xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khủng hoảng Ukraine: Nga - Mỹ leo thang cảnh báo

Huệ Bình

(NLĐO) – Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia ngày 23-2 tuyên bố Nga không dung thứ những vi phạm lệnh ngừng bắn ở Donetsk, Lugansk và cảnh báo Ukraine không "phiêu lưu quân sự" nữa.

"Các lực lượng vũ trang Nga đang giám sát lệnh ngừng bắn theo yêu cầu của Donetsk và Lugansk. Chúng tôi cảnh báo là những người vi phạm sẽ không được khoan thứ" - ông Nebenzia nhấn mạnh trong cuộc họp của Đại hội đồng Liên HIệp Quốc.

Cũng theo đại sứ Nga, bất kỳ "cuộc phiêu lưu quân sự" mới nào của Ukraine trong khu vực trên đều có thể khiến chính phủ ở Kiev phải trả giá.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 21-2 đã lệnh cho Bộ Quốc phòng Nga chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ "gìn giữ hòa bình" ở miền Đông Ukraine. Theo tổng thống Nga, Ukraine không tuân thủ thỏa thuận  đã ký ở Minsk trong hơn 7 năm qua, cụ thể là không đàm phán với phe ly khai ở Donetsk và Lugansk và cũng ít trao cho họ quyền tự trị như đã cam kết.

Cùng ngày 23-2, Mỹ cảnh báo chính phủ Ukraine rằng tin tình báo mới nhất cho thấy Nga sắp phát động một cuộc tấn công toàn diện - theo nhiều quan chức Ukraine, Mỹ và phương Tây.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News hôm 23-2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng mặc dù ông không thể đưa ra chi tiết cụ thể, song "mọi thứ chúng tôi đã thấy trong 24 đến 48 giờ qua cho thấy Nga đã hoàn thành những bước cuối cùng về việc điều động lực lượng ở biên giới với Ukraine, ở phía Bắc, phía Đông và phía Nam, để sẵn sàng cho một cuộc tấn công toàn diện".

Khủng hoảng Ukraine: Nga - Mỹ leo thang cảnh báo - Ảnh 1.

Một số nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ ngày 23-2 cho biết quân đội Nga đã tiến vào các khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine. Ảnh: EPA-EFE

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby nói tại cuộc họp báo ngắn: "Chúng tôi tin rằng các lực lượng quân sự bổ sung của Nga đang tiến vào Đông Ukraine".

Một quan chức quốc phòng của Mỹ cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa 80% quân số mà ông tập hợp vào vị trí sẵn sàng để tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine. Quan chức Mỹ này nhận định: "Đến nay, quân đội Nga đã tập hợp gần 100% lực lượng mà Mỹ dự đoán sẽ được huy động cho một cuộc tấn công quy mô lớn".

Trong khi đó, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết: "Nga đang ở mức sẵn sàng cao nhất để tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine". Theo ông Scott Morrison, "có khả năng xảy ra trong vòng 24 giờ tới".

Theo một quan chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), các đồng minh NATO đã nhận được đánh giá tình báo tương tự cảnh báo về một cuộc tấn công sắp xảy ra. Quan chức này cảnh báo "không ai biết chắc" những gì Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ làm.

Trước đó, vào sáng 23-2, Thủ tướng Latvia Arturs Krišjānis Kariņš và một số nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ nói với đài CNN rằng quân đội Nga đã tiến vào các khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát mà nước này vừa công nhận độc lập ở miền Đông Ukraine.

Khủng hoảng Ukraine: Nga - Mỹ leo thang cảnh báo - Ảnh 2.

Một cuộc tập trận xe tăng ở miền đông Ukraine đã bị hủy hồi tuần trước trong bối cảnh lo lắng về một cuộc tấn công sắp xảy ra. Ảnh: The New York Times

Hai nguồn tin thân cận với lực lượng tình báo Mỹ tiết lộ các lực lượng bổ sung của Nga đã băng qua biên giới để vào vùng Donbass ở miền Đông Ukraine sau khi Nga công nhận độc lập cho 2 vùng lãnh thổ ly khai ở đây.

Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, Nga đã triển khai từ 1 đến 2 đơn vị tác chiến cấp tiểu đoàn - đội hình tác chiến chính của Nga, đến khu vực này. Mỗi đơn vị có trung bình khoảng 800 binh sĩ.

Đài CNN hiện chưa thể độc lập xác minh về sự hiện diện của lực lượng Nga bổ sung ở Donbass.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông đã cố gắng gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 23-2 nhưng không được. Trước những cảnh báo về kế hoạch tấn công Ukraine của Nga, Quốc hội Ukraine đã thông qua tuyên bố về tình trạng khẩn cấp quốc gia. Tình trạng khẩn cấp sẽ được áp dụng đối với toàn bộ lãnh thổ Ukraine từ ngày 24-2 và kéo dài trong 30 ngày.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo