xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tên của Leonardo DiCaprio được đặt cho một loài cây ở châu Phi

Minh Khuê (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Một loài cây nhiệt đới mới được đặt theo tên của Leonardo DiCaprio để ghi nhận nỗ lực của nam diễn viên trong chiến dịch cứu khu rừng nhiệt đới nơi loài cây này được tìm thấy.

Các nhà khoa học tại Vườn bách thảo hoàng gia Kew nổi tiếng ở thủ đô London - Anh nói rằng họ muốn tôn vinh Leonardo DiCaprio vì anh đã giúp kiến nghị chống khai thác gỗ ở khu rừng thuộc Cameroon – quốc gia nằm ở vùng Trung Phi và Tây Phi vào năm 2021.

Loài cây mới thân cao 4 mét và được gọi bằng tên Uvariopsis dicaprio. Đây là loài cây đầu tiên trong năm nay được các nhà khoa học tại Vườn thực vật hoàng gia Kew đặt tên. Nó thuộc họ ylang-ylang (tinh dầu), có những bông hoa lớn màu vàng xanh trên thân và được phát hiện trong rừng Ebo ở Cameron.

Theo công bố trên tạp chí PeerJ, Uvariopsis dicaprio được đánh giá là cực kỳ nguy cấp trong nghiên cứu mô tả loài này. Nguyên nhân vì khu rừng nơi loài cây được tìm thấy không có sự bảo vệ tốt, các mối đe dọa khai thác gỗ lậu, chuyển đổi đất rừng sang đất trồng vẫn tiếp diễn.

Tên của Leonardo DiCaprio được đặt cho một loài cây ở châu Phi - Ảnh 1.

Loài cây Uvariopsis dicaprio

Tên của Leonardo DiCaprio được đặt cho một loài cây ở châu Phi - Ảnh 2.

Leonardo DiCaprio đã nỗ lực vì môi trường, bảo vệ rừng và động vật hoang dã suốt thời gian dài

Do đó, Leonardo DiCaprio đã đăng tải trên mạng xã hội Twitter video clip và dòng chia sẻ kêu gọi cứu rừng Ebo trong chiến dịch cùng các tổ chức bảo tồn thiên nhiên hoang dã, ngăn chặn việc nhượng quyền khai thác gỗ của chính phủ trong rừng này.

Nhiều người ủng hộ Leonardo DiCaprio. Đến tháng 9-2020, Tổng thống Paul Biya và chính phủ Cameroon đã hủy bỏ nhượng quyền khai thác gỗ.

Việc Tổng thống Paul Biya hủy bỏ nhượng quyền khai thác gỗ làm dấy lên hy vọng rằng các loài động thực vật hoang dã được tìm thấy ở đó có thể tránh được nguy cơ tuyệt chủng.

"Chúng tôi rất cảm kích sự hỗ trợ mà Leonardo DiCaprio đã dành cho chúng tôi trong chiến dịch bảo vệ Ebo. Vì thế, chúng tôi thấy việc tôn vinh anh ấy bằng cách đặt tên cho một loài thực vật mới, duy nhất chỉ có ở khu rừng này theo tên của anh ấy là hoàn toàn phù hợp" - Tiến sĩ Martin Cheek thuộc Vườn bách thảo hoàng gia Kew cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo