xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kiến nghị đổi giờ học của học sinh THPT

Yến Anh

Theo Sở GD-ĐT TP Hà Nội, việc điều chỉnh giờ học đã dẫn tới việc học quá muộn của học sinh THPT, cần điều chỉnh lại cho phù hợp

Trước những xáo trộn của phụ huynh và học sinh sau 3 ngày thực hiện phương án đổi giờ học tại Hà Nội, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết sau hai tuần thực hiện việc đổi giờ, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để tổng hợp ý kiến về những mặt được và chưa được của các trường, từ đó kiến nghị lên các cấp quản lý. 

Theo ông Thống, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tổ chức các đoàn thanh tra nắm tình hình tại các trường và ghi nhận nhiều khó khăn từ phản ánh của học sinh và cha mẹ học sinh. Đó là việc giao ca giữa hai ca sáng và chiều của khối THCS quá gấp gáp, học sinh THPT tan trường quá muộn. Tiết học cuối buổi sáng của cấp THCS và cuối giờ chiều của THPT, học sinh thường đói bụng, khả năng tiếp thu kém, thiếu tập trung hơn.

img

Học sinh Trường THPT Tây Hồ tan trường muộn sau khi đổi giờ. Ảnh: THẾ KHA

Bên cạnh đó, học sinh các trường THPT vùng ngoại thành như huyện Từ Liêm, Thanh Trì phải tự đạp xe qua khu vực đường đồng vắng vẻ, đặc biệt là qua nghĩa trang Văn Điển lúc 19 giờ 30 phút đến 20 giờ rất nguy hiểm. Việc tan trường quá muộn cũng ảnh hưởng nhiều đến các giáo viên nữ, vốn cũng là các phụ huynh học sinh.

Ông Thống đánh giá việc điều chỉnh giờ học đã dẫn tới việc học quá muộn của học sinh THPT, nhất là các trường ngoại thành. Trong khi đó, số học sinh học ca chiều ở các trường này so với toàn bộ học sinh của 12 quận, huyện không lớn nên hiệu quả làm giảm ùn tắc giao thông sẽ không nhiều, trong khi đó lại làm ảnh hưởng quá lớn đến sinh hoạt của các em. Theo ông Thống, không chỉ vấn đề giao thông mà xét cho cùng, học sinh mới chính là đối tượng mà cả xã hội chúng ta đều phải hướng tới và chăm lo trước hết.

Ông Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cũng tỏ ra chưa đồng tình với quan điểm cho rằng do điều chỉnh giờ học trong những ngày qua nên đường đã thông thoáng hơn. Theo ông, đánh giá như vậy là hơi vội vàng, bởi chưa tính  qua ngày rằm tháng giêng (tức ngày 7-2) hàng chục ngàn sinh viên ĐH, CĐ, trung cấp nhập trường trở lại sau thời gian nghỉ Tết. Đó là chưa kể hết tháng giêng âm lịch, lực lượng lao động nhập cư mới bắt đầu ổn định công việc tại Hà Nội, khi đó tình hình giao thông tại thủ đô mới bộc lộ hết.

Hơn nữa, theo ông Nguyễn Hiệp Thống, việc điều chỉnh giờ không phải là giải pháp duy nhất mà chỉ là một trong hàng loạt giải pháp TP Hà Nội đã và sẽ phải làm như nâng cấp, cải thiện hạ tầng giao thông, tuyên truyền giáo dục văn hóa giao thông, tăng cường xử phạt vi phạm và đề xuất biện pháp giảm mật độ phương tiện giao thông nội đô... Vì thế, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho rằng nên điều chỉnh lại giờ tan học ca chiều của học sinh THPT.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo