xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

2/3 dân số Mỹ dương tính với chứng… “sợ Ebola”

L. Thoa (Theo CNN, New York Daily News)

(NLĐO) - CNN ngày 16-10 dựa vào cuộc thăm dò của Washington Post cho biết 2/3 dân số Mỹ đang mắc chứng “sợ Ebola”. Bài viết ví von chứng “sợ Ebola” là chứng bệnh siêu truyền nhiễm ảnh hưởng đến não bộ, khiến người người lo sợ dịch Ebola bùng phát ở Mỹ.

 

Nguy cơ nhiễm bệnh ở những đối tượng như tài xế, sinh viên,nhân viên văn phòng là khá thấp.

Nguy cơ nhiễm bệnh ở những đối tượng như tài xế, sinh viên,nhân viên văn phòng là khá thấp.

 

Theo Washington Post, kết quả khảo sát cho thấy có tới 2/3 số người được hỏi ủng hộ việc giới hạn nhập cảnh vào Mỹ đối với người đến từ các nước Tây Phi. Mức độ lo lắng của người Mỹ theo khảo sát này ngang bằng nỗi sợ nhiễm cúm gia cầm vào năm 2006, cao hơn SARS năm 2003.

Bài viết của CNN cho rằng “sợ Ebola” là chứng bệnh lây lan qua không khí thông qua các cuộc trò chuyện, xâm nhập vào não bộ thông qua đôi tai. Chứng sợ hãi Ebola còn xảy ra ở những người xem hình ảnh và video về dịch bệnh. Theo đó, gần nửa số người Mỹ mắc chứng ám ảnh Ebola cũng “rất” hoặc “hơi” lo lắng về việc bản thân sẽ nhiễm virus này.

Theo tác giả bài viết Mel Robbins, sợ hãi Ebola là một căn bệnh nguy hiểm bởi nó dẫn đến tình trạng ảo tưởng, đưa ra quyết định thiếu chính xác. Nạn nhân của “virus” này là những người muốn cấm tiệt việc người từ Tây Phi nhập cảnh, du lịch hoặc ám ảnh bởi chuyện Ebola có thể qua không khí. Bệnh sợ Ebola không những ảnh hưởng cá nhân mà còn liên quan các tổ chức. Đơn cử là Trường CĐ Navarro ở ngoại ô Dallas vừa qua đã cấm tiếp nhận sinh viên ở các nước được xác nhận có trường hợp nhiễm Ebola, theo tờ The Daily Beast.

Bài viết chia sẻ cách tốt nhất để cứu nước Mỹ khỏi đại dịch Ebola là giúp đỡ các nước Tây Phi dập dịch. Thay vì ngồi đó sợ hãi, cấm đoán, mọi người hãy suy nghĩ trên phương diện toàn cầu. Người Mỹ hãy nghĩ rằng thế giới cần sự giúp đỡ của mình, việc lan rộng Ebola ở Tây Phi bắt nguồn từ những bất ổn chính trị cộng với cơ sở vật chất thiếu thốn. Một lệnh cấm đi du lịch đến Tây Phi hoặc ngược lại trên thực tế sẽ làm lan rộng Ebola.

 

Nhân viên y tế là người dễ nhiễm bệnh nhất

Nhân viên y tế là người dễ nhiễm bệnh nhất

 

Trong khi đó, tờ New York Daily News cho biết tình trạng lo sợ Ebola hiện nay tương tự những huyền thoại về HIV/AIDS những năm 1980. Tiến sĩ Jay Varma thuộc Sở Y tế TP New York cho rằng tình trạng bị kích động do Ebola hiện nay làm ông nhớ đến sự hoảng loạn điên cuồng của người Mỹ trong những ngày đầu tìm ra HIV/AIDS.

Tiến sĩ Jay Varma kể rằng vào những năm 1980, khi dịch HIV/AIDS mới được phát hiện, nhiều tin đồn cho rằng dịch xuất phát từ Haiti nên người Haiti đã bị kỳ thị. “Ngày nay, những người đến từ lục địa châu Phi đang bị kỳ thị vì Ebola”, ông Jay nói.

 

img

 

Ebola đáng báo động hơn HIV/AIDS ở chỗ nó có thể lây truyền qua da và làm người bệnh tử vong nhanh chóng. Tuy nhiên, ở Ebola, bạn chỉ có nguy cơ nhiễm bệnh khi tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân trong thời gian cao điểm, với các triệu chứng sốt cao, buồn nôn, tiêu chảy. Theo Tiến sĩ Jay Varma, nguy cơ nhiễm bệnh ở những đối tượng như tài xế, sinh viên, nhân viên văn phòng là khá thấp. Những người có nguy cơ mắc bệnh cao nhất là nhân viên y tế.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo