xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lời nói cuối cùng của công nương Diana với người lính cứu hỏa

Minh Yến (Theo Daily Express)

(NLĐO) - Trong dịp kỷ niệm 22 năm ngày mất của Công nương Diana, người lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường đầu tiên đã hồi nhớ lại những lời nói đau lòng cuối cùng của bà.

Những lời nói cuối cùng của công nương Diana đã được ông Xavier Gourmelon, lính cứu hỏa có mặt đầu tiên, tiết lộ. Ông là người đã liều mạng để cố gắng cứu công nương trong tại nạn xe hơi thảm khốc ở thủ đô Paris.

Lời nói cuối cùng của công nương Diana với người lính cứu hỏa - Ảnh 1.

Ngày 31-7-2019 đánh dấu 22 năm ngày mất của Công nương Diana. Ảnh: Anwar Hussein/WireImage

Nói bằng tiếng Pháp trên đài ITV’s Good Morning, người lính cứu hỏa Xavier Gourmelon kể: "Đó là một người có mái tóc vàng óng ả đang ngồi trên sàn. Bà lấy lại nhận thức và nhìn tôi rồi nói "Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy?". Chúng tôi đưa bà ra khỏi xe, đỡ lên cáng. Tại thời điểm đó, bác sĩ nói bà bị ngừng tim nên chúng tôi tiến hành hồi sức tim phổi CPR và sau 20 giây, bà đã lấy lại nhận thức".

Về việc liệu ông có thấy cánh săn ảnh không, người có mặt tại hiện trường đầu tiên cho biết: "Không, khi tôi đến, không có ai ở xung quanh chiếc xe cả".

Phóng viên đài ITV tường thuật: "Ông ấy nói bà buồn và kinh ngạc khi nghe tin bà sẽ chết sau đó. Ông ấy nghĩ bà sẽ sống. Là một lính cứu hỏa, ông ấy cho biết đó là một vụ tai nạn giao thông bình thường".

Lời nói cuối cùng của công nương Diana với người lính cứu hỏa - Ảnh 2.

Người lính cứu hỏa Xavier Gourmelon nhớ lại lời nói cuối cùng của Công nương Diana trước khi mất. Ảnh: The Royal Family Channel/ITV/Youtube

Tin tức về cái chết của Công nương Diana vào ngày 31-8-1997 làm rúng động thế giới. Bà mất ở tuổi 36 sau trong một tai nạn xe hơi ở thủ đô Paris.

Vào đêm đó, công nương quá cố đã ngồi ở ghế sau của chiếc xe limo Mercedes S280 với ông Dodi Al-Fayed, tài xế Henri Paul và nhân viên an ninh Trevor Rees-Jones ngồi ở ghế trước.

Lời nói cuối cùng của công nương Diana với người lính cứu hỏa - Ảnh 3.

Vệ sĩ Trevor Rees Jones (trái) ngồi cạnh tài xế Henri Paul (phải) trước khi tai nạn xảy ra. Ảnh: Handout

Ông Rees-Jones, hiện nay có tên là Trevor Rees, đã phải chịu thương tật trầm trọng nhưng là người cuối cùng sống sót sau vụ tại nạn. Ông không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra vào buổi tối khủng khiếp đó kể từ khi ông lên xe cho đến khi vụ tông xe xảy ra.

Chiếc xe Mercedes mà cánh săn ảnh bám theo để chụp ảnh bà Diana đã tông vào cột thứ 13 trong đường hầm Pont d’Alma gần sông Seine.

Lời nói cuối cùng của công nương Diana với người lính cứu hỏa - Ảnh 4.

Công nương Diana cùng các hoàng tử bên cạnh cây đàn piano trong Cung điện Kensington. Ảnh: Tim Graham

Lời nói cuối cùng của công nương Diana với người lính cứu hỏa - Ảnh 5.

Hoàng tử Harry và William đau buồn trong tang lễ Công nương Diana năm 1997. Ảnh: PA

Lời nói cuối cùng của công nương Diana với người lính cứu hỏa - Ảnh 6.

Hoàng tử Harry và William thường cùng nhau ôn lại kỷ niệm về mẹ trong ngày giỗ của Công nương Diana. Ảnh: ET

Vào kỷ niệm ngày mất của Công nương Diana, Hoàng tử Harry và William thường dành thời gian bên nhau. Anh em hoàng gia găp nhau tại cung điện Kensington để dùng bữa trưa hoặc bữa tối và trò chuyện về những gì mẹ họ đã dạy, cùng nhớ lại sự quan trọng của bà trong cuộc sống của họ, theo tạp chí Hello.

Trao đổi trước lễ kỷ niệm, cựu nhiếp ảnh gia của Công nương Diana Arthur Edwards nhớ lại ông đã vỡ òa ngay khi nhìn thấy linh cữu của bà và cho biết tất cả mọi người xung quanh ông, bên ngoài nhà thờ Westminster Abbey đều bật khóc nức nở.

Lời nói cuối cùng của công nương Diana với người lính cứu hỏa - Ảnh 7.

Bà Diana được mệnh danh là Công nương của dân chúng. Ảnh: Stefan Rousseau/PA

Lời nói cuối cùng của công nương Diana với người lính cứu hỏa - Ảnh 8.

Công nương Diana đi chân trần trong đền Shri Swaminararyan ở Bắc London năm 1997. Ảnh: Michael Stephens/PA

Lời nói cuối cùng của công nương Diana với người lính cứu hỏa - Ảnh 9.

Công nương Diana đang lắng nghe Adriano Paulino kể câu chuyện bị mất đôi chân lúc hoạt động trong quân đội Angola. Ảnh: John Stillwell/PA

Lời nói cuối cùng của công nương Diana với người lính cứu hỏa - Ảnh 10.

Vương phi Xứ Wales gặp gỡ người dân năm 1983. Ảnh: Ron Bell/PA

Lời nói cuối cùng của công nương Diana với người lính cứu hỏa - Ảnh 11.

Công nương Diana tại buổi hòa nhạc Beethoven năm 1986. Ảnh: PA

Lời nói cuối cùng của công nương Diana với người lính cứu hỏa - Ảnh 12.

Người dân kỷ niệm 22 năm ngày mất của Công nương Diana trước cổng cung điện Kensington. Ảnh: w8media

Lời nói cuối cùng của công nương Diana với người lính cứu hỏa - Ảnh 13.

Hình ảnh của Công nương Diana được người dân treo trước cổng cung điện Kensington hôm 31-8. Ảnh: Rick Findler/PA Wire


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo