xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan tối nay: Không ngại người Thái!

Anh Dũng (từ Bangkok - Thái Lan)

Sân nhà là điểm tựa của Thái Lan nhưng xét về chuyên môn thì ở thời điểm này, tuyển Việt Nam mới là đội bóng sở hữu những ngôi sao phải khiến đối thủ e ngại

Trận kịch chiến tuyển Việt Nam - Thái Lan mở màn bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra trên sân Thammasat lúc 19 giờ ngày 5-9 (VTV5, VTC3 HD, K+ trực tiếp), được hàng triệu người hâm mộ Đông Nam Á quan tâm, cho thấy sức nóng đáng kể của nó.

Trực tiếp ghi nhận thông tin trước trận, toàn bộ vé được tiêu thụ sạch chỉ sau vài giờ mở bán online, trong khi vé chợ đen tăng gấp 10 lần vẫn không đủ bán. Mỗi buổi tập của 2 đội tuyển luôn thu hút hàng trăm phóng viên của Thái Lan, Việt Nam và cả Nhật Bản, Hàn Quốc - 2 quốc gia có các HLV trưởng đang dẫn dắt 2 đội bóng.

Về chuyên môn, cả 2 đội tuyển đều đăng ký toàn bộ những cầu thủ giỏi nhất đang chơi bóng ở nước ngoài trở về phục vụ trận đại chiến. Trong khi tân HLV Akira Nishino của Thái Lan cho gọi 4 cầu thủ Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo, Nhật), Thitiphan Phokchan (Oita Trinita, Nhật), Thirathorn Bunthaman (Yokohama F. Marinos, Nhật) và Kavin Thammasajanan (Och Luver, Giải Hạng nhì Bỉ) trở về thì HLV Park Hang-seo cũng triệu tập Công Phượng (Sint Truidense VV, Bỉ), Đặng Văn Lâm (Muangthong United) và đặc biệt là Đoàn Văn Hậu, tân binh vừa gia nhập SC Heerenveen của Giải Vô địch quốc gia Hà Lan.

Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan tối nay: Không ngại người Thái! - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam đang sở hữu những ngôi sao đáng xem nhất Đông Nam ÁẢnh: Đức Anh

Trong hơn 10 năm trở lại đây, Thái Lan vượt trội trong những cuộc đối đầu với các cấp độ của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, dưới thời HLV Park Hang-seo, người Thái lại trải qua chuỗi trận toàn thua, từ lứa U22 ở vòng loại U23 châu Á 2020, U23 ở M-150 Cup 2017 cho đến cấp độ đội tuyển (King’s Cup 2019). Điều đó khiến người Thái khó chịu, đẩy áp lực lên vai tân HLV Akira Nishino ngay sau khi ông nhậm chức. Thậm chí, vì bị truyền thông Thái Lan nhắc đến quá nhiều mà nhà cầm quân người Nhật đã từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan đến tuyển Việt Nam, đồng thời cấm học trò nhắc đến cụm từ "Việt Nam". Mặc dù vậy, một số tuyển thủ như Chanathip Songkrasin hay Chatchai Jaided vẫn lên tiếng với báo chí hôm 2-9 rằng họ muốn đòi lại món nợ thua thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trong 4 buổi tập chuẩn bị đối đầu với Thái Lan, HLV Park Hang-seo đều đề cao sự chắc chắn của hàng phòng ngự. Chính vì vậy, nhiều người tin rằng tuyến giữa của tuyển Việt Nam sẽ là bộ đôi Hùng Dũng - Huy Hùng, trong khi bộ ba trung vệ vẫn sẽ là Quế Ngọc Hải - Đỗ Duy Mạnh - Bùi Tiến Dũng, cộng thêm sự xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm, tuyển Việt Nam tự tin sẽ khóa chặt được mũi nhọn Chanathip Songkrasin, không để cầu thủ có biệt danh "Messi Thái Lan" này có đất phô diễn kỹ thuật cá nhân. Chính HLV Park Hang-seo khi được hỏi về ngôi sao tấn công số 1 tuyển Thái Lan hiện nay cũng chỉ nhận xét: "Đây là cầu thủ khá, chúng tôi sẽ có những phương án để ngăn chặn cậu ta".

Tự tin chính là ưu điểm của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, nhất là việc chưa từng thua người Thái trong 2 năm qua là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho thầy trò nhà cầm quân người Hàn Quốc. Việc sở hữu những ngôi sao đáng xem nhất Đông Nam Á hiện nay như Công Phượng, Quang Hải hay Đoàn Văn Hậu - người vừa tạo tiếng vang khi sang chơi bóng ở Hà Lan, chắc chắn sẽ khiến người Thái không thể xem thường tuyển Việt Nam như cách họ luôn thể hiện trong quá khứ.

Họ nói gì trước trận đấu?

HLV Park Hang-seo:

Với công việc của một HLV, tôi luôn đứng trước sức ép nhất định trước mỗi trận đấu. Đặc biệt, trận đấu ngày mai (5-9) diễn ra trên sân của Thái Lan và lại là trận đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, tôi đã quen với điều này vì từng tham dự nhiều giải đấu lớn.

Gần đây, khi chạm trán Việt Nam ở các giải U15, U18 và giải nữ, Thái Lan toàn thua. Với đội U23, từ khi tôi làm việc đến nay, Thái Lan cũng thua chúng tôi 2 hay 3 trận gì đó. Tôi biết Thái Lan đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này. Họ có tân HLV nhưng tôi nghĩ ngày mai sẽ là một trận đấu khó khăn cho họ. Thái Lan đang chịu sức ép vì phải chiến thắng. Tôi và các cầu thủ đã chuẩn bị để thi đấu tốt nhất. Chúng ta không thể biết trước kết quả như thế nào nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần như trước đây.

HLV Akira Nishino:

Việt Nam là đối thủ mạnh. Tôi biết họ đã có những bước tiến lớn từ vài năm qua. Ban huấn luyện và cầu thủ tuyển Thái Lan đương nhiên có áp lực khi gặp Việt Nam nhưng chúng tôi sẽ cố gắng biến áp lực ấy thành động lực để thi đấu tốt trận ngày mai. Chúng tôi đã sẵn sàng để đấu với Việt Nam.

Chúng tôi gặp khó khăn ở khâu dứt điểm. Bóng đá Thái cũng như nhiều nền bóng đá châu Á khác hiện nay đều thiếu những chân sút tốt, vì các CLB sử dụng nhiều ngoại binh ở vị trí này. Sắp tới, tôi sẽ xây dựng đội theo hướng không chỉ các tiền đạo gánh nhiệm vụ ghi bàn mà hàng thủ và tiền vệ cũng phải tham gia tấn công mạnh mẽ, để san sẻ trách nhiệm

Sau một tuần tập trung, tôi nhận thấy tuyển Thái Lan có nhiều cầu thủ chất lượng, tiềm năng phát triển. Bên cạnh một số vị trí giàu kinh nghiệm, đội cũng có nhiều người trẻ, ít kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải:

Thái Lan mới bổ nhiệm tân HLV. Các cầu thủ Thái có lẽ đều muốn gây ấn tượng với ông ấy. Đó là điểm mạnh về tinh thần. Trong bóng đá, không thể tránh khỏi va chạm. Cầu thủ Việt Nam sẽ chứng tỏ sự khao khát và quyết tâm cho trận đấu ngày mai. Đều muốn thắng nên 2 đội hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc đấu hấp dẫn và máu lửa.

Minh Ngọc ghi

anh bai thư 2 - Tr 14

HLV Park Hang-seo tại cuộc họp báo chiều 4-9 Ảnh: ĐỨc Anh


Tâm lý như HLV Park Hang-seo

Trước trận đại chiến giữa chủ nhà Thái Lan và tuyển Việt Nam, sự căng thẳng của người Thái được thể hiện rất rõ qua cách ứng xử với truyền thông Việt Nam và với chính thầy trò HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, bằng thái độ của mình, HLV Park Hang-seo thậm chí còn khiến người Thái "việt vị" qua cách ứng xử rất cứng rắn để bảo vệ báo chí Việt Nam.

24 giờ trước trận đấu mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ban tổ chức (BTC) trận đấu bất ngờ thông báo sẽ không cấp thẻ tác nghiệp cho một phóng viên từ Việt Nam, với lý do đã chụp và đăng tải một tấm ảnh tuyển Thái Lan tập kín ở sân Thammasat hôm 2-9. Thậm chí, BTC còn yêu cầu khách sạn đối diện sân Thammasat phải chuyển nhóm phóng viên Việt Nam đang ở tầng 7 (nơi chụp tấm ảnh) xuống tận tầng 2 để kiểm soát hoạt động của họ.

Sau khi đọc báo chí Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã nắm được sự việc. Trong lúc dự họp báo trước trận, khi vừa nghe một phóng viên Thái Lan đặt câu hỏi về phản ứng của ông trước cách tác nghiệp của báo chí Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã gây bất ngờ: "Tôi nghĩ việc chụp ảnh đó không phải vấn đề quá to tát. Phóng viên Việt Nam bỏ tiền sang Thái Lan để tác nghiệp, khi họ thấy cảnh đó thì chụp. Nếu không muốn thì tuyển Thái có thể bỏ tiền chuyển sang tập sân khác, chẳng có gì nhạy cảm ở đây cả. Tôi là HLV trưởng, lẽ ra tôi không phải lên tiếng nhưng chẳng lẽ chỉ vì một vấn đề đơn giản đó mà BTC bắt nhóm phóng viên Việt Nam phải chuyển phòng ở từ tầng 7 xuống tầng 2, không đáng!".

Không những bênh vực báo chí Việt Nam, ở gần cuối buổi họp báo, HLV Park Hang-seo còn dừng cả phần phiên dịch câu trả lời của trợ lý Lê Huy Khoa để yêu cầu báo chí Thái Lan giữ yên lặng cho cuộc họp. "Khi phỏng vấn, các anh nên trật tự. Gây ồn ào như vậy không phải là phép lịch sự, các anh có thể ra ngoài. Suốt ngày các anh yêu cầu chúng tôi lịch sự nhưng các anh phải lịch sự lại chứ" - HLV Park Hang-seo bày tỏ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã tạo được sự thiện cảm rất lớn từ giới truyền thông, một yếu tố được xem là quyết định nhiều đến thành bại của tuyển Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử các giải đấu. Đặc biệt ở các sự kiện quốc tế, ông bao giờ cũng ưu ái, dành nhiều thời gian để trò chuyện, chia sẻ với báo chí Việt.

Minh Ngọc (từ Thái Lan)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo