 người phỏng nặng là hồi chuông cảnh báo cho các khu trọ, nhà nghỉ, công ty

Với diện tích phỏng hơn 90%, đến trưa 1-3, anh Lê Thanh Phong (38 tuổi, công nhân, quê Vĩnh Long) vẫn trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Tan nát cả gia đình

Cả nhà anh Phong cùng là nạn nhân trong vụ nổ tại phòng trọ thuộc phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vào sáng 27-2.

Phòng trọ của anh Phong như hiện trường một vụ đánh bom. Mái tôn tốc hết, đồ đạc cháy, bồn cầu văng sang một bên. Trước khi rơi vào hôn mê sâu, anh Phong kịp kể lại sự việc cho anh Trần Vũ An - người chung khu trọ. Anh An thuật lại: "Phong bảo khoảng 5 giờ sáng thức dậy, vào nhà vệ sinh định súc miệng nhưng thèm thuốc lá nên bật lửa định hút thì nổ cái đùng. Tôi chạy qua thì thấy lửa khói bốc ra từ phòng trọ. Bên trong, vợ con Phong kêu rên thảm thiết. Lúc đó, cửa phòng khóa trong. Chúng tôi đạp tung cửa vào cứu".

Vợ anh Phong, chị Trương Thị Hồng Đào (34 tuổi, công nhân) phỏng hơn 60% cơ thể, cũng đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Hai con là Lê Danh Khôi (10 tuổi) và Lê Thị Kim Hân (5 tuổi) phỏng từ 40%-50% cơ thể. Được biết, anh Phong và vợ lên Bình Dương làm công nhân khoảng 4 năm nay. Tổng thu nhập 2 người khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Coi chừng nhà vệ sinh thành bom! - Ảnh 1.

Phòng trọ của gia đình anh Lê Thanh Phong tốc mái, tan hoang

Lưu ý với ống thông khí

Đại tá Võ Văn Minh, Trưởng Công an TP Thủ Dầu Một, cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được xác định là do anh Phong vào nhà vệ sinh và bật lửa hút thuốc. Lúc này, khí hầm cầu (cụ thể là khí mêtan) dồn nén lâu ngày trong hầm phân rò rỉ gặp lửa nên gây nổ.

Ông Trần Huy Sự, chủ dãy phòng trọ nơi xảy ra vụ nổ, cho biết dãy phòng này cho thuê khoảng 7 năm qua và chưa từng thuê người đến hút hầm cầu (khoảng 10 phòng) vì không thấy người thuê trọ nào kêu ca chuyện bồn cầu nghẹt, vẫn đi vệ sinh bình thường. Ông Sự không tin vụ nổ là do khí mêtan ở hầm cầu vì cho rằng hầm cầu phòng trọ rất nhỏ, không thể gây ra vụ nổ lớn như vậy.

Một kỹ sư chuyên nhận thầu xây nhà trọ công nhân ở Bình Dương tiết lộ do muốn tiết kiệm kinh phí nên nhiều chủ trọ cho làm hệ thống bồn cầu rất sơ sài. Trong khi để an toàn thì hầm cầu thường phải có 3 ngăn xử lý chất thải (gồm: hầm chứa, hầm lắng và hầm lọc). Quá trình phân hủy chất thải trong bồn cầu sẽ sinh ra các khí, đặc biệt là mêtan, nên khi xây dựng phải có ống dẫn ra ngoài môi trường để khí không tích tụ trong hầm cầu.

Kỹ sư cao cấp Hà Ngọc Trường, Phó Chủ tịch Hội Cầu - Đường - Cảng TP HCM (đơn vị được giao đề án nghiên cứu hiện tượng nổ tại các hố ga dọc tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè của TP HCM), nói: "Hầm cầu tích tụ khí mêtan rất lớn. Nếu khí này chiếm 10%-20% thì bắt lửa rất nhạy. Tôi nghĩ ngay dưới nhà vệ sinh của phòng trọ anh Phong là một hầm cầu tập trung của cả khu trọ. Khí mêtan tích ở đây và rò rỉ lên nhà vệ sinh đúng lúc gặp lửa nên gây nổ".

Ông Trường khuyến cáo để khí mêtan không tích tụ nhiều, mỗi lần hút hầm cầu, gia chủ phải cho kiểm tra ống thông khí phòng trường hợp ống tắc nghẽn. Các hộ dân riêng lẻ thì ít lo nhưng các khu trọ, nhà nghỉ, khách sạn, công ty - nơi có những bồn cầu lớn - thì phải kiểm tra định kỳ ống thoát khí, đừng để tắc sẽ rất dễ nổ gây hậu quả khó lường.

Ngày 1-3, ông Võ Hoàng Ngân, quyền Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, cho biết sở này đang rà soát việc tuân thủ các quy định về thiết kế, xây dựng các khu trọ cho người lao động thuê ở. Trước đây, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã yêu cầu các địa phương chỉ cấp phép cho xây phòng trọ khi chủ trọ bảo đảm các tiêu chuẩn tối thiểu, trong đó yêu cầu liên quan bồn cầu, bể tự hoại.

Nhiều ống cống sẽ thành "bom khí"

Từ năm 2012 đến 2017, ở các hố ga, giếng tách dòng tại dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè, TP HCM đã xảy ra 17 vụ nổ. Hầu hết các biên bản cho thấy những vụ nổ đều bật tung nắp cống, mặt đường nứt và tiếng động rất to. Trong đó, cuối tháng 5-2017, người dân ở phường 14, quận 3 nghe tiếng nổ to và liên tiếp. Sau đó, mặt đường Hoàng Sa xuất hiện 2 hố ga cách nhau 50 m, cỏ ở dọc kênh bị xới tung. Trước đó, năm 2016 cũng gần chỗ này xảy ra một vụ nổ tương tự nhưng mức độ nhẹ hơn. Riêng năm 2014 và 2015, tại một hố ga trước số nhà 812 Trường Sa (phường 14, quận 3) cũng xảy ra vụ nổ tương tự, xung quanh nhà dân có cảm giác rung lắc rất nguy hiểm. Ngày 13-5-2015, tại kênh Tân Hóa - Lò Gốm (đoạn cạnh chân cầu Hậu Giang, quận 6), khi 3 công nhân đang chui xuống gố ga để vệ sinh thì hố phát nổ và lửa phụt lên làm 3 công nhân phỏng nặng.

Ông Phạm Hữu Ánh, kỹ sư cầu đường, đánh giá nguyên nhân gây ra các vụ nổ hố ga ở TP HCM là do hiện tượng yếm khí. Bên trong ống có khí mêtan kết hợp nắp cống đậy kín gây áp suất lớn. Hiện nhiều nắp cống ở TP HCM vẫn sử dụng loại đậy kín và dễ có nguy cơ gây ra các vụ phát nổ khác.

L.Phong

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo