xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Donald Trump và Jeb Bush lại cãi nhau nảy lửa

P.Nghĩa (Theo The Washington Post)

(NLĐO) - Ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump hôm 18-10 tranh cãi kịch liệt với ứng viên đồng đảng Jeb Bush về cuộc tấn công khủng bố ngày 11-9-2001, một động thái được cho là sẽ gây bất lợi cho ông trùm truyền thông và bất động sản Mỹ.

Hôm 16-10, hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Trump trong một cuộc phỏng vấn cho rằng cựu Tổng thống George W. Bush nên chịu một phần trách nhiệm cho vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001. Ông nói: “Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) sụp đổ trong nhiệm kỳ của George Bush”.

Tiếp đến, ông nêu lại vấn đề này trong cuộc phỏng vấn với báo The Washington Post hôm 17-10, tái khẳng định cựu TT Bush nên gánh trách nhiệm về cái chết của gần 3.000 người trong vụ khủng bố nêu trên. Ông còn lưu ý nếu ông Bush siết chặt vấn đề nhập cư, những kẻ khủng bố sẽ không thể vào Mỹ để tấn công.

Ông Jeb Bush – em trai cựu TT Bush tham gia tranh cử tổng thống 2016 – sau khi lên Twitter khẳng định "anh tôi giúp chúng ta an toàn" liền tiếp tục xuất hiện trong cuộc phỏng vấn của đài CNN phát sóng ngày 18-10. Ứng viên Đảng Cộng hòa này không tiếc lời chỉ trích những phát biểu “đáng khinh bỉ” của ông Trump.

“Ý tôi là, vào tuần tới, có lẽ ông Trump sẽ nói rằng Tổng thống Roosevelt phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng. Không ai đổ lỗi cho anh trai tôi về vụ khủng bố 11-9. Nếu họ làm vậy, thực sự họ là những người không quan trọng trong xã hội của chúng ta” – ông Jeb mỉa mai.

 

Ông Donald Trump (trái) và Jeb Bush trong cuộc tranh luận ngày 16-9 do đài CNN tổ chức. Ảnh: AP
Ông Donald Trump (trái) và Jeb Bush trong cuộc tranh luận ngày 16-9 do đài CNN tổ chức. Ảnh: AP

 

Trong lúc chương trình của CNN phát sóng hôm 18-11, ông Trump phản pháo trên Twitter: "Jeb, sao anh của ông lại tấn công Iraq và làm bất ổn Trung Đông trong khi ở đó chẳng hề có vũ khí hủy diệt hàng loạt? Thông tin tệ hả?".

"Nếu ông Trump muốn cử tri Cộng hòa tin là ông Bush phải chịu phần nào trách nhiệm của vụ 11-9 thì ông ấy đã tính sai khủng khiếp" - bà Katie Packer Gage, người điều hành việc quảng bá cho chiến dịch tái tranh cử của cựu Tổng thống Bush, nhấn mạnh.

Theo một cuộc thăm dò hồi tháng 9 của YouGov/Huffington Post, hơn 80% nghị sĩ Cộng hòa thừa nhận cựu TT Bush đã làm “tốt” hoặc “xuất sắc” nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho đất nước khi ông còn ngồi trong văn phòng.

Các nhà chiến lược của Đảng Cộng hòa, đặc biệt là những người gần gũi với chính quyền cựu TT Bush, tin rằng các cuộc tấn công của ông Trump sẽ gây phản tác dụng. Ari Fleischer, thư ký báo chí Nhà Trắng lúc vụ tấn công 11-9 xảy ra, nhận xét ông Trump thường mắc sai lầm vì hay tạo ra các cuộc tranh cãi, dù ông ít khi thể hiện khuynh hướng bảo thủ.

Trái lại, câu nói “Anh tôi giúp chúng ta an toàn” của ông Jeb nhận được sự tán thành của hầu hết khán giả theo dõi cuộc tranh luận và đa số thành viên Cộng hòa. Họ đồng ý rằng cựu TT Bush xứng đáng với sự tín nhiệm của đất nước dành cho ông vì không để xảy ra một ngày 11-9 thứ hai.

“Phần lớn thế giới bị nhấn chìm trong cuộc tấn công của người Hồi giáo cực đoan sau ngày 11-9 nhưng nước Mỹ thì không. Đó là biểu hiện cho thấy ông ấy đã giữ cho người dân Mỹ được an toàn” – ông Fleischer kết luận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo