xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Thêm nhiều thủ khoa toàn quốc

Yến Anh - bích vân - cao nguyên

Có 385 điểm 10 ở các môn thi và xuất hiện thêm nhiều thủ khoa toàn quốc trong đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Ngày 16-9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Đà Nẵng cho biết trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Đà Nẵng có 174 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối.

Thủ khoa đạt 3 điểm 10

Đà Nẵng có 99,51% số bài thi giáo dục công dân có điểm 5 trở lên, môn toán là 85,55%, môn hóa là 82,49%, môn văn là 89,76%, môn tiếng Anh là 56,52%. Môn sử có tỉ lệ điểm 5 trở lên thấp nhất trong các môn thi với 47,31%. Tỉ lệ tốt nghiệp của TP Đà Nẵng là 98,02%, chưa bao gồm thí sinh (TS) miễn thi, bảo lưu điểm bài thi.

Thủ khoa khối A có 2 TS là Trần Thanh Tĩnh (Trường THPT Phan Châu Trinh) và Nhiếp Thị Bảo Châu (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) cùng đạt 29,05 điểm/ 3 môn. Đây cũng là 2 TS có điểm thi khối A cao nhất đợt 2. Tổng điểm này so với 2 thủ khoa khối A đợt 1 là TS Nguyễn Văn Kiên (Thái Bình) và Nguyễn Trung Hải (Hải Phòng) kém 0,70 điểm.

Đáng chú ý, em Nguyễn Lê Vũ (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) đạt 30 điểm, trở thành thủ khoa khối B toàn quốc (trong đợt 1, TS giành điểm cao nhất ở tổ hợp này đạt 29,8 điểm).

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết đợt thi tốt nghiệp THPT thứ 2, Đắk Lắk có 74 TS đạt điểm 10 ở các môn (trừ môn văn). Tỉ lệ đậu tốt nghiệp là 97,56%. TS Trần Nguyễn Thanh Tùng (học sinh chuyên Anh Trường THPT chuyên Nguyễn Du) đạt 29,5 điểm khối A1 (toán 10, lý 9,5, tiếng Anh 10), trở thành thủ khoa khối A1 toàn quốc.

Trao đổi với phóng viên, Thanh Tùng cho biết mình vẫn còn lâng lâng cảm xúc hạnh phúc xen lẫn bất ngờ khi là thủ khoa khối A1 của cả nước. Ngay sau kỳ thi, em đã biết điểm của mình nhưng vẫn không nghĩ rằng mình lại là thủ khoa. Tùng đã được tuyển thẳng vào Trường ĐH Bách khoa TP HCM và Trường ĐH Kinh tế TP HCM. Tuy nhiên, em quyết định theo học tại Trường ĐH Ngoại thương TP HCM.

Đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Thêm nhiều thủ khoa toàn quốc - Ảnh 1.

Thủ khoa khối B Nguyễn Lê Vũ (Đà Nẵng) đạt 30 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 bên cha mẹ Ảnh: HỮU GIÁP

Môn văn không có điểm 10

Cùng ngày, Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2.

Giáo dục công dân là môn có số lượng điểm 10 nhiều nhất (263 TS, chiếm tới 68,31% tổng số điểm 10 đợt 2). Môn hóa chiếm vị trí thứ 2 khi 36 TS giành được điểm tối đa (chiếm tỉ lệ 9,35%). Môn toán có 29 điểm 10, môn sinh có 27 điểm 10, môn tiếng Anh có 16 TS giành điểm tuyệt đối. Môn sử có 8 điểm 10, môn địa có 3 và môn văn không có TS nào đạt điểm tuyệt đối.

Điểm cao nhất khối C (văn, sử, địa) đợt 2 là 28,5 điểm. 4 TS đạt được điểm số này thuộc Hội đồng thi Quảng Nam (3 TS) và Đắk Lắk (1 TS). Ở tổ hợp khối D1 (toán, ngữ văn, tiếng Anh), TS Nguyễn Thị Thanh Trúc đạt điểm cao nhất 28,9 điểm. Tổng điểm này chỉ thấp hơn 0,1 điểm so với thủ khoa đợt 1 là TS Nguyễn Ngọc Khanh.

Lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

Hôm nay, 17-9, Bộ GD-ĐT sẽ công bố ngưỡng bảo đảm tối thiểu (điểm sàn) khối ngành sức khỏe và sư phạm. Sau đó, các trường ĐH điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển ĐH chính quy.

Từ ngày 19-9, TS điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH chính quy năm 2020 theo 2 hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Từ 8 giờ ngày 19-9 đến 17 giờ ngày 25-9, TS sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tiếp tại địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ nếu số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký khi dự thi.

Đối với điều chỉnh trực tiếp, từ 8 giờ ngày 19-9 đến 17 giờ ngày 27-9, TS thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển tại điểm tiếp nhận hồ sơ, trong trường hợp TS không điều chỉnh trực tuyến hoặc TS điều chỉnh tăng số nguyện vọng so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - cho hay nguyên tắc xét tuyển là trúng ở đâu sẽ dừng ở đó. Vì thế, TS cần thận trọng khi thay đổi nguyện vọng. Điểm thi năm nay cao hơn năm trước nên một số tổ hợp các môn xét tuyển ĐH cũng tăng theo. Phân tích dữ liệu điểm cho thấy ở khối B00 có mức điểm nhiều TS đạt nhất là 22 điểm; các khối C00, D01 mức điểm nhiều TS đạt được nhiều nhất là 19 điểm, số lượng TS đạt điểm cao cũng tăng hơn so với năm trước. Hầu hết các trường ĐH đã công bố điểm sàn xét tuyển ĐH chính quy năm 2020 với mức điểm sàn cao hơn năm trước từ 1-3 điểm. Chính vì thế, bà Thủy cho hay TS nên sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. TS có năng lực và yêu thích ngành nào nên xếp ngành đó vào nguyện vọng đầu tiên. TS cũng nên chú ý đến chỉ tiêu tuyển sinh và dự báo điểm chuẩn của từng ngành để từ đó đưa ra quyết định chính xác nhất.

PGS-TS Phạm Huyền, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cũng lưu ý TS cần tìm hiểu kỹ ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH chính quy năm 2020 của các trường đã công bố, điểm chuẩn các năm trước, chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển, đồng thời kết hợp với kết quả thi của mình để có được kết quả tốt nhất. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo