xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh sát Thái Lan truy tìm “người phụ nữ áo đen”

H.Bình (Theo CNN, SMH)

(NLĐO) - Người phát ngôn cảnh sát Thái Lan, Trung Tướng Prawut Thavornsiri, ngày 20-8 cho biết cảnh sát nước này đang truy tìm một “người phụ nữ mặc áo đen” có liên quan đến vụ đánh bom đền Erawan ở thủ đô Bangkok hôm 17-8.

Ông Prawut nói trước báo chí: “Tôi đề nghị cô ấy (người phụ nữ mặc áo đen) đến cung cấp thông tin cho cảnh sát”. Tuy nhiên, người phát ngôn cảnh sát không cung cấp thêm thông tin chi tiết về người phụ nữ này.

Theo ông Prawut, các lực lượng an ninh Thái Lan đang chia sẻ thông tin với Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và các cơ quan tình báo của các nước đồng minh để tìm ra thủ phạm.

 

http://www.straitstimes.com/sites/default/files/styles/x_large/public/articles/2015/08/20/35774695.1_35778969_-_20_08_2015_-_thailand-blast_new_suspects.jpg?itok=HDzhPrLz
Người đàn ông Thái Lan mặc áo đỏ, người đàn ông Trung Quốc mặc áo trắng lúc đầu bị cho là đồng phạm của kẻ đánh bom. Ảnh: REUTERS

 

Hôm 20-8, cảnh sát Thái Lan thẩm vấn và sau đó trả tự do cho một đối tượng tình nghi - là 1 trong 2 nghi phạm mặc áo trắng và đỏ được công bố trước đó. Ông Prawut cho biết người đàn ông Thái Lan này đến từ Chiang Mai và tự đến đồn cảnh sát trình diện.

Trong khi đó, đối tượng tình nghi thứ hai là người Trung Quốc và đã rời khỏi Thái Lan chỉ một ngày sau vụ đánh bom. Ông Prawut cho rằng 2 người này ít có khả năng liên quan đến vụ việc, khác với nhận định ban đầu.

Theo camera an ninh, 2 người này đứng trước nghi phạm chính lúc tên này cởi ba lô và đặt dưới ghế. Sau đó, họ rời khỏi đám đông ở điện thờ Erawan và vụ nổ xảy ra. Ông Prawut cho biết thêm người đàn ông Thái Lan dẫn người Trung Quốc đến điện thờ Erawan thay cho một người bạn. Hiện tại, giới chức tin rằng nghi phạm chính trong vụ nổ là một người nước ngoài, mặc áo màu vàng, đeo kính, bị nhìn thấy để lại chiếc ba lô tại hiện trường.

Trước đó, cảnh sát trưởng Somyot Poompanmoung cho rằng vụ đánh bom tại đền thờ Erawan ở Bangkok do một mạng lưới thực hiện với ít nhất 10 người và được chuẩn bị trước 1 tháng. Cảnh sát Thái Lan đã nâng gấp đôi mức thưởng lên 2 triệu baht (56.000 USD) cho thông tin giúp bắt giữ nghi phạm chính vụ tấn công

Theo Đài NHK (Nhật Bản), một chuyên gia pháp y tại Thái Lan cho rằng kẻ đánh bom đã nhét những viên bi kim loại vào quả bom, gây nên thương vong lớn. Trong cuộc họp báo ngày 20-8, ông này nói nhiều viên bi kim loại với đường kính khoảng 6 mm được tìm thấy bên trong cơ thể những người thiệt mạng và bị thương.

Cảnh sát cũng tìm thấy nhiều ổ bi tại hiện trường, dẫn đến nghi ngờ đây có thể là một vụ khủng bố và đối tượng đánh bom rất am hiểu về chất nổ.

Vụ nổ bom ở đền Erawan khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 125 người khác người bị thương. Hiện còn khoảng 70 người đang điều trị.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo